HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ hài lòng về tinh thần thi đấu của U19 Việt Nam

23/10/2018 07:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm sau kỳ tích giành vé đi VCK U20 World Cup 2017 của đội U19, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể lặp lại được chiến công lịch sử đó lần nữa. HLV Nguyễn Thành Vinh cũng tỏ ra nuối tiếc.

“Chúng ta cũng không nên trách cứ gì cầu thủ, bởi các em đã nỗ lực hết sức rồi. Dĩ nhiên lúc này U19 Việt Nam không có được những cầu thủ chất lượng, để có thể có được kết quả như mong đợi”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã động viên đội trẻ U19 Việt Nam sau trận thua trước Australia và chia tay giấc mơ World Cup.

Chú thích ảnh

Ông Vinh đánh giá tổng quan về các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn: "Chúng ta hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Các em trẻ đã thi đấu lăn xả, quyết tâm cao vì màu cờ sắc áo. Tuy nhiên, trạng thái tâm lý có phần không tốt. Quyết tâm để tìm chiến thắng thể hiện rõ, nhưng có thể sức ép buộc phải thắng, đã khiến các em tỏ ra nặng nề và thiếu thanh thoát. Cơ hội của chúng ta không phải không có, nếu chỉn chu hơn thì vẫn có thể có được kết quả tích cực”.

“Cũng cần nhìn nhận rằng, lúc này U19 Australia đã đủ khôn ngoan hơn, thực dụng hơn và biết tạo ra những ức chế cho cầu thủ của ta. Qua 2 trận vừa rồi, chúng ta dễ nhận ra điểm yếu chung của U19 Việt Nam là dứt điểm kém. Kết thúc các đường tấn công có vẻ thiên sức mạnh hơn sự tinh tế. Xét toàn cục, cần phải thừa nhận thực tế trình độ của các đối thủ trong bảng đấu này này, đều trên trình chúng ta. Vậy nên thất bại hôm nay cũng là điều dễ hiểu. Cảm ơn vì các cháu đã làm hết sức mình rồi”.

Chuyên gia người Nghệ An cũng cho rằng thất bại ở giải đấu này là không quá bất ngờ: "Chúng ta ghi nhận và trân trọng những đóng góp hết mình của anh Hoàng Anh Tuấn suốt thời gian qua với bóng đá trẻ nước nhà. Chiến tích đi U20 thế giới 2 năm trước là xứng đáng, còn bây giờ chúng ta không có những con người chất lượng, do đó cũng quá khó cho nhà cầm quân này. Nói gì thì nói, phải có bột mới gột nên hồ. Nhân sự là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó. Lứa cầu thủ này không có những nhân tố quá nổi trội và đặc biệt. Người được coi tốt nhất là đội trưởng Đặng Văn Tới đã dính chấn thương và chia tay giải sớm”.

Cách đây 2 năm chúng ta có lứa cầu thủ tốt Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Tiến Dũng, Trọng Đại… Xa hơn nữa, 4 năm về trước là thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhìn vào đó, để thấy HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã xoay trở, vận dụng hết mức có thể rồi, nhưng không thể xoay chuyển cục diện, thì cũng chẳng có gì hối tiếc. Vì thế cần phải thông cảm với anh ấy ở lần dẫn dắt này.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh thừa nhận rằng: “Mấy năm vừa qua, chúng ta đã có những thành công ở địa hạt bóng đá trẻ, tạo ra tiếng vang trong khu vực. Dẫu vậy để mọi thứ được căn cơ và bền lâu, vẫn phải cần cộng hưởng nhiều yếu tố. Tại sao bây giờ chúng ta không có lứa trẻ tốt như 2 hay 4 năm trước. Rõ ràng đã có những hụt hẫng nhất định ở công tác đào tạo. Điều này, không chỉ riêng mỗi chúng ta gặp phải. Các nền bóng đá hàng đầu thế giới vẫn đối mặt với những rủi ro như thế. Vấn đề là mức độ của họ thấp ta mà thôi”.

Thua toàn diện Australia, U19 Việt Nam vẫn được khen ngợi

Thua toàn diện Australia, U19 Việt Nam vẫn được khen ngợi

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự không bất ngờ với việc U19 Việt Nam để thua U19 Australia với tỷ số 1-2.

Chúng ta cần phải thừa nhận rằng công tác đào tạo trẻ ở ta đã có những biến chuyển, cho ra được đáp án tốt. Tuy vậy, để mọi thứ trơn tru, đều đặn cho ra lò các lứa cầu thủ nối đuôi nhau đảm bảo chất lượng, còn phải đòi hỏi nhiều thứ. Từ thành công thời gian qua, chúng ta cần nâng cao cả quá trình theo tiêu chí khoa học, bài bản và chuẩn mực nhất. Bởi một khi biết xây nền móng vững chắc như thế, mới mong có được ngôi nhà bóng đá Việt tốt cho tương lai. Còn thất bại tại giải đấu lần này cũng là chuyện bình thường. Qua đây chúng ta biết mình thiếu gì, cần làm gì để hoàn thiện mình hơn.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm