HLV Kiatisuk sẽ khoét vào điểm yếu nào của CLB Hà Nội?

13/08/2022 08:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk luôn được biết đến là HLV có khả năng đọc chiến thuật, tình huống cực tốt. Vậy ông sẽ đánh vào điểm yếu nào của CLB Hà Nội trong trận đấu tới?

Nhận định bóng đá nhà cái Hà Nội vs HAGL. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (19h15, 14/8)

Soi kèo nhà cái Hà Nội vs HAGL. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (19h15, 14/8)

Soi kèo nhà cái Hà Nội vs HAGL. Nhận định, dự đoán bóng đá V-League 2022 (19h15, 14/8). Dự đoán bóng đá Hà Nội vs HAGL. Tỷ lệ kèo V-League 2022.

Hành lang cánh trái

CLB Hà Nội đang có sự trở lại rất được kỳ vọng mang tên Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 đã có 5 trận đấu trong màu áo đội bóng Thủ đô ở mùa giải Night Wolf V-League 2022. Trong đó, anh có 2 trận đá trọn vẹn 90 phút, 1 trận 85 phút, 1 trận đấu 58 phút và 1 trận thi đấu 19 phút.

Việc Văn Hậu thi đấu trở lại đem đến cho HLV Chun Jae Ho phương án chống bóng bổng cũng như không chiến cực tốt trong thế trận phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ lo lắng nhất lại chính là vị trí của cầu thủ người Thái Bình khi phải đối đầu HAGL.

Chú thích ảnh
Văn Hậu rất lợi hại trong các pha bóng bổng, nhưng anh cũng có thể là một nhược điểm của CLB Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Sở dĩ nói vậy bởi anh sẽ phải đối đầu với một “máy chạy” Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ người Hải Dương có tốc độ cực tốt và phong độ rất cao thời gian gần đây. Anh cũng chính là chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7 V-League 2022.

Tại ĐT Việt Nam, Văn Toàn có thể không được trọng dụng nhưng ở giải đấu quốc nội, tốc độ của anh vẫn là thứ rất “ám ảnh” với mọi hàng hậu vệ.

Một điều nữa chính là việc HLV Kiatisuk luôn có rất nhiều phương án để khai thác triệt để điểm hạn chế của đối thủ. Năm 2021, trong cuộc đối đầu chính CLB Hà Nội ở Gia Lai, ông thầy người Thái đã chỉ đạo các cầu thủ “đánh bệt cánh” nơi hậu vệ trái Văn Xuân thi đấu khi biết anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Liên tiếp những Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh thay nhau đua tốc độ bên hành lang cánh trái. Điều này khiến CLB Hà Nội không dám dâng cao ở phần sân HAGL tạo ra thế trận áp đảo, kiểm soát bóng.

Đoàn quân áo tím buộc phải chơi thấp để đảm bảo cự ly đội hình và có thể bọc lót cho Văn Xuân. Vì vậy, rất có thể, hành lang trái lại một lần nữa được đội bóng phố Núi khai thác trong trận đấu vào Chủ nhật tới.

Khoảng trống tuyến giữa

Việc CLB Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2022 thời điểm hiện tại không làm mờ đi điểm yếu nơi tuyến giữa đội bóng Thủ đô. Một mình Đậu Văn Toàn không thể quán xuyến hết khu vực trung tuyến trước mặt hàng phòng ngự. Trong các cuộc đối đầu với Hải Phòng, SLNA, Hà Tĩnh đội bóng Thủ đô nhiều thời điểm để đối thủ có thể đánh trực diện, vỗ mặt.

Chú thích ảnh
HLV Chun Jae Ho sẽ vất vả với bài toán ở tuyến giữa. Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh đó, trong trận đấu gặp HAGL, tiền vệ sinh năm 1997 còn bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây sẽ là điểm yếu cực lớn mà HLV Kiatisuk và các học trò nhắm đến để khai thác. Với khả năng ban bật, kiểm soát bóng cùng kỹ thuật cá nhân tốt, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể làm điều này.

Những pha sút xa cũng là một phương án chất lượng mỗi lần đối đầu CLB Hà Nội. Bàn thắng của Xuân Trường mùa giải 2021 vào lưới Hà Nội là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. HAGL hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu bằng những có sút bất ngờ từ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Về phía đội chủ sân Hàng Đẫy, phương án mang tên Thái Quý, Đức Huy nhiều khả năng sẽ được sử dụng để lấp vào lỗ hổng nơi tuyến giữa. Thế nhưng, cả 2 không được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại khi Đức Huy đã xuống phong độ khá nhiều, còn Thái Quý không mạnh ở khả năng tranh chấp, thu hồi bóng.

Các ngoại binh CLB Hà Nội đều đang là những cầu thủ tăng cường cho hàng công vì vậy phương án kéo 1 cầu thủ ngoại về đá ở giữa là điều khó có thể xảy ra. Nếu HLV Chun Jae Ho chấp nhận để Hùng Dũng lùi về đá cặp giữa cùng Đức Huy thì đây là phương án được coi là khả dĩ nhất lúc này với đội bóng áo tím.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm