HLV Park Hang Seo: ‘Mục tiêu của tuyển Việt Nam là đứng đầu bảng A’

15/10/2018 13:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều thông tin về các đối thủ cùng bảng A AFF Suzuki Cup 2018, ngoài Malaysia nhưng HLV Park Hang Seo tự tin khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là dẫn đầu bảng đấu, tất nhiên vẫn phải giải quyết từng trận một.

“Đội tuyển Việt Nam lần này khác với đội hình dự U23 châu Á và ASIAD vì không bị hạn chế độ tuổi, đó là khác biệt đầu tiên. Điểm mạnh của đội tuyển lần này là kinh nghiệm, tập trung nhiều cầu thủ chinh chiến các giải quốc tế cũng như V-League.

Trong số 30 cầu thủ được gọi, tất cả do tôi quyết định trên cơ sở tư vấn của BHL sau khi theo dõi V-Leaue chọn ra những cầu thủ tốt nhất”, HLV Park Hang Seo mở đầu cuộc trò chuyện cùng các phóng viên báo chí sáng nay 15/10 tại trụ sở VFF.

Phải đến ngày 11/10 đội tuyển Việt Nam mới bắt đầu tập trung chuẩn bị cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 và tới ngày 16/10 khi sang Hàn Quốc tập huấn, đội mới có đầy đủ quân số 30 cầu thủ. Về vấn đề này, thầy Park băn khoăn.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo kỳ vọng rất nhiều vào chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sắp tới.Ảnh: Quang Minh

“Thực tế các giải đấu trong nước bị trì hoãn có ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển nhưng để trả lời cụ thể hơn thì tôi nghĩ VFF sẽ trả lời câu hỏi này. Với cá nhân tôi là HLV trưởng thì quỹ thời gian như vậy là không đầy đủ lắm cho sự chuẩn bị với giải AFF Suzuki Cup 2018”.

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng A với đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: “Ở trận đấu giao hữu tới đây của Malaysia chúng tôi sẽ cử HLV chuyên trách theo dõi. Cá nhân tôi cũng sang trực tiếp theo dõi một số trận đấu thuộc giải League Malaysia thời gian trước đây.

Những đối thủ khác như Lào, Campuchia hay Myanmar do không có tổ chức các trận đấu thường xuyên nên tôi không có điều kiện theo dõi trực tiếp nhưng VFF có cung cấp băng hình và chúng tôi sẽ theo dõi.

Tôi được biết Malaysia có bổ sung cầu thủ nhập tịch vào đội hình thi đấu ở giải tới. Mục tiêu của tôi là đội tuyển Việt Nam phải đứng đầu bảng, tất nhiên là chúng ta phải giải quyết từng trận đấu một. Triết lý bóng đá của tôi là phải chiến thắng”.

Chú thích ảnh

Tối 16/10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và tới ngày 30/10 mới về nước, mục tiêu của đội theo HLV Park Hang Seo là sự gắn kết: “Đợt tập huấn sắp tới tại Hàn Quốc điều tôi muốn hướng đến chính là tinh thần đồng dội, sự phối hợp trong thi đấu. V-League diễn ra căng thẳng và vừa kết thúc nên các cầu thủ gặp một số vấn đề về thể chất, tinh thần.

Tuy không có cầu thủ nào chấn thương nặng, chỉ 1 vài trường hợp chấn thương nhẹ nhưng chúng tôi vẫn phải thận trọng. Ngoài tập luyện, sang Hàn Quốc chúng tôi cũng kết hợp điều trị cho các trường hợp chấn thương nhẹ.

Tôi đặc biệt tin tưởng tất cả các tuyến của đội tuyển hiện tại. Dù sự phối hợp không phải lúc nào cũng như ý, tôi hy vọng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc các cầu thủ sẽ hiểu nhau và chơi ăn ý, đạt 100% ở trận gặp Lào. Một điều đáng tiếc là sự vắng mặt của Văn Thanh, tạm thời đang khuyết và chúng tôi đang tìm người lấp vào khoảng trống đó.

Tuyển Việt Nam: Công Phượng, Xuân Trường là nhân tố chính?

Tuyển Việt Nam: Công Phượng, Xuân Trường là nhân tố chính?

Tại ASIAD 2018, Xuân Trường và Công Phượng không phải là những nhân tố thường xuyên được HLV Park trao cơ hội đá chính. Thế nhưng, rất có thể tại AFF Cup 2018, Công Phượng, Xuân Trường sẽ là những nhân tố trụ cột của tuyển Việt Nam.

Sau VCK U23 châu Á và ASIAD, tôi nhận được sự quan tâm, mến mộ của các CĐV. Với đội tuyển quốc gia cũng vậy, chúng tôi phải có nghĩa vụ cố gắng hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khi ra sân các cầu thủ sẽ thể hiện như thế nào để người hâm mộ không thất vọng, đó mới là quan trọng. BHL và tất cả các cầu thủ tất nhiên có những căng thẳng nhất định nhưng điều lo lắng khác là nếu đội tuyển thi đấu không thành công, sẽ có những ý kiến chỉ trích, các bài báo phê phán thành tích, lối chơi của đội”.

Chú thích ảnh

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm