HLV Park Hang Seo chọn 'lá phổi' nào đấu Malaysia?

08/10/2019 12:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Trận đấu trên sân Mỹ Đình đang nóng lên từng ngày khi Malaysia đã đặt chân đến Việt Nam. Điều CĐV nhà chờ đợi lúc này là HLV Park Hang Seo đặt niềm tin thế nào vào khu trung tuyến, nơi có thể quyết định tỷ số trận so tài này.

Tin tức Việt Nam vs Malaysia 8/10: HLV Park Hang Seo ‘bắt bệnh’ Malaysia, Xuân Trường trấn an CĐV

Tin tức Việt Nam vs Malaysia 8/10: HLV Park Hang Seo ‘bắt bệnh’ Malaysia, Xuân Trường trấn an CĐV

Lịch thi đấu Việt Nam vs Malaysia, trực tiếp bóng đá, VTV6, VTV5, VTC3, VTC1, FPT, truc tiep bong da hôm nay, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, xem bong da

Điều cần nhắc đến đầu tiên về phía đối thủ là HLV Tan Cheng Hoe sẽ không thể có sự phục vụ của tiền vệ số 1 Nor Azam Azih do chấn thương. Đây là tiền vệ trung tâm tốt nhất hiện có của người Mã và so với Xuân Trường chỉ là lựa chọn thời điểm của HLV Park Hang Seo đã được trả về vì chấn thương, Malaysia rõ ràng thiệt hại hơn rất nhiều.

Malaysia vắng mặt tiền vệ có khả năng đánh chặn lẫn sáng tạo tốt nhất sẽ khiến HLV Tan Cheng Hoe vất vả tìm kiếm sự thay thế. Và đó là cơ hội tốt để HLV Park Hang Seo chỉ huy các học trò làm chủ khu trung tuyến, vị trí có thể định đoạt cuộc so tài sắp tới.

Huy Hùng đã chơi chính thức cả hai trận gặp Malaysia năm ngoái. Ảnh: Hoàng Linh
Huy Hùng đã chơi chính thức cả hai trận gặp Malaysia năm ngoái. Ảnh: Hoàng Linh

Câu hỏi lúc này cho nhà cầm quân người Hàn Quốc là ông sẽ chọn ai trong số những cầu thủ mà ông rất ưng ý đang có trong tay. Nếu có thêm phương án B Xuân Trường, chắc chắn HLV Park Hang Seo càng yên tâm hơn cả. Tuy nhiên, Huy Hùng, Đức Huy, Hùng Dũng, Tuấn Anh hiện tại có thể xem là sản phẩm tinh tuý nhất của nền bóng đá hiện tại. Chọn ai đá chính, ai dự bị là điều đau đầu với thầy Park.

Ở Bukit Jalil năm ngoái, HLV Park Hang Seo đã khiến người Mã choáng váng bởi ông đưa ra sân cặp tiền vệ mới toanh so với trước đó là Đức Huy – Huy Hùng. Chỉ sau hơn 3 phút từ 23 đến 26, lưới của đội chủ nhà đã rung lên 2 lần với 2 pha lập công của chính bộ đôi tiền vệ trung tâm Việt Nam.

Dẫn trước đối thủ 2 bàn, dù Malaysia có kịp gỡ 2-2 thì đến lượt về, HLV Park Hang Seo cùng các học trò vẫn có quyền quyết định kết quả trận chung kết như nhiều người đã biết.

Cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy - Huy Hùng toả sáng ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với hai bàn thắng vào lưới Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh
Cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy - Huy Hùng toả sáng ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với hai bàn thắng vào lưới Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Đức Huy – Huy Hùng có duyên với mảnh lưới Malaysia nhưng rất khó đoán với quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc. Thầy Park hiện tại ưu tiên số 1 ở vị trí tiền vệ trung tâm cho Tuấn Anh, cầu thủ vừa bình phục chấn thương đã trở lại đẳng cấp vốn có. So với Đức Huy, Tuấn Anh cũng có những cú sút xa đáng nể. Đây chính là hai tiền vệ có duyên ghi bàn từ tuyến 2 mà ông Park sở hữu. Tuy nhiên về mức độ sáng tạo, tiền vệ HAGL có vẻ đang được HLV sinh năm 1959 đánh giá cao nhất.

Trong khi đó, Hùng Dũng và Huy Hùng cũng không hề kém cạnh khi cả hai sở hữu khả năng đánh chặn tốt. Nếu Huy Hùng ấn tượng hơn ở thể hình thì Hùng Dũng là mẫu cầu thủ linh hoạt, tinh quái ở mọi vị trí trên sân. Vấn đề là thời gian qua, Hùng Dũng thi đấu liên tục và chỉ tròn vai ở Hà Nội lẫn đội tuyển. Hùng Dũng và Tuấn Anh là những lựa chọn hàng đầu của thầy Park gần đây.

Trong số những tiền vệ trung tâm từng giáp mặt Malaysia, Tuấn Anh là người chưa từng nghênh đón đối thủ. Năm ngoái ở hai trận chung kết AFF Cup, thầy Park đã tung Đức Huy – Huy Hùng vào sân lượt đi và cặp Hùng Dũng – Huy Hùng lượt về để cho ra kết quả tối ưu.

Dù thiệt quân nhưng chắc chắn Malaysia sẽ vẫn chơi máu lửa như cách họ thường thể hiện. HLV Park Hang Seo quá hiểu đối thủ khao khát trả nợ và có thể ông sẽ lại gây bất ngờ cho đối thủ bằng những toan tính khó lường. Chia cắt được tuyến giữa của Malaysia, làm “đói bóng” tiền đạo đội khách, thầy Park có thể sẽ lại đem tin vui về cho CĐV Việt Nam.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm