HLV Miura chê sân Thanh Hóa, Tiến Dũng tiếp tục nhận lời khen

18/03/2018 20:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura lên tiếng chê chất lượng và công tác tổ chức trận đấu ở sân Thanh Hóa, trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục nhận lời khen sau khi kiến tạo cho Đình Tùng lập công.

Chiều 18/3, FLC Thanh Hóa đánh bại CLB TPHCM 1-0 trên sân nhà trong khuôn khổ trận đấu thuộc vòng 2 V.League 2018. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Hoàng Đình Tùng sau pha phát bóng dài của thủ thành Tiến Dũng.

Nói về tình huống trên và cá nhân Tiến Dũng, HLV Mihail Marian Cucchiaroni cho biết: "Tôi đánh giá Tiến Dũng rất tốt. Không chỉ ở trận đấu này mà ở trận trước gặp Bali United cậu ấy cũng đã có những pha bóng tỏa sáng. Tôi sẽ hỗ trợ tối đa để cậu ấy trở thành một thủ môn tốt của FLC Thanh Hóa và cả đội tuyển Việt Nam".

Chú thích ảnh
Thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục nhận lời khen từ HLV trưởng FLC Thanh Hóa. Ảnh: Nhân Văn.

Nói về kết quả trận đấu, HLV Mihail cho rằng FLC Thanh Hóa đã gặp may mắn. "Hôm nay chúng tôi thắng nhưng chơi chưa được tốt. Đầu mùa giải, chủ tịch CLB muốn chúng tôi chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Chúng tôi vẫn còn 25 vòng đấu ở trước mắt và để giành chiến thắng toàn bộ là điều không hề dễ dàng. Hy vọng các trận tới đội sẽ đá tốt hơn", HLV người Romania chia sẻ.

SLNA thua 0-1 trước Khánh Hòa. Tiến Dũng cứu thua, FLC Thanh Hóa thắng 1-0 CLB TP. Hồ Chí Minh

SLNA thua 0-1 trước Khánh Hòa. Tiến Dũng cứu thua, FLC Thanh Hóa thắng 1-0 CLB TP. Hồ Chí Minh

Vào hôm nay (Chủ Nhật), SLNA sẽ tiếp Khánh Hòa trên sân nhà. Trong khi đó, CLB TP.Hồ Chí Minh sẽ làm khách trên sân của FLC Thanh Hóa.

Trong khi đó HLV Toshiya Miura của CLB TPHCM không hài lòng với kết quả trận đấu, ông cho biết: "Cả hai đội đều muốn chơi bóng nhưng mặt sân không tốt nên không triển khai được như ý muốn. Ở bàn thua, cầu thủ của tôi đã bị thương vì mặt sân. Đó là điều tôi không mong muốn một chút nào".

"Tôi rất vui vì được tham gia V-League 2018 và ấn tượng với không khí tuyệt vời khi có nhiều khán giả như hôm nay. Tôi cũng được gặp lại những gương mặt mình đã dẫn dắt ở đội tuyển quốc gia trước đây".

Chú thích ảnh
Mặt sân không tốt là một trong những điều khiến HLV Miura cảm thấy không hài lòng. Ảnh: Nhân Văn.

"Tuy nhiên, tôi vẫn cần đưa ra một số góp ý như sau. Điều kiện cơ sở vật chất của sân như phòng thay đồ, mặt sân không hề tốt. Khán giả có thể tiếp xúc với cầu thủ và các thành viên trong đội bóng ở khoảng cách quá gần. Họ ở ngay gần nơi thành viên các đội bóng đi ra đi vào. Đó là điều BTC sân cải thiện. Tôi cũng nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến sân Thanh Hóa không được đăng cai các trận đấu tại AFC Cup và AFC Champions League".

Với kết quả này, FLC Thanh Hóa tạm vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, trong khi đó, CLB TPHCM xếp cuối bảng. Tuy nhiên, cả hai đội vẫn thi đấu ít hơn các đội bóng khác một trận.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm