HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như và Chương Thị Kiều 'được mùa' nhận thưởng

28/12/2019 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thành tích vô địch SEA Games 30 dù trôi qua khá lâu nhưng đến hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn được đón nhận thêm niềm vui với số tiền thưởng rất lớn.

HLV Mai Đức Chung mong học trò tập trung cao độ sau khi nhận cả trăm tỷ

HLV Mai Đức Chung mong học trò tập trung cao độ sau khi nhận cả trăm tỷ

Tập trung cao độ cho chuyên môn, giữ đôi chân trên mặt đất sau chiến thắng. Đó là những dặn dò của HLV Mai Đức Chung với các học trò sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận tiền tài trợ và tiền thưởng lên tới trên 100 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh Kiên Giang vừa thông báo đã tổ chức buổi tuyên dương, khen thưởng cầu thủ Chương Thị Kiều sau khi cô đóng góp công lớn cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành HCV tại SEA Games 30. Cô gái sinh năm 1995, trong một gia đình gốc Khmer nghèo ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã được các đơn vị tặng thưởng số tiền gần 100 triệu đồng, cùng một chuyến du lịch Phú Quốc.

Ngay sau đó vào sáng 27/12, HLV Mai Đức Chung cùng đội trưởng Huỳnh Như đã có mặt tại tòa nhà Vinamilk (Quận 7, TP.HCM) để đón nhận số tiền thưởng nửa tỷ đồng của công ty này cho đội tuyển nữ Việt Nam. Liên quan đến quá trình tập luyện, HLV Mai Đức Chung cho biết, hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam tập trung cải thiện sức mạnh và sức bền.

Đội trưởng Huỳnh Như và HLV Mai Đức Chung mỏi tay ký tặng CĐV xếp hàng tại TP.HCM ngày 27-12. Ảnh: NT
Đội trưởng Huỳnh Như và HLV Mai Đức Chung mỏi tay ký tặng CĐV xếp hàng tại TP.HCM ngày 27-12. Ảnh: NT

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò chỉ có ít thời gian nghỉ ngơi sau SEA Games và toàn đội lại bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị “săn” vé dự Olympic 2020. Tuy nhiên, đội tuyển phải đối diện với vấn đề trụ cột gặp chấn thương khá nhiều và hiện tại vẫn chưa hội tụ đủ quân số cho quá trình tập huấn ở Hà Nội.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Về lý thuyết là chúng ta rất lợi thế khi CHDCND Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. Do đó, bảng A chỉ còn 3 đội là Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar, điều này mở ra cơ hội lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam để có cơ hội giành tấm vé dự Olympic.

Nhưng thực tế cũng rất khó khăn. Hàn Quốc là đội bóng rất mạnh, xếp trên chúng ta rất nhiều và đứng trong Top đầu châu Á. Chúng ta cần phải phấn đấu, tập luyện trau dồi hơn nữa, nhất là mặt thể lực. Chúng ta có tầm vóc thấp bé rồi mà không bồi dưỡng thể lực tốt để thi đấu với những đối thủ có sức mạnh thì rất là khó. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo nhất”.

Sau đội tuyển nam, đội tuyển nữ cũng nhận thưởng "tiền tươi". Ảnh: NT
Sau đội tuyển nam, đội tuyển nữ cũng nhận thưởng "tiền tươi". Ảnh: NT

“Việc các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã đến với chúng tôi rất nhiều, giúp toàn đội có tinh thần rất tốt, nỗ lực cống hiến hết sức mình cho thành tích của bóng đá nước nhà. Chúng tôi cố gắng để các cầu thủ được tập luyện khoa học, bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn, nhất là mặt ăn uống. Sau đó là thuốc bổ để tăng cường thể lực, nhưng quan trọng nhất vẫn là tập luyện chăm chỉ”, HLV Mai Đức Chung nói.

Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được nhận gói tài trợ kỷ lục 100 tỷ đồng/5 năm của nhà tài trợ Hưng Thịnh. Ngoài ra, các cô gái cũng đã được đánh tiếng thưởng hơn chục tỷ đồng từ nhiều đối tác. Tuy nhiên, số tiền đó vẫn chưa đến tận tay thầy trò ông Chung “xe ca”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm