HLV Park Hang Seo: 'May khi U23 Việt Nam không cùng bảng U23 Hàn Quốc'

27/09/2019 09:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam đã gặp may khi không nằm cùng bảng U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên điều đó không phải là do sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội tuyển mà là áp lực từ truyền thông Hàn Quốc.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Sau đây là lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Chiều nay 26/9, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 đã diễn ra tại nước chủ nhà Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Jordan, U23 UAE và U23 Triều Tiên.

Đây được coi là bảng đấu khá dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang Seo so với giải đấu năm 2018 (cùng bảng Hàn Quốc, Syria và Australia).

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo thừa nhận gặp áp lực với truyền thông Hàn Quốc

Trong cuộc phỏng vấn chiều 26/9, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ rằng: "U23 Việt Nam rơi vào bảng D gồm có Jordan, UAE và Triều Tiên. Chúng ta cũng biết ở giải đấu năm 2018, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 thôi còn bây giờ đã ở nhóm 1 rồi.

Ở giải đấu năm 2018 U23 Việt Nam là á quân. Ở giải đấu sắp tới, ngoài U23 Thái Lan là chủ nhà, 15 đội tuyển còn lại dù ở hạt giống nào thì năng lực của họ cũng đều rất mạnh, không có nhiều chênh lệch về đẳng cấp đâu.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020

Khi tôi xem lễ bốc thăm, tôi để ý U23 Hàn Quốc nhưng rất may là U23 Việt Nam đã không gặp họ. Họ là đội bóng quê hương của tôi nên nói gì thì nói tôi cũng cảm thấy áp lực. Cùng bảng với U23 Hàn Quốc phóng viên của họ nhiều lắm, hỏi rất nhiều, nhiều đến phát mệt.

Tôi cũng không tin vào dấu hiệu may mắn đâu. Nỗ lực thì may mắn sẽ đến. U23 tháng 1 mới diễn ra, trước mắt tôi cứ tập trung vào vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và SEA Games 30.

Vòng loại khác với VCK nhiều lắm. Giải đấu nào cũng áp lực cả thôi. Đội hình dự SEA Games 30 sẽ là nòng cốt cho VCK U23 châu Á 2020. Nếu không có chấn thương nào thì sẽ là điều kiện tốt để chuẩn bị lực lượng cho VCK châu Á 2020.

Vòng loại khác vòng chung kết. Giải đấu nào tôi cũng áp lực. U22 Việt Nam dự SEA Games thành phần chính U23. Nếu không có chấn thương hay mệt mỏi thì sẽ duy trì đội này, tăng cường tính tổ chức của đội".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm