HLV Park Hang Seo làm gì để đánh bại Thái Lan?

28/09/2018 16:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam vào ngày 27/9 vừa qua để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam là AFF Suzuki Cup 2018. Sau những gì mà HLV Park Hang Seo đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam làm được ở VCK U23 châu Á cũng như ASIAD 2018, người hâm mộ đang kỳ vọng ông thầy người Hàn Quốc sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Thái Lan để bước lên vị trí số một của bóng đá Đông Nam Á.

1. Mới tới Việt Nam chưa được một năm nhưng HLV Park Hang Seo dường như đã thấu hiểu rất rõ những “ân oán” giữa bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan ở các cấp độ ĐTQG, và cùng với thời gian, sau những thành công với đội tuyển U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục, thái độ của ông Park với đối thủ Thái Lan cũng dần dần có sự thay đổi.

Tháng 12/2017, sau khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua chủ nhà Thái Lan ở trận tranh HCĐ giải giao hữu M-150 Cup, HLV Park Hang Seo như trút được một gánh nặng rất lớn với phát biểu: “Tôi rất mệt về suy nghĩ sẽ thi đấu với Thái Lan như thế nào. Cảm ơn các cầu thủ đã đá một trận hay, tất cả đều chơi theo đúng chiến thuật mà BHL đề ra. Thái Lan là một đối thủ mạnh, thắng trận này sẽ giúp cầu thủ của tôi tự tin hơn”.

Chú thích ảnh

Lúc đấy đội tuyển U23 Việt Nam đang trong giai đoạn làm quen với chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang Seo nên cả về lối chơi cũng như nhân sự còn tồn tại rất nhiều vấn đề, và chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan khi ấy được xem là liều thuốc tinh thần cực kỳ bổ dưỡng cho ông thầy người Hàn Quốc.

Tháng 5/2018, sau khi trở về từ VCK U23 châu Á với ngôi á quân, còn U23 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng, HLV Park Hang Seo đã phát biểu về việc đánh bại Thái Lan với thái độ vô cùng tự tin.

Ông nói: “Thái Lan chắc chắn là một đội tuyển mạnh nhưng nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt và phân tích lối chơi của họ, tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam không cần phải cảm thấy sợ hãi khi đối đầu Thái Lan”.

Để bảo chứng cho lời nói của mình, HLV Park Hang Seo đã cùng các cộng sự thân thiết trong BHL đội tuyển Việt Nam bay sang Bangkok dự khán trận giao hữu Thái Lan - Trung Quốc diễn ra vào ngày 2/6/2018 để “theo dõi trận đấu này và đưa ra các phân tích của mình”, cùng lời khẳng định: “Tôi có sự tự tin nhất định khi đội tuyển của chúng ta đối đầu Thái Lan”.

2. Và tháng 9 này, khi nói về triển vọng chạm trán với Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2018, người ta đã không còn tìm thấy bất cứ sự lo lắng hay áp lực nào trong phát biểu của ông Park Hang Seo.

Chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố: “Tôi cũng có nghe và được biết Việt Nam và Thái Lan là đối thủ truyền kiếp trong khu vực Đông Nam Á. BHL cũng như cầu thủ sẽ có cách để làm thế nào đó vượt qua họ. Tôi cũng cho rằng giờ đây các cầu thủ là chiến binh rồi và họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tâm lý để chiến thắng”.

Sở dĩ nói thế là bởi ở VCK U23 châu Á và ASIAD, U23 Việt Nam của ông Park đã thể hiện diện mạo hoàn toàn khác nhau. Nếu như ở VCK U23 châu Á đội bóng chúng ta luôn nhập cuộc với tư thế cửa dưới để chờ cơ hội đá phản công nhanh, thì tại ASIAD 2018, người ta lại thấy đội bóng của ông Park có thể gây áp lực với đối phương để tấn công một cách hoàn toàn chủ động chứ không bị đóng khung với chiến thuật phòng ngự phản công.

Thật vậy, U23 Việt Nam không chỉ đá ở tư thế cửa trên khi chạm trán những đối thủ dưới cơ như U23 Pakistan hoặc U23 Nepal, mà các học trò của ông Park cũng có nhiều thời điểm chơi rất chủ động và đĩnh đạc trước U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc hoặc U23 UAE.

HLV Park Hang Seo 'đau đầu' tuyển trợ lý

HLV Park Hang Seo 'đau đầu' tuyển trợ lý

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam, AFC khen ngợi "sao" U16 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 27/9.

Điều đó cho thấy HLV Park Hang Seo có năng lực bài binh bố trận rất tốt, và khi ông thầy người Hàn Quốc nói rằng “dù là Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào thì Việt Nam cũng sẽ giành chiến thắng” thì hẳn là ông đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

Trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc cách đây vài tháng, HLV Park Hang Seo cho thấy ông đã ý thức đầy đủ được rằng AFF Suzuki Cup 2018 rất có ý nghĩa với người hâm mộ Việt Nam, khi nói: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng AFF Cup vào tháng 11 mới quan trọng hơn”, nên chắc chắn ông thầy này sẽ phải phương án phù hợp để tìm lời giải cho bài toán đánh bại Thái Lan.

Bóng lăn cuối tuần

* Vòng 24 V-League 2018

17h00 ngày 28/9: Sông Lam Nghệ An - FLC Thanh Hóa (BĐTV)

XSKT Cần Thơ - Hải Phòng (BĐTV HD)

Quảng Nam - Than Quảng Ninh (VTV 6)

Sanna Khánh Hòa BVN - TP.HCM (TTTV HD)

18h00: Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (TTTV)

Sài Gòn - SHB Đà Nẵng (HTV, TTTT HD)

19h00: Hà Nội - Becamex Bình Dương (VTV 6)

* Vòng 17 giải hạng Nhất quốc gia 2018

15h00 ngày 29/9: Viettel - Bình Phước (VTV Cab 15)

Long An - Hà Nội B (TTTV)

Bình Định TMS - Đồng Tháp

Đắk Lắk - Công An Nhân Dân

CLB Bóng đá Huế - XM Fico Tây Ninh (VPF Media, FPT Play).

* Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2018: Tại sân Thống Nhất (TP.HCM)

* Giai đoạn II- Lượt về giải Futsal VĐQG 2018: Tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm