HLV Park Hang Seo có hơn một mối lo

16/06/2020 06:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - LS V-League 2020, giải hạng Nhất QG - LS 2020 trở lại sau khi đại dịch Covid-19 tạm thời bị đẩy lui khiến BHL đội tuyển Việt Nam đứng đầu là HLV Park Hang Seo mừng hơn ai hết, nhất là khi các giải đấu của khu vực vẫn bị đóng băng.

VIDEO: HLV Park Hang Seo lọt TOP HLV xuất sắc nhất châu Á

VIDEO: HLV Park Hang Seo lọt TOP HLV xuất sắc nhất châu Á

Tờ Fox Sports Asia mới đây đã chọn HLV Park Hang Seo là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá châu Á.

Về lý thuyết, quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho giai đoạn quyết định của vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 đang có những lợi thế nhất định so với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, ít nhất là ở xuất phát điểm.

Nhưng như thế không có nghĩa ông thầy người Hàn cùng các cộng sự có thể “kê cao gối ngủ” hay ung dung tự tại, thong thả cùng kế hoạch chuẩn bị sẵn cho đội tuyển Việt Nam, bởi có hơn một mối lo mà chúng ta đang phải đối mặt.

Lý do là vì các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam cho dù đã trở lại nhưng đi kèm với đó là những nguy cơ chấn thương, suy giảm phong độ của các tuyển thủ hay những người đang thuộc diện có thể được triệu tập lên đội tuyển trong thời gian sắp tới và giờ là khoảng thời gian để thẩm định khả năng của họ.

Thể thức thi đấu của V-League thay đổi, tính cạnh tranh của các trận đấu được đẩy lên đến mức đỉnh điểm đã khiến chấn thương trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với cá nhân các cầu thủ mà chính BHL từng CLB phải nhiều phen toát mồ hôi hột.

Sự không may mắn của Hải Huy, bị chấn thương phải phẫu thuật nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng đã khiến tiền vệ trung tâm này không còn cơ hội góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup hay AFF Cup tới. Đây chỉ là một trường hợp cá biệt, sự thiếu may mắn trong quá trình thi đấu nhưng đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo cho không ít cầu thủ và chính các thành viên của BHL đội tuyển quốc gia.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, DTVN, tuyển Việt Nam, AFF Cup, vòng loại World Cup, V League, lịch thi đấu vòng 5 V League, BĐTV
HLV Park rất quan tâm tới thể lực của các cầu thủ nên khi theo dõi LS V-League 2020 thì ông còn đem theo cả bác sĩ Choi Ju Young (bên phải). Ảnh: Hoàng Linh

Chẳng thế mà, khi đến sân theo dõi các trận đấu tại vòng 3,4 LS V-League 2020, HLV Park Hang Seo cũng như các trợ lý của mình quan tâm rất kỹ đến tình hình sức khỏe, kiểm tra mức độ chấn thương của các học trò như Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Đức, Đức Chinh…

VFF cũng dành ưu tiên đặc biệt cho vấn đề này khi ký hợp đồng với bác sĩ Choi Ju Young với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ của đội tuyển quốc gia, bao gồm cả đội tuyển nữ.

Bóng đá vốn dĩ là một môn thi đấu đối kháng, đã ra sân thi đấu thì cũng đồng nghĩa với nguy cơ gặp chấn thương không như mong muốn. Nhưng ít nhất, khi đã có sự thận trọng hơn thì cũng giảm thiểu được một phần nào đó nguy cơ.

Với sự xuất hiện của bác sĩ Choi Ju Young và những quan tâm đặc biệt từ VFF, mối lo chấn thương của các trụ cột trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 giảm đi nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn đó bài toán phong độ của không ít cầu thủ đã và vẫn đang là trụ cột của đội tuyển vì nhiều lý do khác nhau.

Sau những gì đã được chứng kiến tại LS V-League 2020 sau khi giải đấu này được khởi động trở lại thời hậu dịch Covid-19, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lý do để mà băn khoăn về phong độ thi đấu của các chân sút trên hàng tấn công như Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh.

Chính Công Phượng đã thừa nhận mình chơi không tốt trong trận đấu CLB TP.HCM thua Sài Gòn FC cách đây ít ngày. Trong khi đó, một gương mặt đang được chờ đợi trở lại và tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam thời gian tới là tiền vệ Phan Văn Đức hiện cũng chỉ mới đạt 70-80% phong độ.

Với hàng phòng ngự vốn được coi là điểm tựa, thế mạnh của đội tuyển Việt Nam thì sự xáo trộn lực lượng bất khả kháng vì chấn thương, thẻ phạt là điều khiến HLV Park Hang Seo phải lo lắng và chắc chắn phải tính đến những giải pháp thay thế, đó là yêu cầu bắt buộc.

Xuất phát sớm, đi trước các đối thủ một bước trong quá trình chuẩn bị nhưng thử thách với đoàn quân HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 là không hề nhỏ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm