HLV Kiatisuk vẫn chưa nghĩ tới chức vô địch V-League

24/03/2021 22:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk và các cầu thủ HAGL đã xuất sắc giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Viettel nhưng chiến lược gia người Thái khẳng định vẫn chưa vội nghĩ tới chức vô địch.

ĐIỂM NHẤN Viettel 0-3 HAGL: Công Phượng tạo đột biến, Kiatisak ‘cao tay’

ĐIỂM NHẤN Viettel 0-3 HAGL: Công Phượng tạo đột biến, Kiatisak ‘cao tay’

HAGL đã bất ngờ đánh bại ĐKVĐ Viettel 3-0 ngay tại Hàng Đẫy nhờ sự tỏa sáng của Nguyễn Công Phượng và những sự điều chỉnh kịp thời của HLV Kiatisak.

Sự bùng nổ trong hiệp 2 đã giúp HAGL giành chiến thắng 3-0 trước Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2021. Mặc dù hào hứng với chiến thắng nhưng HLV Kiatisuk của HAGL vẫn chưa hề nghĩ tới chức vô địch.

"Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt từng trận. Nếu vô địch, tôi muốn một chức vô địch với màn thể hiện xứng đáng qua từng trận đấu.

Tôi đã xem các trận đấu trước đây giữa HAGL và Viettel nên có điều chỉnh một chút về nhân sự. Tôi xác định với các cầu thủ rằng trận đấu trên sân khách sẽ rất khó khăn.

Chúng tôi đã đạt yêu cầu ở trận trước nên nếu giành được 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp tăng sự tự tin lên rất nhiều.  Điều quan trọng các cầu thủ phải tuân thủ theo đấu pháp, thắng cùng thắng, thua cùng thua", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Chú thích ảnh
Văn Thanh (áo vàng) lập được 1 cú đúp. Ảnh: Hiệp Hoàng

Trong hiệp 1, HAGL lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc. Sang hiệp 2, HAGL bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu khi Công Phượng vào thay Đại Dương. Ngay lập tức, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút tuyệt đẹp của Công Phượng.

"Công Phượng là cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ nên chịu rất nhiều áp lực. Tôi cũng từng là tiền đạo, cũng phải chịu nhiều áp lực nên tôi đã khuyên cậu ấy giữ tinh thần thoải mái, không cần phải đặt nặng vấn đề gì. Điều quan trọng là bản thân giúp đội bóng được như thế nào.

Còn về khả năng phòng ngự, tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng phòng ngự quan trọng không kém tấn công. Vì thế, tôi và các cầu thủ đã cố gắng luyện tập, thay đổi một chút về nhân sự. Khoảng nghỉ Covid-19 đã cho chúng tôi nhiều thời gian hơn để chuẩn bị", HLV Kiatisuk khẳng định.

Chú thích ảnh
Công Phượng tạo ra sự đột biến cho HAGL. Ảnh: Hiệp Hoàng

Trận đấu này, Tuấn Anh không được đăng ký thi đấu. Trong buổi tập hôm 22/3, Tuấn Anh cũng đã không thể tập luyện cùng các đồng đội vì chấn thương cổ chân.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisuk cho biết Tuấn Anh bị đau nhẹ nên phải để cậu ấy được nghỉ ngơi.

Với chiến thắng trên sân Viettel, HAGL hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 5 vòng đấu. Đây là lần đầu tiên đội bóng phố Núi dẫn đầu bảng kể từ vòng 1 năm 2016.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm