HLV Park Hang Seo 'thắp lửa' trên khán đài Hàng Đẫy

02/06/2020 13:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Hà Nội và HAGL diễn ra lúc 19h tối 6/6 tuần này ở Hàng Đẫy sẽ thực sự là tâm điểm của vòng 3 LS V-League 2020. Với thể thức thi đấu mới, mỗi trận đấu đều như một trận chung kết và cuộc đọ sức của 2 cái tên giàu sức hút càng khiến nhiều người phải quan tâm.

Học trò trẻ ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Học trò trẻ ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Những chân sút được kỳ vọng trên hàng công của ĐTQG như Công Phượng, Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh… đã không để lại nhiều ấn tượng sau 2 vòng đấu đầu tiên ở Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020. Nhưng các học trò trẻ của ông Park như Tấn Tài, Thành Chung đã ghi điểm tốt với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, sau khi “vi hành” sân Cẩm Phả để xem màn đọ sức của Than Quảng Ninh và Nam Định, HLV Park Hang Seo đã trở về Thủ đô để xem “chân giò” của các cầu thủ “con cưng” như Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Chung… ở Hà Nội.

Ông Park có vẻ khá ưng ý khi sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, nhiều học trò có cảm giác bóng tốt. Lượt trận cuối tuần này, sẽ không có gì ngạc nhiên khi chiến lược gia người Hàn Quốc lại ngồi khán đài để “thổi” thêm sức nóng cho trận cầu hay nhất vòng 3 V-League 2020.

HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo cơ hội cho Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung… vào sân để lấy lại cảm giác bóng khi tiếp Đồng Tháp mới đây. HLV trưởng đội bóng Thủ đô đã cho Văn Quyết ngồi ngoài để dứt điểm chấn thương. Đội trưởng Hà Nội cùng các ngoại binh Moses, Omar và Papa Kebe sẽ trở lại sẵn sàng tiếp đón HAGL.

Trong 4 lần gần nhất tiếp đón đội bóng phố Núi ở mặt trận V-League, Hà Nội đã bất bại và họ thắng 2, hòa 2. Lúc này với cách tính điểm mới và thể thức mới, Hà Nội buộc phải thắng HAGL.

Chú thích ảnh
Trận đấu Hà Nội-HAGL vào cuối tuần này là tâm điểm của vòng 3 LS V-League 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Lý do là bởi họ đang chỉ có 3 điểm sau 2 vòng đấu, kém HAGL 1 điểm. Việc giữ nguyên điểm số sau lượt đi sẽ khiến Hà Nội phải lo lắng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của mình ở V-League.

Năm ngoái, Hà Nội không thể thắng HAGL ở hai trận lượt đi và về. Còn mùa 2018, Hà Nội đã thắng cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 10-3. Đội bóng Thủ đô kỳ vọng sẽ lặp lại thành tích đó để HAGL chịu thất bại đầu tiên ở V-League 2020.

Ở chiều ngược lại, HAGL sẽ vui mừng đón nhận trung vệ Memovic bình phục chấn thương. Trung vệ người Serbia là lá chắn thép nơi hàng thủ cùng Kelly và Trọng Sáng.

HAGL đã gục ngã ở Nam Định mà không có Memovic. Trước đó trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2020, HAGL đã hòa 3-3 với Viettel.

Chi tiết cho thấy họ quá quen với mặt sân này trước khi chạm trán Hà Nội. HAGL cũng vừa thông báo Văn Toàn có thể trở lại với 100% phong độ sau chấn thương nhẹ trước đó.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm