HLV Park Hang Seo cảnh báo tuyển Việt Nam trước ASIAN Cup 2019

29/12/2018 09:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park cảnh báo tuyển Việt Nam trước thềm ASIAN Cup 2019, VFF chưa tính tới chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 29/12.

Công Phượng mặc lại áo số 10, tuyển Việt Nam thấp nhất ASIAN Cup 2019

Công Phượng mặc lại áo số 10, tuyển Việt Nam thấp nhất ASIAN Cup 2019

Công Phượng được lấy lại áo số 10 yêu thích, đội tuyển Việt Nam thấp nhất ASIAN Cup 2019 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 28/12.

HLV Park cảnh báo tuyển Việt Nam trước thềm ASIAN Cup 2019

Do quỹ thời gian chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2019 không còn nhiều nên HLV Park Hang Seo đặc biệt nhắc nhở các cầu thủ phải luôn duy trì sự tập trung và thói quen tốt trong sinh hoạt, tập luyện, đảm bảo bước vào đấu trường châu lục với phong độ cao nhất.

Trước đó sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, thầy trò HLV Park Hang Seo đóng quân ở khách sạn Holiday Villa, cách địa điểm tập luyện khoảng 20 phút di chuyển xe bus. LĐBĐ Qatar bố trí sân tập của CLB Al Arabi là sân tập dành riêng cho đội tuyển Việt Nam,có chất lượng mặt cỏ rất tốt.

Chú thích ảnh
HLV Park muốn các cầu thủ tập trung tối đa trước thềm ASIAN Cup 2019

Toàn đội dành trọn buổi sáng ngày hôm qua (27/12 để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, chỉ vận động thư giãn gân cốt trước khi dùng bữa sáng. Vào buổi chiều cùng ngày, đội đã có buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Qatar. Thời tiết tại Doha khá mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ C. Tuy nhiên, do là vùng sa mạc nên độ ẩm thấp, khô hanh.

VFF chưa tính tới chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa tính đến chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo khi bản hợp đồng còn 1 năm nữa mới hết hạn. Theo đó, hợp đồng giữa VFF và HLV Park sẽ hết hạn vào 31/1/2020. TTK Lê Hoài Anh chia sẻ 2 bên đã thỏa thuận việc gia hạn sẽ được xúc tiến 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn. Vì vậy, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để VFF nói đến chuyện gia hạn hợp đồng.

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam tham dự nhiều sự kiện của các đội tuyển trẻ, trong đó có giải U22 châu Á và SEA Games 30. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, ban tổ chức quy định lứa tuổi các cầu thủ môn bóng đá nam là 22 tuổi. “Kế hoạch hoạt động của các đội tuyển chắc chắn sẽ có những khoảng thời gian trùng lặp hoặc cần kề nhau.

Ví dụ vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 khá gần nhau. Chúng tôi phải sắp xếp lực lượng, đặc biệt là đội ngũ HLV và có thể là đề xuất bổ sung các chuyên gia ngoại, làm sao để có sự liên kết giữa các đội tuyển”, TTK Lê Hoài Anh cho biết.

GĐKT người Hàn Quốc tiết lộ lý do chia tay HAGL

Sau khi nhận lời dẫn dắt CLB TP.HCM từ mùa giải V.League 2019, cựu GĐKT HAGL Chung Hae Seong đã tiết lộ với truyền thông về lý do chia tay đội bóng Phố núi. “Sau mùa giải 2018, tôi và lãnh đạo CLB HAGL đã có những trao đổi về tương lai. Chúng tôi để không thể có được tiếng nói chung về kế hoạch phát triển đội bóng. Vì vậy, chúng tôi quyết định chia tay, không tiếp tục hợp tác nữa.

Ở CLB HAGL, tôi chỉ đóng vai trò GĐKT trong khi đội đã có HLV trưởng và tôi phải tôn trọng những quyết định của ông ấy. Nhiệm vụ của tôi chỉ là cố vấn, gợi ý để HLV trưởng đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức ở nhiệm vụ này trong một năm vừa qua. Sau một năm làm việc ở vị trí GĐKT tại CLB HAGL, tôi đã có thêm những kiến thức nhất định về bóng đá Đông Nam Á. Ở mùa giải tới, tôi sẽ cố gắng hết mình để cải thiện thành tích không tốt của CLB TP.HCM trong hai mùa giải vừa qua”.

Đội tuyển Việt Nam có thể đá cúp liên khu vực vào tháng 6

Trận đấu cúp liên khu vực AFF - EAFF giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc có thể diễn ra vào tháng 6/2019 thay vì tháng 3 như kế hoạch. Theo thỏa thuận ban đầu giữa Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF), 2 đội tuyển vô địch khu vực sẽ có trận tranh cúp liên khu vực, dự kiến vào 26/3 tới.

Đây là lần đầu tiên trận đấu được tổ chức theo ý tưởng từ AFF nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền bóng đá phát triển của khu vực Đông Á. Trận tranh cúp liên khu vực sẽ được tổ chức luân phiên (một năm ở khu vực Đông Nam Á, một năm ở Đông Á) với sự tham gia của nhà đương kim vô địch Đông Á trong năm lẻ và nhà vô địch Đông Nam Á tổ chức trong năm chẵn.

Trận tranh cúp "Champions Trophy AFF - EAFF" đầu tiên giữa hai khu vực sẽ được tổ chức tại Hà Nội, sân nhà của đội tuyển Việt Nam đã đăng quang AFF Cup 2018.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm