HLV Park Hang Seo chạy đua cùng thời gian

17/11/2020 08:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam chỉ vừa kết thúc đợt tập trung thứ 3 trong năm và HLV Park Hang Seo không có thời gian nghỉ ngơi vì ngay sáng qua 16/11 đã từ Hà Nội di chuyển vào TPHCM dự đám cưới của cậu học trò cưng Công Phượng, kế đó là lên danh sách và kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam, dự kiến từ 6 đến 28/12 tới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo rạng rỡ dự đám cưới Công Phượng

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo rạng rỡ dự đám cưới Công Phượng

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý dự đám cưới Công Phượng và Viên Minh tại TPHCM tối 16/11.

Về lý thuyết đội tuyển Việt Nam không có giải đấu chính thức nào trong năm 2020 nhưng do đây là đợt tập trung đầu tiên cũng là duy nhất nên không cần nói thì cũng biết HLV Park Hang Seo cực kỳ coi trọng, đi kèm với đó là những nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề. Với các cầu thủ, dù là người cũ hay tân binh sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong lần tập trung sắp tới thì cần nỗ lực thể hiện mình một cách tối đa, với mong muốn không gì khác là trụ lại đội tuyển.

Còn với các trợ lý và nhất là HLV trưởng Park Hang Seo, một khối lượng công việc lớn đang chờ đón họ. Xuyên suốt quá trình theo dõi LS V-League 2020, HLV Park Hang Seo cùng sự trợ giúp của các cộng sự cơ bản đã chọn ra bộ khung đội hình đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trong tháng 12 tới đây tại Hà Nội.

Bản danh sách ấy so với lần tập trung hụt hồi tháng 8 vừa qua sẽ có những thay đổi như chính HLV Park Hang Seo đã từng khẳng định nhưng như thế không có nghĩa ông phải xóa đi làm lại toàn bộ. Sẽ có những gương mặt cũ, cả các tên mới được trao cơ hội để HLV Park Hang Seo tiếp tục sàng lọc, thử nghiệm với mong muốn lâu dài là tạo nên diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam, sung sức và gây bất ngờ cho các đối thủ khi vòng loại World Cup 2022 và sau đó là AFF Cup đồng loạt diễn ra vào tháng 3, tháng 4 năm sau.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, chuyển động V League, lịch thi đấu V League 2021
HLV Park Hang Seo đang phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021. Ảnh: Khôi Nguyên

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến các hoạt động bóng đá trong nước cũng như quốc tế bị đảo lộn hoàn toàn, bất cứ đội tuyển nào trên thế giới cũng bị ảnh hưởng chứ không riêng gì đội tuyển Việt Nam. Nhưng guồng quay bóng đá chỉ tạm thời chậm lại chứ không ngừng nghỉ nên đội bóng nào chậm trễ, hoặc một thoáng lơi chân là hoàn toàn có thể bị loại ra khỏi guồng quay ấy.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã trải qua 2 năm cực kỳ thành công với chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019 và vẫn duy trì được sự tự tin, hưng phấn tại vòng loại World Cup 2022 cho đến khi giải đấu này bị hoãn lại vì Covid-19.

Vì thế, trách nhiệm của HLV Park Hang Seo và các học trò là phải duy trì phong độ ấy, bất cứ khi nào giải đấu được trở lại. Nói HLV Park Hang Seo phải chạy đua với thời gian cũng là vì thế dù tháng 3 năm 2021, đội tuyển Việt Nam mới có trận đấu kế tiếp tại vòng loại World Cup 2022, nếu như dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt và đủ điều kiện tổ chức trận đấu.

So với các đối thủ như UAE hay Thái Lan, đội tuyển Việt Nam phần nào đó thua thiệt với kế hoạch chuẩn bị của mình. Lý do là bởi nếu như đội tuyển Việt Nam phải đến tháng 12 mới có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 thì UAE thậm chí đã sang châu Âu tập huấn và thi đấu giao hữu.

Thái Lan dù không đi được ra nước ngoài, cũng không mời được “quân xanh” đến nhưng cũng kịp có hai trận đấu tập ở các đợt tập trung dịp FIFA Day tháng 10 và 11. Trong bối cảnh nhiều hoạt động bóng đá bị đình trệ vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì các trận đấu giao hữu kiểu như đối đầu ngôi sao Thai League (Thai League All Stars) giúp ích rất nhiều cho đoàn quân HLV Akira Nishino, điều mà HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam không có được.

Với sự chuẩn bị tích cực nhất có thể trong điều kiện dịch Covid-19, đội tuyển Thái Lan vẫn đang kỳ vọng sẽ đảo ngược tình thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022, bất chấp việc họ đang đứng thứ 3 bảng G vòng loại thứ hai. Đó đồng thời cũng là sức ép lên ngôi đầu bảng mà đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ cộng với nguy cơ Malaysia rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022, kể cả AFF Cup nếu như tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp như hiện nay.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm