HLV Park Hang Seo hài lòng với hàng tiền đạo

10/05/2021 08:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - So với 8 tiền đạo ở đợt tập trung ĐTQG tháng 12/2020, lần tập trung gần nhất tháng 5 này, HLV Park Hang Seo chỉ gọi lên 6 cầu thủ. Tuy nhiên, hiệu suất của họ khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải bất ngờ.

 

'HLV Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm sử dụng Văn Hậu'

'HLV Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm sử dụng Văn Hậu'

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, HLV Park Hang Seo triệu tập Văn Hậu lên ĐTQG là để kiểm tra và đánh giá quá trình hồi phục của cầu thủ này. HLV Park sẽ không mạo hiểm để Văn Hậu tập nặng như các đồng đội trên đội tuyển Việt Nam.

 

Trừ Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) không được gọi tên và đưa Phan Văn Đức (SLNA) về vai trò tiền vệ, so với bản danh sách năm ngoái, HLV Park Hang Seo có 6 tiền đạo chính thức đợt này gồm Văn Toàn, Công Phượng (HAGL), Văn Long, Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Tiến Linh (B.Bình Dương), Anh Đức (Long An).

Trong số những cái tên trên hàng công đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cực kỳ yên tâm với cặp tiền đạo HAGL là Công Phượng, Văn Toàn. 2 người đồng đội trưởng thành cùng nhau từ khi còn là những cậu bé đang làm khuynh đảo V-League khi sở hữu 13 bàn thắng trong tổng số 23 pha lập công cho HAGL sau vòng 12.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Park Hang Seo, Văn Toàn, HLV Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup, Việt Nam vs Jordan, Việt Nam vs Indonesia
Với việc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở LS V-League 2021, Văn Toàn sẽ cung cấp cho HLV Park Hang Seo rất nhiều ý tưởng cho hàng tấn công đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Khôi Nguyên

Số lượng bàn thắng của Công Phượng (6 bàn) đã cân bằng thành tích năm ngoái khi chơi cho CLB TP.HCM và giành danh hiệu không chính thức Vua phá lưới nội. Văn Toàn thậm chí còn vượt Công Phượng với 1 bàn nhiều hơn và đang thách thức danh hiệu Vua phá lưới toàn giải với các ngoại binh. Văn Toàn đã có thành tích tốt hơn chính mình sau khi đá đủ 20 trận cho HAGL năm ngoái và chỉ có 5 bàn. Bộ đôi cầu thủ HAGL đang khiến bầu Đức mát mặt trên hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch V-League đầu tiên cho CLB sau 17 năm.

Tiến Linh đang có 6 bàn và cũng đã nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của mình ở cả mùa giải 2020. Điều đáng nói là Tiến Linh chỉ ra sân 11 trận ở mùa này và đá hỏng quả 11m trận thua SLNA. Khả năng của Tiến Linh đã được HLV Park Hang Seo nhìn thấy và “đầu tư” từ 3 năm qua. Cầu thủ của B.Bình Dương đã từng “bắn hạ” UAE ở Mỹ Đình năm 2019 và tới UAE tháng 6 tới, Tiến Linh vẫn sẽ là hy vọng hàng đầu.

Những cái tên còn lại như Anh Đức cũng đang có phong độ khó tin khi vừa cập bến Long An. Tưởng chừng đã hết thời, Anh Đức ghi cả 5 bàn và là cầu thủ duy nhất ở CLB này biết ghi bàn sau 7 vòng đấu. 

Long An từ chỗ khốn đốn trụ hạng giờ đã lên hạng 3 nhờ khả năng của chân sút 36 tuổi. Anh Đức sẽ là giải pháp tình thế hữu hiệu cho ông Park. Tương tự là Hà Đức Chinh, chân sút SHB Đà Nẵng có thể vô duyên với HLV Huỳnh Đức nhưng luôn khác biệt dưới tay HLV Park Hang Seo. 

Đức Chinh chơi rất bùng nổ dưới tay ông Park và sẽ là lựa chọn không tồi khi thay người để tạo đột biến. Người đồng đội của Đức Chinh là Văn Long thực sự khó lòng ở lại đội tuyển hơn cả.

So với hàng công đội tuyển Việt Nam đã được triệu tập tháng 12/2020 khiến HLV Park Hang Seo thừa nhận rất đáng lo, Công Phượng là người ghi nhiều bàn nhất ở V-League với 6 bàn. Văn Quyết, Tuấn Tài, Tiến Linh, Văn Toàn cùng có 5 bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn trung bình của các chân sút này là 0,25 bàn/trận sau 20 vòng đấu. Còn sau vòng 12, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Chinh, Anh Đức đã có 26 bàn (hơn 0,4 bàn/trận).

Nếu kể thêm những tiền đạo như Văn Đức (5 bàn), Minh Vương (4 bàn), đội tuyển Việt Nam thực sự có cơ sở để kỳ vọng sẽ gieo sầu cho Indonesia, Malaysia, UAE tháng 6 tới. Sự cạnh tranh khắc nghiệt ở V-League “vô tình” đã chứng tỏ năng lực của cầu thủ nội. Kèm với hàng phòng ngự vốn đã quen ngăn cản các ngoại binh, thầy trò HLV Park Hang Seo tràn trề cơ hội làm nên lịch sử tại UAE.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm