HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu là trọng tài nội, Hà Nội FC chưa chắc đã có phạt đền'

15/10/2017 20:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Hà Nội FC, ông Chu Đình Nghiêm khẳng định đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và công tác trọng tài được đảm bảo.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Trận đấu ngày hôm nay là một trận đấu hay, tương xứng với một trận chung kết sớm. Thật sự hai đội đã cống hiến rất nhiều bàn thắng và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội”.

Về công tác trọng tài, HLV trưởng của Hà Nội FC cho rằng Ban tổ chức đã đề cao sự an toàn nên mới mời một trọng tài ngoại, còn về trình độ thì ngang ngửa trọng tài nội. Tuy nhiên, ông Nghiêm cũng thừa nhận nếu là trọng tài nội bắt trận đấu hôm nay, Hà Nội FC chưa chắc đã có phạt đền ở những phút bù giờ hiệp 2.

Chú thích ảnh
HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài Jumpei IIda đã rất quyết đoán trong tình huống thổi phạt đền cho Hà Nội FC ở những phút cuối hiệp 2. Ảnh: Hiếu Lương.

“Trọng tài ngoại thể hiện ban tổ chức hướng đến sự an toàn bởi có thể họ xác định trận đấu này có nhiều tình huống nhạy cảm, hai đội lại đang ganh đua cho chức vô địch. Ban tổ chức sợ rằng sẽ có tình huống khó xử thì nên dùng trọng tài ngoại dù ông ấy có trình độ không hơn trọng tài nội là bao.

Tôi nghĩ trận đấu này ông Jumpei Iida bắt một trận tốt. Tình huống thổi phạt penalty ở phút bù giờ hiệp 2 thể hiện sự quyết đoán của ông ấy. Nếu trọng tài Việt Nam ở tình huống này có thể sẽ không quyết đoán như vậy, đặc biệt nó diễn ra ở cuối trận và là một quyết định bất lợi cho đội chủ nhà”, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ quan điểm.

10 phút ghi 3 bàn, Hà Nội FC đẩy Long An đến gần hơn với suất xuống hạng

10 phút ghi 3 bàn, Hà Nội FC đẩy Long An đến gần hơn với suất xuống hạng

Hà Nội FC giành chiến thắng tưng bừng sau chuỗi hai trận không thắng. Ngược lại, Long An thất bại sau hai trận giành điểm và càng đến gần hơn với suất xuống hạng V-League 2017.

HLV người Thanh Hóa cũng không chê trách bất cứ tình huống nào của trọng tài Jumpei Iida, trong đó có pha bóng va chạm giữa Omar và Alvaro Silva ở đầu trận đấu. “Omar không cùi chỏ vào mặt Silva nhưng có tác động. Nếu bình thường trọng tài có thể rút thẻ vàng, còn nếu thẻ đỏ thì chắc chắn là một pha cùi chỏ. Trọng tài có lẽ thấy pha bóng ở đầu trận đấu lại là tình huống nhạy cảm thì ông ấy có thể bỏ qua”, ông Nghiêm cho hay.

Sau trận hòa này, Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 3 với 36 điểm, kém hai đội xếp trên là Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa 2 điểm. Ông Nghiêm đánh giá cao cơ hội vô địch của Quảng Nam FC.

Tình huống Omar va chạm với Alvaro Silva ở đầu hiệp 1. Video: VPF Media.

HLV trưởng Hà Nội FC chia sẻ: “Mùa giải năm nay phải đến vòng cuối cùng mới biết đội nào vô địch. Nếu theo kết quả hiện tại thì Quảng Nam xếp trên nhờ hơn đối đầu với FLC Thanh Hóa. Trong thời điểm quyết định, FLC Thanh Hóa phải hơn điểm, không thể bằng vì thế Quảng Nam FC cửa vô địch sáng nhất”.

Ở một sự kiện khác, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đưa ra đánh giá về tân Giám đốc kỹ thuật của CLB HAGL, ông Chung Hae Seong: “Tôi nghĩ nếu HAGL tìm GĐKT thì nên xem ông ấy có hợp với mô hình HAGL đang xây dựng hay không. Họ đang đào tạo như Arsenal mà mời một người trường phái khác thì không hợp lý. Vậy thôi”.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm