'HLV Park Hang Seo đấu trí tài tình để thắng Eriksson'

07/12/2018 12:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Trận bán kết lượt về in đậm dấu ấn của các nhà cầm quân hai bên chiến tuyến. Trận đấu không có nhiều điều hay ở chuyên môn. HLV Park Hang Seo đã chọn thời điểm thích hợp để đánh bại ông Eriksson”.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi Chung kết (11/12): Malaysia vs Việt Nam

Lượt về Chung kết (15/12): Việt Nam vs Malaysia

“HLV Eriksson đã cho thấy sự tôn trọng đối thủ rất lớn khi ông đánh giá cao Việt Nam. Philippines phải thắng cách biệt 2 bàn ở lượt về nhưng ông ấy vẫn bố trí đội hình rất thấp. Philippines đá 3-4-2-1 và khi cần phòng ngự là 5-4-1 nên hàng phòng ngự của họ rất chắc chắn. Trong khi đó, Việt Nam đá sơ đồ 3-4-3 sở trường, cũng thiên về phòng thủ. Hai chiến lược gia này đấu trí với nhau rất căng thẳng. Trận đấu vì thế chỉ hấp dẫn ở khía cạnh hai HLV, còn chuyên môn thì không có gì hay nổi bật”, HLV Đoàn Minh Xương nói.

Về trường hợp Xuân Trường bị thay ra giữa trận đấu để nhường chỗ cho Huy Hùng, HLV Minh Xương phân tích: “Đó là điều bình thường khi Philippines đá rất rắn, phòng thủ chủ động từ xa, sẵn sàng phạm lỗi để phá lối chơi của chủ nhà nên Xuân Trường không có đất diễn.

Xuân Trường là mẫu tiền vệ tấn công, mà đối thủ đá như thế thì Xuân Trường không mạnh tranh chấp, không có không gian để sáng tạo nên bị thay ra là hợp lý. HLV Park Hang Seo hành động như thế là đúng thời điểm”.

Quang Hải và Văn Đức - bộ đôi chơi tuyệt hay của Việt Nam từ đầu giải. Ảnh: Hoàng Linh
Quang Hải và Văn Đức - bộ đôi chơi tuyệt hay của Việt Nam từ đầu giải. Ảnh: Hoàng Linh

“Đến phút 70 thì trận đấu xảy ra bước ngoặt, HLV Eriksson buộc phải mạo hiểm để đưa cầu thủ tiền đạo James Younghusband vào sân thay trung vệ Murga. Philippines phải thay đổi đội hình sang 4-4-2, thiếu trung vệ và tạo ra nhiều sơ hở. Đến phút 83 thì Văn Đức có pha đột phá để chuyền vào cho Quang Hải ghi bàn. Đó là điều Philippines phải trả giá sau khi mạo hiểm.

Ông Park Hang Seo đã chính xác khi khai thác sự thay đổi của đối thủ để ra đòn. Những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo giữ lại trong sân còn trẻ, khỏe và họ có thể tận dụng được đối thủ đã xuống sức rất nhiều khi phải chơi áp sát liên tục trước đó. Thực tế thì HLV Eriksson không còn cách nào khác sau những gì đã mất ở lượt đi”, chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

“Việt Nam xứng đáng giành quyền vào chung kết sau những nỗ lực cao của các cầu thủ. Họ đã dốc sức chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, với chiến thuật hợp lý và tỉnh táo của HLV Park Hang Seo. Đó là cơ sở cho Việt Nam khi gặp lại Malaysia trong trận chung kết”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói thêm.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm