HLV Miura: ‘U23 Việt Nam nếu thua cũng chưa hết cơ hội’

13/01/2016 16:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura thể hiện rõ quyết tâm cùng U23 Việt Nam gây bất ngờ tại VCK U23 châu Á 2016 bằng tuyên bố toàn đội sẽ chơi với tinh thần cao nhất nhằm tìm kiếm kết quả có lợi ở trận ra quân gặp U23 Jordan.

Tại buổi họp báo, trao đổi thông tin trước lượt trận đầu tiên tại bàng D vừa diễn ra trưa nay tại Doha (Qatar), ông Miura khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam đuối hơn các đối thủ tại bảng D nhưng tự tin có thể gây bất ngờ, qua đó lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á.

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được dự VCK U23  châu Á. Chúng tôi sẽ tận hưởng giải đấu này nhưng điều này không có nghĩa là đội thiếu quyết tâm.

U23 Việt Nam có mục tiêu rất rõ ràng là giành vé vào tứ kết. U23 Việt Nam sở hữu đội hình trẻ nhất giải, nhưng chúng tôi có quyết tâm và tham vọng”.


HLV Toshiya Miura (trái) tin vào khả năng gây bất ngờ của U23 Việt Nam. Ảnh: Song Ngọc

Mục tiêu của thầy trò HLV Miura là lọt vào tứ kết, muốn đạt được điều đó cần có ít nhất 4 điểm. Về điều này, ông Miura phân tích: “Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi với tinh thần cao nhất nhằm giành kết quả có lợi. Tuy nhiên, nếu có thua cũng không có nghĩa là cửa đi tiếp của chúng ta đã hết. Tại World Cup, nhiều đội thua trận ra quân vẫn có vé vào vòng đấu loại trực tiếp”.

Thuyền trưởng người Nhật Bản cũng tiết lộ một ngày trước trận đấu gặp Jordan diễn ra, trong đội hình của U23 Việt Nam vẫn có 2,3 cầu thủ bị chấn thương nhẹ nhưng chiều nay vẫn có thể ra sân tập bình thường. Đặc biệt, Công Phượng sau một ngày nghỉ vì bị dị ứng thuốc đã trở lại tập luyện bình thường.

HLV Miura tin có thể gây bất ngờ

HLV Miura tin có thể gây bất ngờ

Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam một ngày trước trận ra quân gặp U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2016 có trong bản tin ngày 13/1.


Trong khi đó, U23 Jordan không có trường hợp chấn thương nào và đội bóng Tây Á có lực lượng mạnh nhất để đối đầu với U23 Việt Nam.

Ông Abu Abed tuyên bố: “U23 Việt Nam lần đầu dự giải nhưng không thể xem thường. Chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa nếu không sẽ phải trả giá. Lúc này U23 Jordan chỉ nghĩ tới U23 Việt Nam, không có chuyện nghĩ tới trận đấu sau đó với U23 UAE”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra lúc 20h30 ngày mai 14/1.

Trước khi diễn ra cuộc họp báo, trao đổi thông tin, Trưởng đoàn U23 Việt Nam Lê Hoài Anh đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước trận U23 Việt Nam - U23 Jordan.

Ở cả 3 trận đấu tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam sẽ được mặc màu áo đỏ truyền thống. Điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 Jordan là trọng tài Ma Ning (Trung Quốc).

Họ đã nói

HLV U23 Australia, Aurelio Vidmar: “Đây là giải đấu quan trọng với U23 Australia. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt cho giải, sự kỳ vọng của các CĐV lớn và tôi tin U23 Australia có thể vượt qua vòng đấu bảng. Tuy nhiên, đây là một giải đấu khó khăn, tất cả các đội trong bảng đều có sự chuẩn bị tốt và thể lực ổn định. Trận ra quân với UAE rất quan trọng với chúng tôi.

Tại Olympic London 2012, chúng tôi đã nằm cùng bảng với nhau, hiểu nhau và sẽ là 1 trận đấu khó khăn cho U23 Australia. Tôi không thể gọi 6-7 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, nhưng cũng đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất của mình để tham dự giải đấu. Đã tham dự giải thì mục tiêu của chúng tôi là đi đến trận cuối cùng và giành chiến thắng”.

HLV trưởng UAE, Abdullah Mesfer: “Cầu thủ của tôi đã có sự chuẩn bị kỹ cho trận mở màn gặp Australia. Theo tôi, đây là 1 trong những đội mạnh nhất của giải đấu này. Chúng tôi sẽ phải thi đấu với hơn 100% phong độ ở trận mở màn. Tôi không nghĩ có đội mạnh đội yếu ở bảng đấu này. Cơ hội vượt qua vòng bảng chia đều cho cả 4 đội”.


Song Ngọc (Từ Doha)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm