HLV Incheon xin từ chức, cơ hội nào cho Công Phượng?

15/04/2019 18:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Jorn Andersen, HLV trưởng CLB Incheon United đã nộp đơn xin từ chức sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp của đội bóng, tụt xuống cuối bảng xếp hạng K League 2019 và được lãnh đạo đội bóng này chấp nhận.

Lối thoát nào cho Công Phượng và Incheon United?

Lối thoát nào cho Công Phượng và Incheon United?

Incheon United đã để thua trận thứ 5 liên tiếp, Công Phượng sau hai trận đá chính đã được HLV Jorn Andersen cất trên ghế dự bị, chỉ vào sân trong hiệp 2 khi đội nhà nhận thất bại 0-3 trước Ulsan Hyundai nhưng dấu ấn để lại là không đáng kể.

Theo thông tin từ tờ Chosun, HLV Andersen là người chủ động đệ đơn xin từ chức lên lãnh đạo CLB Incheon United. Trong đơn từ chức của mình, ông thầy người Na Uy này viết: “Tôi xin thông báo đến mọi người là sẽ không làm HLV trưởng của đội bóng kể từ hôm nay.

Tôi biết ơn sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ, những thành viên trong BHL, họ đã cùng tôi nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua, bất chấp những thiếu hụt lực lượng. Mặc dù chia tay đội bóng ở thời điểm này nhưng tôi vẫn hy vọng mùa giải này sẽ kết thúc tốt đẹp với đội bóng”.

Clip Công Phượng vào sân từ ghế dự bị

Tại K League 2019 sau 7 vòng đấu, Incheon United đứng thứ 12/12 CLB với vỏn vẹn 4 điểm 1 trận thắng, 1 trận hòa, đặc biệt là 5 trận thua liên tiếp gần đây, ghi được 4 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 15 bàn.

Được biết, đại diện lãnh đạo CLB Incheon United đã gặp và làm việc với HLV Jorn Andersen trong sáng nay 15/4 để xem xét đơn từ chức của HLV này và cuối cùng đôi bên đã nhất trí chia tay, đường ai nấy đi.

HLV Jorn Andersen, người được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Incheon United từ tháng 6 năm ngoái đã không hoàn thành nhiệm vụ khi đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng K League sau 7 vòng đấu.

Chú thích ảnh
Công Phượng liệu có cơ hội đá chính và thể hiện tốt khả năng của mình sau khi HLV Jorn Andersen từ chức? Ảnh: IUFC

Jorn Andersen cũng chính là HLV đầu tiên tại K League mất việc trong mùa giải 2019. Nhà báo Chung Joon Park của Chosun đánh giá: "Lối đá của đội bóng đã thể hiện trong thời gian qua là tương đối nhạt nhòa, nguyên nhân đến từ việc một số trụ cột như Mugosa, Nam Jun-jae, Moon Chang-jin hay Lee Jae-sung đều đang chấn thương.

Tuy nhiên, lý do chính dẫn đến tình cảnh này là do ông Andersen đã quá bảo thủ với triết lý bóng đá nghèo nàn của mình, khiến nhiều cầu thủ khác không có cơ hội".

Vào ngày 21/4, Incheon United sẽ làm khách trước Seoul tại vòng 8 K League 2019 và lãnh đạo CLB sẽ nhanh chóng tìm kiếm, bổ nhiệm HLV trưởng mới thay thế người cũ Jorn Andersen.

Nhưng trước đó, Incheon United sẽ đón tiếp Cheongju trên sân nhà trong khuôn khổ Cúp FA Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 17/4.

Lim Joong-yong, huyền thoại một thời của CLB Incheon United được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Ông sinh năm 1975, thi đấu ở vị trí hậu vệ và có 7 năm cống hiến cho Incheon United trong giai đoạn 2004-2011.

Trong trận đấu mới đây tại vòng 7 K League khi Incheon United để thua Ulsan Hyundai 0-3 ngay trên sân nhà, Công Phượng chỉ được vào sân trong hiệp 2 sau hai trận đá chính liên tiếp trước đó.

Với việc Incheon United có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, cơ hội đồng thời đi kèm thách thức mở ra trước mắt Công Phượng nhưng có tận dụng được hay không phụ thuộc vào chính tiền đạo này.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm