HLV Kiatisuk tin cùng HAGL có điểm trước Sài Gòn

14/01/2021 18:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk tin tưởng HAGL sẽ để lại dấu ấn ở sân Thống Nhất tại vòng 1 V-League 2021 dù đội bóng ông dẫn dắt vẫn cần thêm thời gian để có sự ăn ý hơn.

HAGL ra mắt tân binh Washington Brandao

HAGL ra mắt tân binh Washington Brandao

CLB HAGL đã công bố bản hợp đồng ngoại binh cuối cùng của mình trong giai đoạn 1 V-League 2021. Đó là chân sút đến từ Brazil Washington Brandao.

HLV Kiatisuk đã rút được nhiều kinh nghiệm sau khi làm việc với CLB ở giải tập huấn tại Bình Dương. HAGL có vấn đề từ tấn công đến phòng thủ và HLV Kiatisuk phải mau chóng lấp đầy điểm yếu cho các học trò.

So với nhiều CLB khác, HAGL vẫn có thuận lợi khi đã hoàn tất đội hình để có thể đưa vào sân ngay từ đầu cả 3 ngoại binh ở vòng 1 V-League 2021 trước Sài Gòn FC.

Đội bóng của “Zico Thái” có vấn đề lớn nhất lúc này là sự hoà nhập của các tân binh. Ngoài Memovic đã quen với HAGL từ năm ngoái thì Kim Dong Su và Brandao vẫn chưa có nhiều thời gian làm việc với đội bóng chủ quản.

Bầu Đức, Kiatisak, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Kiatisuk, HAGL, tin bóng đá, tin tuc bong da, V-League 2021, mùa giải 2021, chuyển nhượng V-League, vòng 1 V League
Bầu Đức tin tưởng lần hợp tác trở lại này với Kiatisuk sẽ thành công như mong đợi. Ảnh: TL

Các tân binh chỉ có khoảng 1 tuần tập luyện để hướng tới mùa giải mới. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk tin rằng đẳng cấp các học trò mà ông đưa về đã được kiểm chứng và họ sẽ hoà nhập thông qua thi đấu. HLV Kiatisuk cho biết: “Cầu thủ của tôi đang tập luyện rất chăm chỉ, và tôi cảm thấy lúc này các ngoại binh khá ổn.

Dù chưa có thời gian hoà nhập nhưng họ là những người chuyên nghiệp, có kỹ thuật và sẽ cố gắng hết sức cống hiến cho CLB khi được tung vào sân. Tôi nghĩ trận đầu mùa giải gặp Sài Gòn FC sẽ rất thú vị vì trận đầu mùa không dễ với bất cứ CLB nào, chúng tôi sẽ nỗ lực để có điểm trận tới”.

Cầu thủ người Hàn Quốc có thể chơi trung vệ lẫn tiền vệ đánh chặn. HAGL cần Kim Dong Su toả sáng như những gì mà người đồng hương Ahn Byung Keon đã làm được cho Sài Gòn FC năm ngoái.

Kim Dong Su nói: “Tôi hiểu sự kỳ vọng của CĐV. Hy vọng họ sẽ ở bên cạnh để chúng tôi có thể cùng nhau đi đến chiến thắng. Dù mới tới nhưng tôi nhận thấy ở đây các cầu thủ và HLV thật tuyệt vời. Toàn đội rất hoà đồng để giúp đỡ tôi hoà nhập.

Năm nay đội có những cầu thủ chất lượng và HLV tuyệt vời nên tôi kỳ vọng đội sẽ có mặt trong TOP 3 năm nay. Dù chưa có nhiều thời gian tập cùng nhau nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ chơi ăn ý hơn từng trận".

Đồng quan điểm với Kim Dong Su, cựu thủ thành ĐTQG Huỳnh Tuấn Linh cũng cho biết: “Tôi hy vọng mình có thể chơi với tinh thần cao nhất, phong độ tốt nhất, để giúp CLB có TOP 3 V-League 2021”.

HAGL sẽ tới TP.HCM vào ngày 15/1 và có trận đấu với Sài Gòn FC lúc 19h15 ngày 17/1 trên sân Thống Nhất.

Năm ngoái, hai đội đã gặp nhau 2 lần và HAGL thua 1, hoà 1. Mùa 2019, HAGL thua cả 2 trận khi gặp Sài Gòn FC.

HAGL có chiến thắng gần nhất với đối thủ này vào tháng 6 năm 2018 ở lượt về V-League. Lượt đi năm đó, HAGL cũng thua 1-3 tại sân Thống Nhất.

Lần cuối cùng HAGL biết thắng Sài Gòn FC ở Thống Nhất là tháng 11/2017.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm