HLV HAGL: 'Xuân Trường muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam nên trở lại HAGL'

17/07/2019 22:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lee Tae Hoon nhận xét rằng Xuân Trường vì muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam nên đã quyết định trở lại HAGL. Tuy nhiên, chiến lược gia 58 tuổi vẫn cần thêm thời gian để nắm bắt tâm lý và đánh giá Xuân Trường.

Bốc thăm Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia

Bốc thăm Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy và ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm nhưng Hà Nội FC vẫn bị HAGL cầm hòa 1-1 ở những phút cuối trận. Kết quả này khiến Hà Nội FC vẫn chưa thể lấy lại ngôi đầu BXH V-League 2019, khi chỉ giành 30 điểm sau 16 vòng, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu TP.HCM. Trong khi đó, HAGL vẫn giậm chân ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 16 điểm.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon thừa nhận HAGL đang gặp khó khăn dù đã cố gắng tập luyện và thi đấu đến những phút cuối cùng. Bên cạnh đó, chiến lược gia 58 tuổi cũng chia sẻ về tình hình của Xuân Trường sau khi trở lại HAGL.

Chú thích ảnh
Văn Toàn đã tỏa sáng ở phút cuối để giúp HAGL cầm hòa 1-1 trước ĐKVĐ Hà Nội FC

HLV Lee Tae Hoon phát biểu: "Chúng tôi đã có một chút may mắn. Nhưng thật sự HAGL đã làm việc chăm chỉ và cố gắng thi đấu đến phút cuối. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng chúng tôi đã thi đấu 1 trận rất tốt".

Thực sự tôi cũng không biết về quan điểm HAGL thi đấu cho vui. Thực sự các cầu thủ rất hiền lành, họ giống như những con người 'ngọt ngào' trên sân mà ai cũng muốn gặp. Tôi đã nói với các cầu thủ phải thi đấu quyết liệt, mạnh mẽ chứ không chỉ trở thành những cầu thủ 'ngọt ngào' mà đội nào cũng muốn gặp.

Như các bạn thấy, vị trí của HAGL trên BXH đang rất nguy hiểm. Tôi muốn các cầu thủ suy trì tối đa, tập trung cho các trận đấu. Ở những thời điểm quan trọng và trong các trận đấu gần đây thì một số cầu thủ chủ chốt bị chấn thương và không kịp hồi phục. Do phải thay đổi cầu thủ nên các vị trí cũng bị ảnh hưởng. Những cầu thủ chấn thương có chất lượng tốt, nếu họ trở lại thì sẽ rất tốt. Toàn đội đang siết chặt tay để trở lại ở giai đoạn này. Hiện tại, không chỉ riêng chúng tôi mà những đội khác cũng không đủ thời gian tập luyện. Tôi phải tìm ra giải pháp khác để thích nghi với mức độ thi đấu dày như thế này".

Chú thích ảnh
HAGL vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí áp chót trên BXH

HLV Lee Tae Hoon nhận xét thêm: "Tôi nghĩ rằng Xuân Trường - Tuấn Anh của HAGL so với Đức Huy và Hùng Dũng của Hà Nội FC đều là những cầu thủ chất lượng và trình độ chuyên môn tương tự nhau. Xuân Trường sau khi về Việt Nam đã nghỉ 10 ngày không hoạt động gì nên tôi muốn cậu ấy tập luyện cùng cả đội để dần thích nghi, lấy lại phong độ và thể trạng. Với mật độ thi đấu như thế này thì một cầu thủ không thể đá suốt được mà phải cần được nghỉ ngơi.

Hiện tại, tôi chưa huấn luyện Xuân Trường và cũng chưa tập luyện với cậu ấy. Trong thời gian ngắn này rất khó để đánh giá cảm giác, tâm lý của cậu ấy. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi cậu ấy để đánh giá. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam. Chính vì lí do đó nên cậu ấy quyết định trở về Việt Nam.

Khi tiếp quản vị trí HLV trưởng của HAGL thì Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không giao chỉ tiêu cụ thể nào cho tôi. Nhưng tôi hiểu tâm lý của ông ấy muốn gửi gắm là đào tạo cầu thủ HAGL cống hiến nhiều cho bóng đá Việt Nam.

Văn Thanh là cầu thủ hiểu được tình trạng của HAGL hơn ai hết. Sau gần 1 năm trở lại sau chấn thương nên chưa lấy lại được tình trạng tốt nhất. Tôi nghĩ khi thay ra Văn Thanh thì cậu ấy sẽ không nói gì".

Chú thích ảnh
Cả Hà Nội FC lẫn HAGL đều đang gặp vấn đề về phong độ

Trong khi đó, trợ lý Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội FC chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng: "Tôi cho rằng bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Sanna Khánh Hòa hay HAGL dù đang đứng cuối BXH nhưng đội hình của họ vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng tốt.

Hà Nội FC không có ý chủ quan. Đây chỉ là tai nạn trong bóng đá. Hà Nội FC không hề có ý nghĩ coi thường đối thủ.

Việc thi đấu sân nhà luôn là lợi thế không chỉ riêng Hà Nội FC mà của những đội bóng khác. Chúng tôi không coi Sanna Khánh Hòa hay HAGL là đội bóng yếu. Chúng tôi chỉ tiếc là không giành được điểm số tối đa trong 2 trận sân nhà vừa qua. Bóng đá còn có sự may mắn. Thời điểm này Hà Nội đang gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ đoàn kết và vượt qua".

Thành Đạt (Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm