HLV Alfred Riedl: ‘Tuyển Việt Nam có cơ hội vô địch AFF Cup’

30/10/2018 07:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với Indonesia, đội tuyển Việt Nam được HLV Alfred Riedl nhận diện là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, nhất là khi Thái Lan chỉ sử dụng đội hình 2 ở giải đấu khu vực, dồn sức cho ASIAN Cup 2019.

HLV Alfred Riedl: ‘Cầu thủ Việt Nam khó thành công tại châu Âu’

HLV Alfred Riedl: ‘Cầu thủ Việt Nam khó thành công tại châu Âu’

Không chỉ châu Âu mà một nền bóng đá hàng đầu khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay dưới một chút là Qatar cũng sẽ là một thử thách nếu bất cứ cầu thủ Việt Nam nào muốn dấn thân, đó là lời khuyên từ HLV Alfred Riedl, nhìn từ trường hợp của tiền vệ Nguyễn Quang Hải với hàng loạt lời mời hấp dẫn gần đây.

“Thông thường tại các kỳ AFF Cup, Thái Lan luôn được nhận diện là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch nhưng tại giải đấu năm nay tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hay Indonesia sẽ có cơ hội lớn để đoạt lấy chiếc Cup này.

Theo thông tin mà tôi được biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có kế hoạch đến AFF Cup bằng đội hình dự bị. Tôi không biết tại sao họ lại đưa ra quyết định này”, HLV Alfred Riedl đưa ra nhận định của mình trong cuộc trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa hôm qua 29/10.

Sau khi chia tay đội tuyển Indonesia cuối năm 2016, HLV Alfred Riedl trở về quê nhà Áo nghỉ ngơi và không nhận thêm bất cứ lời làm việc nào đến từ Đông Nam Á hay Tây Á.

“Hiện tại sức khỏe tôi vẫn ổn định, tôi chơi golf mỗi ngày vì đây là môn thể thao ưa thích của tôi sau bóng đá. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên theo dõi các trận đấu của giải hạng nhất Áo trên truyền hình, một số trận đấu của các giải vô địch Đức, Anh, Tây Ban Nha và Pháp, Italy.

Chú thích ảnh
HLV Alfred Riedl dự đoán đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018

Tôi có theo dõi thông tin về bóng đá châu Á nhưng không nghĩ quá nhiều về AFF Cup sắp diễn ra. Tôi khá ngạc nhiên khi Philippines bổ nhiệm ông Sven-Goran Eriksson làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Chỉ có 6 đội có thể tạo ra sự cạnh tranh thật sự tại AFF Cup 2018 và tôi nghĩ Philippines có thể tạo ra sự khác biệt và giành kết quả tốt nếu tất cả các cầu thủ trong đội hình thi đấu của họ đều được nhập quốc tịch.

Với những con người có sẵn, một huấn luyện viên mới đến, thật khó nói sự xuất hiện đó mang đến sự thay đổi và tác động tích cực như thế nào. Tất nhiên, Sven-Goran Eriksson vẫn là một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới”, HLV Alfred Riedl khẳng định.

Một mặt nhận định đội tuyển Việt Nam có cơ hội cạnh tranh chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 nhưng mặt khác, ông Alfred Riedl cho biết: “Trở ngại với đội tuyển Việt Nam chính là những áp lực bên ngoài, từ sự kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ. Nhưng đó cũng là vấn đề của tất cả các đội bóng khác tại giải đấu”.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Paju (Hàn Quốc) hôm nay đội tuyển Việt Nam lên đường về nước hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Lào đá trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018. Sau khi về Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng tiến hành chốt danh sách lần 1 và dự kiến sẽ có 5 cầu thủ sẽ phải nói lời chia tay với đội tuyển. Ngày 7/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự sàng lọc lần cuối cùng để chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm