HLV Miura đón nhận tin vui

22/12/2015 07:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (21/12), thầy trò HLV Toshiya Miura đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Gò Đậu trong chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Bình Dương để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm 2016 sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 1 sắp tới.

So với đợt tập huấn tại Hà Nội, thời tiết tại Bình Dương trong những ngày này thuận lợi hơn nhiều. Theo dự báo thời tiết, hiện tại nhiệt độ tại TP.Thủ Dầu Một chỉ dao động từ 24 độ cho đến 27 độ, từ giữa tuần trở đi có nắng ấm nên hết sức thích hợp cho đội tuyển U23 Việt Nam tiến hành những bài tập kỹ chiến thuật, nhất là thuận lợi cho những trường hợp gặp chấn thương nhẹ, sẽ bình phục nhanh hơn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc U23 Việt Nam chọn Bình Dương làm nơi luyện quân cuối cùng trước khi lên đường dự VCK là bởi thời tiết tại vùng đất phương Nam giống như Qatar, sẽ có lợi hơn nhiều cho quá trình chuẩn bị chuyên môn của thầy trò HLV Miura.

Đặc biệt, nó sẽ giúp cho U23 Việt Nam ít nguy cơ có thêm những ca chấn thương ngoài mong đợi, như đã xảy ra liên tục khi thầy trò HLV Miura rèn quân trong điều kiện thời tiết không thuận lợi tại Hà Nội với cái lạnh 17 độ.

Trước khi đến Bình Dương, HLV Miura đã quyết định triệu tập bổ sung 2 cầu thủ là Đức Lương và Văn Thanh (đều của HAGL). Trong 10 ngày ở Bình Dương, ông Miura bắt buộc phải gạch tên khoảng 7 cầu thủ, để danh sách chỉ còn vừa vặn 23 người như theo điều lệ.

Tại Bình Dương, thầy trò HLV Mỉura được tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất về chỗ nghỉ ngơi (tại khách sạn Becamex Hotel) và tập luyện từ phía Tổng Công ty Becamex IDC và CLB B.Bình Dương.

Buổi tập hôm qua của U23 Việt Nam bắt đầu từ 9h sáng, nhưng chỉ với các cầu thủ trong nhóm 4-5 người bị chấn thương. Các trợ lý của ông Miura mang dụng cụ tập luyện cùng với nhóm cầu thủ “thương binh” đến sân Gò Đậu trước, thực hiện các bài khởi động, rồi di chuyển nhẹ nhàng vòng quanh sân.

HLV Miura đang rối?

HLV Miura đang rối?

Lê Đức Lương đã là cầu thủ thứ 9 của HAGL được triệu tập bổ sung trong đợt tập trung U23, chuẩn bị giải châu Á vào tháng 1, tại Qatar tới đây. Trước đó, HLV Miura chỉ triệu tập 5 cầu thủ ban đầu của đội bóng phố núi.


Trong khi đó, số đông các cầu thủ khỏe mạnh thì cùng với ông Miura đến sau và bắt đầu buổi tập đầu tiên của mình trong chuyến tập huấn sau cùng tại phía Nam lúc 10h. Lúc này, nắng ấm tăng dần và HLV Miura cùng với hơn 20 cầu thủ chạy nhiều vòng sân trong gần 30 phút. Sau khi kết thúc phần chạy, thầy trò cùng uống vội vài ngụm nước rồi HLV người Nhật lại trực tiếp thị phạm các động tác căng cơ rồi thả lỏng cho các học trò làm theo. Mỗi động tác thực hiện trong khoảng 10-15 giây, được các cầu thủ thực hiện rất nghiêm túc. Sau buổi tập đầu tiên mang tính khởi động, các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào buổi tập chính cùng với bóng, diễn ra vào chiều tối cùng ngày.

Tin vui đã đến với ông Miura khi cầu thủ được đánh giá rất cao là Đỗ Duy Mạnh cùng với Nguyễn Phong Hồng Duy đã bình phục chấn thương nhanh ngoài dự kiến. 2 cầu thủ này đã tham gia chạy nhiều vòng quanh sân cùng các đồng đội khỏe mạnh.

Ông thầy người Nhật đang chờ đợi 2 gương mặt quan trọng khác là Tuấn Anh và Xuân Trường bình phục (2 cầu thủ còn lại chấn thương phải tập riêng là Văn Thành, Văn Dũng). Buổi sáng cùng ngày, U23 Việt Nam đã chia tay thủ môn Thanh Tuấn (lò đào tạo PVF) do bị chấn thương mẻ xương bàn tay gặp phải trong buổi tập cuối tại Hà Nội trước khi vào Nam.

Chí Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm