HLV Park Hang Seo ‘bỗng nhiên’ dễ tính ở tuyển Việt Nam

26/05/2022 19:00 GMT+7 | Các ĐTQG

Thay vì chỉ tác nghiệp 15 phút như thông báo trước đó, các phóng viên theo dõi đội tuyển Việt Nam ở buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan ‘thở phào” khi HLV Park Hang Seo cho theo dõi toàn bộ thời gian.

Văn Lâm được CLB Cerezo Osaka cho về tuyển Việt Nam sớm

Văn Lâm được CLB Cerezo Osaka cho về tuyển Việt Nam sớm

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã đáp chuyến bay từ Tokyo về Hà Nội trong sáng nay 26/5 để kịp ra sân tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam trong buổi chiều chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan vào ngày 1/6 tới.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là buổi tập đầu tiên của đội sau khi hội quân, lực lượng cũng chưa đủ vì còn thiếu Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, những người vừa cùng U23 Việt Nam tham gia chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games 31 nên khối lượng tập cũng không quá lớn.

Sau phần khởi động, các cầu thủ được chia nhóm chuyền bóng nhẹ nhàng, tập luyện trong không khí thoải mái.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sau chuyến bay từ Nhật Bản và có mặt tại khách sạn vào buổi trưa đã kịp tham gia tập luyện chiều cùng ngày với toàn đội.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, trung vệ Duy Mạnh, người cũng mới trở lại thành phần đội tuyển Việt Nam sau thời gian điều trị chấn thương cho biết: “Tôi nghĩ FIFA Days có ý nghĩa cho việc cộng điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy, đây sẽ là trận đấu bổ ích.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, Duy Mạnh, Văn Lâm, Dang Van Lam, tuyển Việt Nam, Việt Nam vs Afghanistan, giao hữu Việt Nam vs Afghanistan, VFF, FIFA
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trong không khí thoải mái chiều 26/5. Ảnh: Thanh Nhã

Các cầu thủ đang rất sung sức, cố gắng tập luyện tốt để thi đấu. Sau thời gian dài đội mới tập trung trở lại từ vòng loại thứ ba World Cup, đây là dịp để anh em trong đội gắn kết hơn.

Tôi đã quay trở lại tập luyện với đội một thời gian khá là dài và cũng vừa trở về từ chuyến tập huấn ở Đà Nẵng. Thể trạng của tôi khá tốt và đã tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Cơ hội chia đều cho các cầu thủ, đó là vinh dự cho các cầu thủ. Mọi người đều cùng tập luyện chăm chỉ cùng nhau, thấm nhuần triết lý của ban huấn luyện thì ai thể hiện tốt sẽ có cơ hội”.

Về sự xuất hiện của cựu tiền đạo Anh Đức trong thành phần Ban huấn luyện, Duy Mạnh cho biết: “Anh Đức ở một cương vị khác và chúng tôi rất vui khi gặp lại anh ấy. Anh em từng tập luyện, thi đấu và yêu mến nhau.

Anh ấy sẽ là cầu nối cho cầu thủ và BHL để mọi người dễ dàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trên sân cũng như tạo ra một tập thể mạnh hơn nữa.

Tôi đánh giá Anh Đức là một tiền đạo hay của bóng đá của Việt Nam. Những kiến thức huấn luyện học được và kinh nghiệm của anh ấy sẽ giúp các bạn tiền đạo trong đội chơi tốt hơn và hoàn thiện khả năng của mình”.

Đội tuyển Việt Nam còn có thêm một buổi tập nữa tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF vào ngày mai 27/5 trước khi di chuyển vào TPHCM chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trên sân Thống Nhất ngày 1/6.

Trong khi đó, đối thủ của đội tuyển Việt Nam Afghanistan theo kế hoạch sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 30/5.

Đội tuyển Afghanistan có 2 trận giao hữu liên tiếp với Nepal tại Qatar vào ngày 25 và 29/5 sau đó bay sang TP.HCM gặp tuyển Việt Nam ngày 1/6 rồi bay sang Ấn Độ tham dự vòng loại ASIAN Cup 2023 với 3 đội Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Campuchia từ ngày 8 đến 14/6 với mục tiêu giành quyền lọt vào VCK ASIAN Cup.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm