HLV Indra Sjafri: Những sai lầm đã khiến U22 Indonesia thất bại trước U22 Việt Nam

11/12/2019 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Indra Sjafri thừa nhận những sai lầm của hàng thủ dẫn đến các bàn thua của U22 Indonesia trong trận thua 0-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019.

Kết thúc SEA Games 30, Việt Nam đứng thứ 2 bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc SEA Games 30, Việt Nam đứng thứ 2 bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Dẫn đầu là chủ nhà Philippines với 149 HCV, 117 HCB và 120 HCĐ, đoàn Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 với 92 HCV, 103 HCB và 122 HCĐ.

 

danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương SEA Games 30, huy chương vàng, bảng tổng sắp huy chương Seagame 30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30, HCV, HCB, HCĐ

* VIDEO bàn thắng và highlights U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia:

 

“Trước hết tôi xin chúc mừng Việt Nam đã giành chiến thắng. Hôm nay Indonesia đã chơi tốt hơn so với trận trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận 2 bàn thua từ lỗi phòng ngự”, ông Indra nói sau trận đấu.

“Chúng tôi thất vọng với kết quả hôm nay. Màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi không phải ở trận chung kết hôm nay mà ở bán kết. Chúng tôi đã chơi tốt và giành quyền vào chung kết. Thực tế chúng tôi đã chờ đợi để vô địch nhưng không thắng”, ông Indra nói thêm.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, ket qua bong da, chung kết bóng đá nam Seagame 30, U22 Việt Nam vs Indonesia, U22 VN vs Indonesia, U22 Việt Nam, U22 VN, Văn Hậu

Ông Indra cũng nói về mối quan hệ với ông Park Hang Seo sau trận đấu này: “HLV Park Hang Seo là một người tốt. Giữa tôi và ông ấy không có vấn đề cá nhân gì với nhau. Chúng tôi ở chung một khách sạn tại SEA Games và mọi thứ đều rất tốt.”

U22 Indonesia nhận bàn thua đầu tiên trong hiệp một với tình huống đánh đầu ghi bàn của Văn Hậu sau đường chuyền của Hùng Dũng. Sang hiệp hai, U22 Việt Nam có 2 bàn nữa do công của Hùng Dũng và Văn Hậu.

Với chiến thắng này, Việt Nam đã giành tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi. Điều đó khiến HLV Park Hang Seo thực sự phấn khích: “Tôi xin gửi chiến thắng này cho nhân dân Việt Nam, cho những người yêu bóng đá Việt Nam, cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tất cả các CLB bóng đá Việt Nam.”

“Tôi cũng cảm ơn tới các trợ lý của tôi, các thành viên trong ban huấn luyện, những người đã làm việc tới tận đêm khuya để có được chiến thắng này”.

T.Giáp

Từ Manila, Philippines

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm