HLV Park Hang Seo hưởng lợi nhờ Hà Nội FC

11/11/2020 06:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của hàng loạt trụ cột, cùng với đó là khoảng trống bên hành lang cánh trái của Hà Nội FC vô tình giúp HLV Park Hang Seo được hưởng lợi khi Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh được thi đấu nhiều hơn, và nhờ đó có được sự trưởng thành vượt bậc.

HLV Park Hang Seo vất vả với bài toán công ‘cùn’ của U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo vất vả với bài toán công ‘cùn’ của U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo vẫn đang trong quá trình "rèn ngọc" để tìm ra đáp án cho bài toán hàng công của U22 Việt Nam.

Hà Nội FC khởi đầu mùa giải 2020 với nỗi lo cho vị trí trung vệ và hành lang cánh trái bởi khoảng trống mà Duy Mạnh, Đình Trọng và Văn Hậu để lại. Sau đó, những chấn thương liên tiếp của Văn Dũng, Tiến Thành, Đức Huy khiến HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải đưa 2 cầu thủ trẻ là Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Xuân thi đấu ngay từ đầu.

Cả 2 chơi càng ngày càng hay và nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình đội bóng áo tím. Số trận đá chính của Văn Xuân và Việt Anh tại LS V-League 2020 lần lượt là 15 và 16, một con số đáng mơ ước với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình U22 Việt Nam trong lần tập trung lần này.

Với Đặng Văn Tới, cầu thủ sinh năm 1999 sau quãng thời gian phải lên bàn mổ phẫu thuật chấn thương dây chằng cũng được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân ở một số trận đấu quan trọng. Văn Tới nhanh chóng thể hiện được bản thân, điển hình nhất là chiến thắng 5-1 trên sân Hàng Đẫy ở trận gặp CLB TP.HCM.

Sự trưởng thành của bộ ba này góp công lớn vào danh hiệu á quân V-League và vô địch Cúp QG của Hà Nội FC. Tuy nhiên, người được hưởng lợi nhất lại chính là HLV Park Hang Seo.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, lịch thi đấu bóng đá, SEA Games, V League, lịch thi đấu V League
Nhờ được ra sân thường xuyên, Lê Văn Xuân (45) đã có sự trưởng thành vượt bậc.
Ảnh: Hoàng Linh

Ông thầy người Hàn Quốc trước đó đã không ít lần phải than thở: "Lứa cầu thủ U22 trong tay tôi nhiều cầu thủ đang rất thiếu kinh nghiệm và thiếu cơ hội thi đấu tại V-League hay hạng Nhất".

Việc những cầu thủ như Văn Tới, Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Toản được đá chính thường xuyên tại CLB chủ quản giúp ông Park giải quyết bài toán kinh nghiệm ở hàng thủ. Đây có thể coi là phần cốt lõi trong việc xây dựng lối chơi của ông thầy xứ sở Kim chi.

Ông Park luôn ưu tiên mặt phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tấn công. Sơ đồ 3-4-3 và chuyển thành 5-4-1 khi phòng ngự mà HLV Park ưa thích luôn đòi hỏi bộ ba trung vệ phải thể hiện được sự bình tĩnh, tinh quái trong tranh chấp. Việc sử dụng các cầu thủ đã có kinh nghiệm trận mạc sẽ giải quyết được vấn đề này.

Vì vậy, có thể nói, việc Hà Nội vô tình phải đẩy Văn Xuân, Văn Tới, Việt Anh ra sân nhiều hơn thì người được hưởng lợi nhiều nhất và vui nhất lại chính là HLV Park Hang Seo, bởi cả 3 cầu thủ này đều nằm trong độ tuổi U22 tham dự SEA Games 2021.

HLV Park Hang Seo đã không ít lần than phiền về việc các cầu thủ trẻ thuộc độ tuổi U22 và dưới hơn ít được ra sân thi đấu. Điều ông Park than phiền cũng hoàn toàn có lý khi V-League vẫn chưa thể có một giải đấu dành cho đội hình B của các đội bóng thi đấu như ở nước ngoài.

Ở Thái Lan, Nhật Bản hay quê hương Hàn Quốc của ông Park,…luôn có một giải đấu phụ như R-League (hạng đấu cho các đội dự bị tại Hàn Quốc) để tạo điều kiện cọ xát, thi đấu giúp cầu thủ dự bị phát triển, được ra sân. Điều này đảm bảo cho quá trình phát triển cầu thủ, đảm bảo số lần ra sân cho các đội hình B, và đồng thời làm cho các cầu thủ nếu muốn thi đấu bắt buộc phải chứng tỏ được năng lực của mình hay sẵn sàng chớp thời cơ khi cầu thủ chính thức gặp chấn thương.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm