HLV Park Hang Seo: 'Việt Nam có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á'

05/05/2018 09:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam rơi vào một bảng đấu khó với toàn đối thủ mạnh tại ASIAN Cup 2019 nhưng kinh nghiệm thi đấu với các đội bóng Tây Á chính là cơ sở để hy vọng vào những kết quả tích cực.

Có mặt trực tiếp tại lễ bốc thăm VCK ASIAN Cup 2019 ở Dubai (UAE) đêm qua, ông Park Hang Seo đánh giá: "Chúng tôi ở cùng bảng đấu với đội bóng mạnh nhất châu Á là Iran. Iraq cùng Yemen cũng là những đối thủ khó chịu nhưng các cầu thủ Việt Nam đã có kinh nghiệm thi đấu với các đội bóng đến từ Tây Á", HLV Park Hang Seo chia sẻ trên website AFC.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Yemen Abrham Mebratu Gebrelassie cho biết: "Nhìn vào kết quả bốc thăm có thể thấy không có bảng đấu nào là dễ dàng cả. Iran là một trong số những đội mạnh nhất châu Á, cùng Iraq có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Olympic, vì thế, họ là hai đối thủ mạnh".

Chú thích ảnh
Các bảng đấu tại ASIAN Cup 2019

VCK ASIAN Cup 2019 diễn ra từ ngày 5/1 – 1/2/2019 tại 8 sân vận động ở 4 thành phố lớn của UAE gồm Abu Dhabi (gồm 3 SVĐ: Zayed Sports City, Mohammed Bin Zayed, Al Nahyan), Dubai (SVĐ Al-Maktoum), Al Ain (SVĐ Hazza Bin Zayed, SVĐ Khalifa Bin Zayed) và Sharjah (SVĐ Sharjah).

24 đội chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội) theo thể thức loại trực tiếp. 8 đội thắng sẽ lọt vào tứ kết và tiếp tục phân cặp để thi đấu chọn ra 4 đội vào bán kết. 2 đội thắng vào chung kết tranh chức vô địch.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam từng hòa Iraq 1-1 trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2018, ngày 8/10/2015.Ảnh: V.S.I

ASIAN Cup 2019 diễn ra chỉ sau khi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc 21 ngày, điều đó buộc HLV Park Hang Seo phải có kế hoạch chuẩn bị chi tiết, tính toán lực lượng cũng như mục tiêu để đội tuyển Việt Nam đảm bảo có thể thi đấu thành công.

Về mặt này, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải chia sẻ quan điểm: "Theo tôi đội tuyển Việt Nam nên tập trung vào AFF Cup, đó là giải đấu được kỳ vọng rất lớn mà nếu không đạt thì đáng buồn lắm. Giả sử ASIAN Cup mà đội tuyển Việt Nam không đạt được mục tiêu đi sâu cũng không phải vấn đề gì lớn nhưng ở khu vực Đông Nam Á không vô địch, không lọt vào trận chung kết thì quả thực rất buồn. Thành công của đội U23 tại giải châu Á khiến sự kỳ vọng vào bóng đá Việt Nam hiện nay rất lớn.

Về lý thuyết việc nằm chung bảng với các đội bóng Tây Á thì đội tuyển Việt Nam có vẻ dễ đá hơn vì từng có kinh nghiệm gặp họ rồi. Nhưng thực ra Iran, Iraq hay kể cả Yemen đều mạnh hơn chúng ta. Iran và Iraq đã từng vào World Cup, và các đội tuyển quốc gia của họ có những cầu thủ tên tuổi ở một số CLB mạnh, thậm chí đã thi đấu tại châu Âu. Bóng đá đội mạnh không chắc đã thắng đội yếu, vì thế hãy cứ chờ đợi đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ. Còn nếu đánh giá chủ quan thì đội tuyển Việt Nam không có nhiều hy vọng, kể cả việc cạnh tranh để nằm trong số 4 đội thứ ba có thành tích tốt để đi tiếp cũng là rất khó, không dễ.

Tuyển Việt Nam tái đấu Iraq, đụng Iran và Yemen tại ASIAN Cup 2019

Tuyển Việt Nam tái đấu Iraq, đụng Iran và Yemen tại ASIAN Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng D VCK ASIAN Cup 2019 với các đối thủ đều đến từ Tây Á là Iran, Iraq và Yemen. Trong số này, Iran là đội bóng số 1 châu Á còn Iraq là đối thủ từng hòa 1-1 và thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 tại vòng loại World Cup 2018.

Iran, Iraq và Yemen đội tuyển Việt Nam từng biết về họ, có cả những trận thắng nhưng đó đã là quá khứ. Và có một điều quan trọng là đội tuyển quốc gia Việt Nam không hơn quá nhiều đội U23 trong khi trên thế giới, đội tuyển là đội tuyển, U23 khác, có sự phân chia, khác biệt lớn, cầu thủ U23 của họ trong ĐTQG rất ít".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm