HLV Hữu Thắng: ‘Tôi rất muốn Văn Quyết có mặt ở đội tuyển’

14/03/2016 10:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về việc Văn Quyết bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam ngay ở đợt tập trung đầu tiên dưới triều đại của mình.

Thậm chí, nhà cầm quân này còn cho rằng đây là sự việc khiến cho đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam không những bị ảnh hưởng về chuyên môn, mà còn mất đi cả sự suôn sẻ.

“Trường hợp của Văn Quyết là một tai nạn nhưng theo đánh giá của tôi, vấn đề này thuộc về mặt tổ chức và luật bóng đá. Sau sự việc này tôi nghĩ nên chăng những nhà chuyên môn ngồi lại với nhau xem sự việc xảy ra ở cấp CLB có trầm trọng, ảnh hưởng tới cấp độ đội tuyển hay không. Chúng ta nên có điều khoản nào đó để cầu thủ thi đấu ở CLB nhưng không làm yếu đi đội tuyển”, HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định.


HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếc nuối với sự vắng mặt của Văn Quyết ở đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Song Ngọc

Theo ý kiến của HLV Hữu Thắng, sự việc Văn Quyết bị loại khỏi đội tuyển quốc gia sau một tình huống va chạm với trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trên sân Nha Trang ở vòng 4 V-League là điều hết sức đáng tiếc.

“Tôi rất thích mẫu cầu thủ như Văn Quyết và cả cách chơi bóng của cậu ấy. Văn Quyết là một nhân tố quan trọng trong lối chơi ở đội tuyển mà tôi đang tập trung xây dựng. Tuy nhiên, khi VFF ra quyết định và TTK VFF Lê Hoài Anh thông báo, tôi cảm thấy đáng tiếc cho Văn Quyết. Đây là bài học đắt giá cho Văn Quyết cũng như tất cả các cầu thủ khác trên sân cỏ”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chia sẻ câu chuyện giữa ông với Văn Quyết vào chiều chủ nhật, khi cả hai nhận được tin Văn Quyết bị loại vì sự cố liên quan đến trọng tài.

“Tôi nói chuyện với Văn Quyết trong vai trò như một người anh của Quyết và 2 anh em đã chia sẻ với nhau rất nhiều. Tôi đã từng là cầu thủ và tôi hiểu vì sao Quyết lại có những phản ứng (sau khi bị truất quyền thi đấu). Với một người khi thất vọng nhất hoặc bức xúc nhất, rất khó để kiềm chế.

Công Phượng tin vào HLV Nguyễn Hữu Thắng

Công Phượng tin vào HLV Nguyễn Hữu Thắng

Từ Nhật Bản, thông qua mạng Skype, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Đặc biệt, tiền đạo này tin đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sẽ chơi khởi sắc.


Trong sự việc này, những gì tôi phát biểu không mang mục đích bênh cầu thủ của mình, nhưng rõ ràng, cần nhìn nhận sự việc theo nhiều góc độ. Quyết có nói với tôi rằng, em không đẩy ngã trọng tài. Quyết có chạy đến chỗ trọng tài sau sau tình huống không thổi phạt đền và bị vấp chân cầu thủ Gonzalo, nên đã lao về phía trọng tài, sau đó muốn đỡ trọng tài nhưng không kịp”.

Ngoài ra, khi chia sẻ về lý do VFF quyết loại Văn Quyết nằm “chấn chỉnh công tác tổ chức thi đấu và xây dựng môi trường bóng đá lành mạnh, đề cao tinh thần thể thao cao thượng” HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Tiêu chí của tôi và BHL không bao giờ cổ suý cho lối chơi bạo lực. Nhưng với mỗi trường hợp chúng ta phải xem xét nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau.

Trường hợp của Văn Quyết cần phải xem những tình huống xảy ra trước đó, cầu thủ đối phương như nào, trọng tài ra sao… Tất cả cần xem xét thấu đáo hơn với trường hợp của Văn Quyết. Riêng cá nhân tôi thì hình ảnh đội tuyển quốc gia là điều mà mình luôn xây dựng, giữ gìn và phát huy".

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia sáng 14/3. Với lực lượng gồm 19 cầu thủ, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ áp dụng các bài tập vận động với khối lượng nhẹ, nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể lực để chuẩn bị bước vào các giáo án chiến thuật.

Trong chiều tối nay, 2 cầu thủ cũ của HAGL, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ chính thức hội quân cùng với đội tuyển sau khi được sự chấp thuận của CLB Yokohama và Incheon United.  Nỗi lo lớn nhất của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở đợt tập trung này là tình trạng chấn thương và thể lực của các cầu thủ. Có tới 9 cầu thủ trong danh sách triệu tập trong tình trạng phải chăm sóc y tế thường xuyên. Ngoài ra, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không gọi cầu thủ nào thế chỗ của Văn Quyết.

Đánh giá về điều kiện ăn ở và sinh hoạt của toàn đội tại khách sạn La Thành, HLV cho biết, cá nhân ông và các cầu thủ đều thể hiện sự hài lòng về sự tiếp đón, cũng như các điều kiện trong sinh hoạt tại khách sạn La Thành. Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ có 2 trận đấu tập trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc). Đội tuyển Việt Nam gặp CLB Hà Nội T&T vào lúc 19h00 ngày 16/3 và gặp CLB Than Quảng Ninh vào lúc 19h00 ngày 19/3, 2 trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Hà Nội. Sau 2 trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trao đổi với các phóng viên và đây là 2 buổi gặp gỡ báo chí cho đến trước khi trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc).


Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm