HLV Park Hang Seo: ‘Sẽ bàn hợp đồng mới 3 tháng trước khi hết hạn’

20/06/2022 12:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Park Hang Seo trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền Newsis hôm qua 19/6 đã đánh giá cao những gì người tiền nhiệm Gong Oh Kyun đã làm được với U23 Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ đàm phán hợp đồng mới với VFF 3 tháng trước khi hợp đồng cũ hết hạn ngày 31/1/2023.

HLV Park Hang Seo được học trò Gong Oh Kyun 'chắp cánh'

HLV Park Hang Seo được học trò Gong Oh Kyun 'chắp cánh'

Đội tuyển Việt Nam đang có một tương lai hứa hẹn hơn sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng của lứa U23 do HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt. Học trò của thầy Park giúp chiến lược gia 65 tuổi có nhiều phương án tốt hướng đến AFF Cup 2022.

Ông Gong Oh Kyun đã làm tốt công việc

Sau khi giúp Việt Nam lần đầu tiên sau 60 năm vô địch SEA Games hồi 2019, ông vừa có lần thứ hai liên tiếp giành HCV. Ông có thể nói gì về kết quả này?

+ HLV Park Hang Seo: Đã 5 năm kể từ khi tôi sống ở Việt Nam, có những kết quả tốt cả kết quả không tốt. SEA Games là giải đấu cuối cùng của tôi với lứa U23 và với tư cách là nước chủ nhà, người hâm mộ Việt Nam đã kỳ vọng rất lớn. Tôi cũng cảm thấy áp lực và trách nhiệm nhưng rất vui vì đã may mắn đạt được mục tiêu của mình.

Ông đã thôi dẫn dắt đội U23 Việt Nam và chỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia?

+ Tôi dẫn dắt cả hai đội gần 5 năm nên gặp nhiều khó khăn có những giải đấu chồng chéo. Ở giải U22 Đông Nam Á, ông Kim Han Yoon đã làm rất tốt công việc của mình nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm lựa chọn và tập trung cầu thủ. Đặc biệt, lứa U23 có rất nhiều cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhì nên không dễ chọn cầu thủ ở đội hình ra sân.

Người kế nhiệm ông, HLV Gong Oh-kyun đã giúp đội U23 Việt Nam tiến vào tứ kết giải U23 châu Á?

+ Không biết kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam như thế nào nhưng cá nhân tôi nghĩ với 1 trận thắng và 2 trận hòa để vượt qua vòng bảng thì HLV Gong Oh Kyun đã làm rất tốt ở giải đấu đầu tiên của mình. Dù thua Saudi Arabia ở tứ kết nhưng tôi nghĩ đội bóng đã làm tốt.

Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, VFF, DTVN, U23 Việt Nam, Gong Oh Kyun, V-League, U23 châu Á, VFF, kết quả bóng đá hôm nay, HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng
HLV Park Hang Seo đánh giá cao người tiền nhiệm Gong Oh Kyun ở đội U23 Việt Nam.Ảnh: VFF

Ở Việt Nam, ông và các công sự của mình đã đóng góp rất nhiều cho thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc cũng như sự bùng nổ của làn sóng HLV người Hàn Quốc?

+ Thành thật mà nói, nó không thực sự ảnh hưởng đến tôi (cười). Tôi sống ở Hà Nội và không có nhiều cơ hội đến TPHCM nhưng khi đến TPHCM chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan, tôi đã hiểu rõ phần nào. Tôi hy vọng tất cả sẽ giúp người Hàn Quốc phát triển niềm tự hào Hàn Quốc tại Việt Nam. Gần đây tôi đã nhận làm cố vấn cho một trường học ở Hàn Quốc.

Bóng đá Việt Nam phát triển với hai giai đoạn, trước và sau khi ông nhậm chức?

+ Đội tuyển U23 quốc gia đã thua liên tiếp 2 kỳ SEA Games gần đây (2015 và 2017), ĐTQG cũng vô địch AFF Cup cách đây 4 năm và thua Thái Lan 0-2 ở bán kết năm ngoái.

Ở Đông Nam Á, tôi nghĩ chúng tôi đang có một đẳng cấp nhất định. Các cầu thủ đã tự tin và có thể lực tốt hơn, đó là nhờ sự chỉ dẫn tốt của các HLV thể lực, thể chất và chiều cao của các cầu thủ cũng đã cải thiện hơn so với khi mới vào nghề. Nhưng nhìn chung, họ vẫn còn thiếu rất nhiều.

Trận đấu đáng nhớ nhất của ông sau khi nhậm chức tại Việt Nam là trận nào?

+ Tôi nhớ từng trận đấu. Trong số đó, giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc là đáng nhớ nhất. Đó là giải đấu đầu tiên của tôi sau khi nhậm chức. Lúc đó, trận chung kết lạnh đến mức có tuyết rơi, it cầu thủ nào chịu được nhưng họ đã cố gắng trong điều kiện thi đấu khó khăn và có được kết quả đầu tiên. Ngoài ra, tôi cũng nhớ thất bại trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup năm ngoái. Tôi sẽ không quên thất bại đó.

Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, VFF, DTVN, U23 Việt Nam, Gong Oh Kyun, V-League, U23 châu Á, VFF, kết quả bóng đá hôm nay, HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng
HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2022.Ảnh: VFF

Bàn hợp đồng mới với VFF 3 tháng trước khi hợp đồng cũ hết hạn

Sau "phép thuật" của Park Hang Seo, các HLV Hàn Quốc như Shin Tae Yong và Kim Pan Gon đã được mời về làm việc tại Đông Nam Á?

+ Cả hai HLV đó đều là những nhà chiến lược tuyệt vời. Shin Tae Yong đang làm tốt ở Indonesia còn Kim Pan Gon mới tiếp quản công việc nhưng anh ấy đã đạt được kết quả tốt ở Malaysia. Dù Kim Pan Gon không có kinh nghiệm ở Đông Nam Á nhưng anh ấy đã sống ở Hong Kong lâu năm và có nhiều kinh nghiệm ở châu Á.

Shin Tae Yong cùng Indonesia và Kim Pan Gon cùng Malaysia gần đây đã lọt vào VCK Asian Cup 2023?

+ Tôi không biết liệu có cùng đội tuyển Việt Nam dự ASIAN Cup năm sau hay không nhưng điều quan trọng là phải cố gắng hết sức trong cuộc đối đầu với các HLV Hàn Quốc, bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải sử dụng tất cả khả năng để bảo vệ niềm tự hào của chúng tôi.

Ông đã đưa đội tuyển Việt Nam lọt đến vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử?

+ Ở Đông Nam Á, Thái Lan và Việt Nam đã lọt vào vòng loại cuối cùng một lần. Thật ý nghĩa khi ra ngoài Đông Nam Á và thi đấu với các đội hàng đầu châu Á. Tôi đã có thể hài lòng khi nhìn lại những gì mình phải làm với đội tuyển Việt Nam khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản.

Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, VFF, DTVN, U23 Việt Nam, Gong Oh Kyun, V-League, U23 châu Á, VFF, kết quả bóng đá hôm nay, HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng
HLV Park Hang Seo chụp ảnh lưu niệm với một CĐV Việt Nam tại Sancheong

Một số cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở K-League nhưng không để lại dấu ấn?

+ Khi tôi nghe câu chuyện của các cầu thủ đã từng đến đó, họ nói rằng cuộc sống không có vấn đề gì nhưng thích nghi với lối đá thì không hề đơn giản. Giải đấu ở Hàn Quốc đòi hỏi thể lực và sức chiến đấu. Có vẻ như các cầu thủ Việt Nam đã gặp khó khăn với các yếu tố đó. Bạn phải nhanh chóng thích nghi với phong cách chơi bóng ở đó.

Hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm sau?

+ Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về việc gia hạn hợp đồng vào thời điểm 3 tháng trước khi hết hợp đồng. Tôi tin rằng ông Lee (người đại diện) sẽ lo liệu mọi thứ. Tên của AFF Suzuki Cup được tổ chức vào tháng 12 sẽ đổi thành Mitsubishi Electric Cup. Tôi rất muốn làm lại vì giải gần nhất đã không thể lọt vào trận chung kết. Lần này, mục tiêu của tôi là lọt vào trận chung kết.

Ông có kế hoạch làm việc trở lại Hàn Quốc với tư cách là một HLV trưởng hay không?

+ Có rất nhiều HLV trẻ tài năng ở Hàn Quốc. Tôi sẽ không có cơ hội đâu (cười). Tôi không phải là người dẫn đầu lĩnh vực này nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm với tư cách là một huấn luyện viên. Vì vậy, nếu có vai trò cố vấn và cho lời khuyên, tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Xin cảm ơn ông!

Lâm Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm