HLV Lê Thụy Hải: ‘Nếu đá phản công, tuyển Việt Nam cần Công Phượng’

13/12/2018 16:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là ý kiến của HLV Lê Thụy Hải về kịch bản trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Theo ông Hải, nếu đá điềm tĩnh, không vội vàng và tôn trọng Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vô địch.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

Nhìn lại diễn biến trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, HLV Lê Thụy Hải đánh giá: “Tôi nghĩ ở trận chung kết lượt về chắc ông Park Hang Seo không thay đổi lối đá của đội tuyển Việt Nam đâu. Ở trận lượt đi, 20 phút đầu Malaysia đá khiến mình lo lắng lắm, họ ép đội tuyển Việt Nam liên tục nhưng HLV Park Hang Seo chỉ đạo các cầu thủ là hậu vệ và tiền vệ khi có bóng là phải tổ chức cho nhau, rồi bất ngờ chuyền những quả trung bình và dài và đến khoảng phút 20 mới chuyền được quả dài cho Văn Đức di chuyển lên đỉnh phía góc tạt ra và đội tuyển Việt Nam dẫn bàn trước.

Video bàn thắng và Highlights Malaysia 2-2 Việt Nam (AFF Cup 2018)

Tất nhiên, trong pha bóng đó, hậu vệ Malaysia phá bóng ra như thế thì Huy Hùng không ghi bàn nữa thì quá đáng tiếc mà Hùng còn sút nhẹ, trúng tay thủ môn. Bàn thắng thứ hai cũng vậy, hậu vệ Malaysia không phải đứng đằng sau mà lại ngang với cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam, giữ được trả về và Đức Huy sút cũng may, chân trụ mất mà còn đá được quả hay như thế. Những bàn thắng đó làm bùng lên cảm xúc lắm và nói như những người làm chuyên môn như tôi là thôi xong rồi.

Nhưng khi Malaysia gỡ 1-2 thì chúng ta bắt đầu lo. Theo quan điểm của tôi, cả hai bàn thua của đội tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo sẽ đều phải rút kinh nghiệm cho các cầu thủ, có thể vì ghi bàn thắng dễ quá nên họ lơi lỏng chút. Tiền đạo Malaysia băng vào ghi bàn nhưng cái chính là hậu vệ Việt Nam không kèm chặt, khu vực ấy chỉ có 1 kèm 1 thôi. Bàn thua thứ hai thì nói thật lỗi tại Văn Lâm. Về nguyên tắc nếu cầu thủ đối phương đá ra sau hàng rào thì hàng rào phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu đá đúng vị trí thủ môn đứng thì anh phải chịu trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Công Phượng vẫn là nhân tố quan trọng trong lối chơi phòng ngự, phản công của đội tuyển Việt Nam.Ảnh: AFF

Những sai sót này của đội tuyển Việt Nam rút kinh nghiệm không phải là khó và ông Park thừa sức làm việc ấy. Cái khó nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này tôi nghĩ là thể lực. Thể lực của đội tuyển Việt Nam 10 phút cuối trận lượt đi đuối lắm, cầu thủ Malaysia cứ động tác giả, đẩy rồi chạy là mình gặp nguy hiểm. Cũng may là Đình Trọng không ra, Quế Ngọc Hải cũng khôn. Những yếu tố đó khiến tôi nghĩ trận lượt về tại sân Mỹ Đình lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ không có gì thay đổi”.

Dự đoán và diễn biến trận chung kết lượt về lúc 19h30 tối 15/12, ông Hải cho biết: “Nếu tôi là HLV Malaysia tôi sẽ nói với các cầu thủ là trận này chúng ta không còn gì để mất, Trận lượt đi về nguyên tắc chúng ta có thể 70% chơi phòng ngự để không thủng lưới, khi cầm được bóng ta có 60% tổ chức tấn công nếu thắng thì tốt không thì hòa, nhưng trận lượt về ta chỉ có 30% khả năng chơi phòng ngự, nếu rụt rè, không mạnh mẽ chỉ có ngôi á quân. Theo tôi đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phản công như trận lượt đi, không cần thay đổi nhiều nhưng Đức Chinh, Tiến Linh hay cả Văn Đức đều cần phải rút kinh nghiệm. Một mình một cầu môn, một thủ môn, có thời gian chứ không vội vàng gì, đá trận chung kết giải khu vực mà trình độ như thế là chưa được, rút kinh nghiệm để có những điều kiện như thế ta sẽ ghi bàn.

Thiên thời địa lợi nhân hòa ở trận lượt đi mà Malaysia còn bị đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn dẫn trước, tất nhiên gỡ hòa 2-2 cũng là may mắn. Và Malaysia gỡ hòa 2-2 ở trận lượt đi còn khiến chúng ta có cảm giác hồi hộp nếu thắng 2-0, 3-0 thì sẽ chán, trận chung kết giải Đông Nam Á mà thắng dễ như vậy còn gì hấp dẫn.

Tôi nghĩ ông Park sẽ vẫn giữ lối đá như vậy nhưng thay đổi con người thì cần thay đổi. Nếu đá phản công cần Công Phượng. Có thể HLV Park Hang Seo thích các cầu thủ trẻ chơi xông xáo, đá phản công không rụt rè. Văn Đức và Đức Chinh hay Tiến Linh thích nhận bóng trước mặt chứ không nhận bóng trong chân như Công Phượng, đó là điểm khác biệt.

Lượt về đội tuyển Việt Nam có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và chúng ta có lợi thế thời tiết, Malaysia không có. Cái lạnh như thế này sợ lắm, tôi từng dẫn đội đi thi đấu nhiều nên biết, chân tay cóng, lạnh, cầu thủ sẽ khó đá lắm.

Tôi chỉ mong đội tuyển Việt Nam đừng vội vàng và nôn nóng quá mức, anh phải tôn trọng họ, điềm tĩnh để chơi một trận đấu đắn đo. Vì nếu hòa 0-0, 1-1 đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch, nếu có bàn thắng dẫn trước thì không nói nữa. Đừng nên hưng phấn quá đà vì nếu thế thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng tôi vẫn nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch!”

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm