HLV Park Hang Seo bớt lo nếu Thái Lan bỏ AFF Cup 2020

06/04/2020 07:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang vừa tuyên bố với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện tại, đội tuyển Thái Lan có thể không dự giải vô địch Đông Nam Á. 

Malaysia 'ôm mộng' lớn trước khi quyết đấu thầy trò HLV Park Hang Seo

Malaysia 'ôm mộng' lớn trước khi quyết đấu thầy trò HLV Park Hang Seo

Đội bóng giàu có Johor Darul Tazim được ví như đội tuyển quốc gia Malaysia thu nhỏ với 12 cầu thủ cung cấp cho HLV Tan Cheng Hoe đang kỳ vọng rất lớn ở mùa bóng 2020. Nhà VĐQG Malaysia 6 năm liền đặt mục tiêu vượt mặt nhiều CLB hàng đầu châu Á để tạo cú hích tinh thần nhằm lật đổ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Chủ tịch Somyot đã phân tích hàng loạt yếu tố bất lợi của bóng đá Thái Lan hiện tại để có thể dự sân chơi số 1 Đông Nam Á.

Dù biết rằng đây là giải đấu tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của khối ASEAN, nhưng dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại.

Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ cân nhắc bài học của Thái Lan để giảm tải cho thầy trò HLV Park Hang Seo ? Ảnh: Hoàng Linh
Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ cân nhắc bài học của Thái Lan để giảm tải cho thầy trò HLV Park Hang Seo ? Ảnh: Hoàng Linh

Vấn đề lớn nhất mà bóng đá Thái Lan đối mặt ở AFF Cup 2020 nếu giải đấu này diễn ra chính là việc họ sẽ không dễ gọi nhiều cầu thủ Thái Lan dự một giải đấu không phải thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Người Thái đang rất tự hào với hàng loạt danh thủ lớn đang chơi cho các CLB Nhật Bản, nền bóng đá hàng đầu châu Á như Chanathip Songkrasin, Kawin (Consadole Sapporo), Bunmathan (Yokohama Marinos), Dangda (Shimizu S-Pulse), Tawan Khotrsupho (Cerezo Osaka)…

Từ sau hai chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016 liên tục dưới triều đại HLV Kiatisuk, người Thái Lan đã tuyên bố “chán” sân chơi này và đích nhắm của họ phải cao hơn. Năm 2017, Thái Lan dưới tay cựu tiền đạo HAGL thậm chí đã tiến tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 nhưng thất bại nặng nề. Điều này khiến FAT phải thay đổi nhà cầm quân và lập trường bóng đá. Tuy nhiên, AFF Cup vẫn chưa hề là sân chơi mà FAT đánh giá cao.

Cách họ thua Malaysia ở bán kết giải đấu khu vực 2 năm trước khiến nhiều CĐV xứ Chùa Vàng thất vọng nhưng với một đội hình không phải mạnh nhất (thiếu hàng loạt cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản như đề cập), Thái Lan không khó để bào chữa cho thất bại trước đối thủ vốn luôn là khắc tinh của mình nhiều thập kỷ qua.

Người Thái mang tư duy vượt khỏi khu vực đã từ rất lâu và trong hoàn cảnh thực tế Covid-19 hiện tại, không có lý do gì để họ phải suy nghĩ thêm về việc dự AFF Cup 2020. Với HLV Nishino, FAT muốn yêu cầu thành tích tốt ở mọi giải đấu nhưng hiện tại, ông thầy người Nhật Bản khó lòng đáp ứng mọi yêu cầu của lãnh đạo nền bóng đá khi ông có quá ít thời gian làm việc ở đây.

Chủ tịch Somyot của bóng đá Thái Lan lo lắng cho Thai-League và ĐTQG nhiều hơn suy nghĩ về AFF Cup
Chủ tịch Somyot của bóng đá Thái Lan lo lắng cho Thai-League và ĐTQG nhiều hơn suy nghĩ về AFF Cup

Ưu tiên hàng đầu của Thái Lan hiện tại chính là quyết tâm cho 4 giải đấu hàng đầu Thái Lan (Thai League 1 đến 4) trở lại sớm nhất có thể. Chủ tịch Somyot hàng ngày đăng đàn cập nhật nhiều thông tin cho các CĐV vì ông cùng các CLB cũng sốt ruột khi giải trì hoãn quá lâu. Dịch bệnh đang tàn phá nghiêm trọng bóng đá Thái Lan, các CLB đối diện với mối lo thất thu từ tiền vé, vật phẩm lưu niệm, bản quyền truyền hình và cả tài trợ của đối tác.

Chỉ riêng Thai League 1 đã thiệt hại hơn 100 tỷ đồng tiền bán vé và bán đồ lưu niệm, do đó FAT có trách nhiệm gỡ gạc lại cho CLB bằng việc cho giải đấu trở lại nhằm thu tiền bản quyền truyền hình (khoảng 15 tỷ đồng/đội/mùa).

Giải VĐQG Thái Lan nếu trở lại chậm (tình hình dự kiến xấu nhất vào tháng 8) sẽ khó lòng để ĐTQG tập trung để dự AFF Cup. FAT không muốn HLV Nishino khó xử vì đội tuyển Thái Lan phải ưu tiên số 1 cho vòng loại bảng G World Cup 2022.

Với vị trí thứ 3 sau Việt Nam và Malaysia, Thái Lan vẫn còn cơ hội để làm một cú ngược dòng. Đây chính là giải đấu lớn của FIFA nên ông Nishino sẽ dễ dàng kêu gọi cầu thủ trở về tập trung. Nó sẽ khác AFF Cup và với tình hình như đề cập, FAT lẫn HLV Nishino không cần phơi mặt cho CĐV chỉ trích nếu gửi một đội tuyển không mạnh nhất tham dự giải và thất bại muối mặt.

Nền bóng đá xứ Chùa Vàng có uy tín cần giữ gìn và đó có thể là bài học cho đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo sẽ cần thêm thời gian để quyết định chiến lược cho các ĐTQG Việt Nam. Nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện tại, có lý do để ông cân nhắc khả năng học hỏi người Thái.

Ngay cả trước SEA Games 30, ông Park đã không muốn dự sân chơi này và cho trợ lý dẫn dắt. Tuy nhiên khi hiểu được khát vọng của nhiều CĐV Việt Nam, ông đành xắn tay vào nhận công việc thay vì tập trung toàn lực cho VCK U23 châu Á vốn có đẳng cấp cao hơn diễn ra chỉ chưa đầy 1 tháng sau SEA Games.

HLV Park Hang Seo đã rất vất vả làm thay công việc của nhiều CĐV, mô hình mà nhiều nền bóng đá tiên tiến khác không thực hiện. Từ đây đến AFF Cup 2020 còn rất dài, nhưng khi Thái Lan đã lên tiếng, đó hứa hẹn sẽ là động lực cho đội tuyển Việt Nam.

So với việc bảo vệ chức vô địch AFF Cup, sẽ không nhiều CĐV vui mừng bằng cách thầy trò ông Park bảo vệ thành công ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 dự kiến sẽ kết thúc cuối năm nay. Việt Nam cần bảo toàn lực lượng để có quân số tốt nhất cho sân chơi đẳng cấp bậc nhất hành tinh và đây mới là đấu trường ông Park cần chứng tỏ.

Các cầu thủ cũng sẽ xem đây là “trận đánh” lịch sử của sự nghiệp mỗi người. Sẽ không ai chỉ trích VFF hay HLV Park Hang Seo nếu phải chọn vòng loại World Cup 2022 thay vì AFF Cup.

Bóng đá Thái Lan đã từng đoạt vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 như đã đề cập khi đang là ĐKVĐ AFF Cup 2016, thì Việt Nam cũng sẽ lấy đó là động lực để tiến xa.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm