Hành trình theo chân tuyển Việt Nam giữa mùa dịch Covid-19

28/05/2021 05:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các giải đấu quốc tế, đội tuyển bóng đá Việt Nam được trải nghiệm bay trên chuyên cơ Boeing 787-9 Dreamliner mang tên “Sam Son Beach” của nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways.

Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương tập riêng ở Dubai

Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương tập riêng ở Dubai

Chiều 27/5, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Dubai Police Club ở Dubai (UAE) sau khi đặt chân đến đây vào tối ngày 26/5.

Chuyến bay mang số hiệu QH 9306 chính thức cất cánh lúc 16h10 ngày 26/5 từ sân bay quốc tế Nội Bài, đưa 61 hành khách đặc biệt bao gồm 29 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cùng các thành viên ban huấn luyện, các phóng viên, nhà báo đi theo tác nghiệp tới Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây không phải là lần đầu tiên những phóng viên thể thao được lên chuyên cơ cùng thầy trò HLV Park Hang Seo khi chúng tôi đã có trải nghiệm này ở VCK U23 châu Á năm 2018 và AFF Cup 2018 với 2 hãng hàng không khác nhau, nhưng chuyến đi ngày 26/5 thì thật đặc biệt, bởi đây là hành trình được thực hiện trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Vì thế, mọi quy trình thủ tục cũng được tiến hành theo cách không như bình thường để bảo đảm cao nhất các quy chuẩn an toàn trong mùa dịch.

Theo đó, Bamboo Airways đã tăng cường đội ngũ phục vụ mặt đất và triển khai ưu tiên làm thủ tục trọn gói sẵn sàng cho đoàn, bao gồm: Check-in, xuất vé, phân luồng ưu tiên… để đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục tại sân bay.

Mọi quy trình trước, trong và sau chuyến bay đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, và các cơ quan chức năng nước sở tại để đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam cũng có sự chuẩn bị riêng khi cho hẳn một xe chở hành lý ký gửi ra sân bay từ 14h00 và được đội ngũ hậu cần cùng các thành viên trong BHL hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Sau đó, đến 14h30 thì xe chở đội tuyển Việt Nam mới đưa các cầu thủ đến sân bay cùng với hành lý cá nhân.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, ĐT Việt Nam, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Jordan, lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup
Tiền vệ Quang Hải cùng bữa ăn đặc biệt trên chuyến chuyên cơ của Bamboo Airways trong một hành trình cũng rất đặc biệt. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo là người luôn rất cởi mở và thân thiện với truyền thông, nhưng để bảo đảm sự an toàn cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, ông Park đã yêu cầu các phóng viên khi chụp ảnh phải giữ khoảng cách cần thiết với đội tuyển Việt Nam, không chụp ảnh cá nhân hay trả lời phỏng vấn tại sân bay mà tất cả chỉ chụp chung một tấm hình lưu niệm trước giờ xuất phát. Lên máy bay cũng vậy, tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam lên máy bay bằng cửa trước, còn nhóm phóng viên đi theo đội thì lên máy bay bằng cửa sau.

Khoang VIP của máy bay “Sam Son Beach” có 26 ghế nên HLV Park Hang Seo đã bố trí hầu hết những thành viên trụ cột của đội tuyển Việt Nam ngồi ở đây như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Linh, Xuân Trường…

Dụng ý của ông Park là muốn các trụ cột của đội tuyển Việt Nam có được cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất sau một hành trình dài từ Hà Nội sang Dubai, còn 2 khoang hạng phổ thông đặc biệt phía sau khoang VIP được dành cho BHL, tổ hậu cần và các cầu thủ dự bị. Trong suốt hành trình từ Hà Nội sang Dubai, các thành viên đội tuyển Việt Nam được yêu cầu không rời khỏi vị trí ngồi khi không có việc cần thiết và trừ đội ngũ tiếp viên, không ai được phép tiếp cận các cầu thủ khi không có sự cho phép của HLV Park Hang Seo.

Cũng vì thế mà dù rất nhiều phóng viên mong muốn được ghi hình cảnh tượng cầu thủ đội tuyển Việt Nam sinh hoạt trên khoang VIP trên hành trình đầu tiên với nhà tài trợ vận chuyển Bamboo Airways, nhưng sau khi Bamboo Airways tham khảo ý kiến của VFF thì chỉ có duy nhất phóng viên của báo Thể thao&Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) và một quay phim của VTV được chỉ định chụp ảnh và quay phim các tuyển thủ trên khoang, nhưng trước khi thực hiện cũng phải nhờ trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa nói chuyện với ông Park và HLV người Hàn Quốc còn cử cán bộ truyền thông đi theo đội giám sát tại khoang VIP cho tới khi công việc này hoàn tất.

Tuy nhiên, cảm nhận thực sự của chúng tôi về việc đi tác nghiệp mùa dịch chỉ đến khi máy bay giảm dần độ cao để hạ cánh xuống sân bay Dubai. Số là trước khi chuẩn bị hạ cánh, cơ trưởng đã thông báo mọi thành viên trên máy bay phải mặc trang bị bảo hộ toàn thân theo yêu cầu của nước chủ nhà trong mùa dịch.

Công việc này được thực hiện trước khi máy bay bắt đầu giảm độ cao và đến khi cơ trưởng cho máy bay tiếp đất thì tất cả các thành viên trên máy bay đều đã kín mít trang phục bảo hộ, kể cả đội ngũ tiếp viên, cho dù họ không xuống mặt đất nghỉ ngơi như thông lệ mà trở về Việt Nam ngay trong đêm cùng với đội tuyển futsal Việt Nam.

Vậy là đội tuyển Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Dubai trong trang phục bảo hộ kín như bưng, vì tất cả đều đội mũ áo, đeo kính nên rất khó phân biệt ai với ai. Có những thành viên của đội tuyển Việt Nam cẩn thận hơn nữa thì đeo hẳn 2 khẩu trang để bảo đảm an toàn.

Thủ tục tiếp đón ở sân bay Dubai cũng được giản lược đến mức nhanh nhất có thể, các cầu thủ sau khi được lấy mẫu xét nghiệm PCR thì di chuyển ra khu vực nhập cảnh để làm thủ tục rồi lấy hành lý và lên xe về khách sạn.

Có một điểm đáng chú ý là chỉ có các thành viên trên chuyên cơ chở đội tuyển Việt Nam mới mặc trang phục bảo hộ toàn thân như vậy, còn du khách đến từ các chuyến bay quốc tế khác xuống sân bay Dubai vẫn mặc trang phục như bình thường, và khác biệt duy nhất so với thời điểm không có dịch chỉ là việc mọi hành khách đều đeo khẩu trang và được yêu cầu duy trì khoảng cách.

Dường như việc UAE đã triển khai chương trình tiêm chủng vaccine rộng rãi khiến cho các nhân viên nước này làm việc ở sân bay Dubai không bị áp lực vì thông tin dịch bệnh, bởi bằng chứng là nhiều người vẫn thoải mái kéo khẩu trang khỏi mũi để tiện hô hấp hoặc tiện nói chuyện, còn rất hiếm thấy cảnh hành khách mặc trang phục bảo hộ toàn thân ở sân bay.

Thách thức tác nghiệp mùa dịch

Chỉ có 14 phóng viên từ các cơ quan báo chí trong nước theo chân đội tuyển Việt Nam sang Dubai và tại đây tất cả phải tuân thủ những quy định nghiêm khắc trong mùa dịch của nước chủ nhà. Theo đó, đoàn phóng viên chỉ được xét nghiệm PCR Covid-19 miễn phí theo quy định của cơ quan quản lý sân bay Dubai ngay khi hạ cánh và nhập cảnh tại sân bay Dubai, và phải ở lại trong khách sạn cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm tương ứng.

Đối với những lần xét nghiệm PCR tiếp theo theo quy định (3 ngày/lần đối với phóng viên ảnh và phóng viên truyền hình có bản quyền; 7 ngày/lần đối với phóng viên báo chí), phóng viên sẽ phải tự chi trả chi phí do Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) không hỗ trợ, mà họ chỉ có thể hỗ trợ cung cấp thông tin về những trung tâm xét nghiệm được công nhận để thực hiện test. Chi phí cho mỗi lần xét nghiệm PCR rơi vào khoảng 150 DHS (tiền UAE), tương đương với hơn 940.000 đồng (940.000Đ).

Về vấn đề di chuyển tại UAE, đoàn phóng viên sẽ phải tự túc mọi chi phí đi lại để đảm bảo những hạn chế hiện tại về COVID-19 của UAE, UAEFA chỉ chịu trách nhiệm cho việc di chuyển và xét nghiệm PCR cho các đội tham dự (cầu thủ và quan chức).

Không chỉ có như vậy, UAEFA còn thông báo chỉ 5 phóng viên ảnh và 5 phóng viên viết của Việt Nam được vào sân ở mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở UAE, nhưng vấn đề là có tới 8 phóng viên ảnh của Việt Nam đã đến Dubai và chỉ 2 phóng viên viết nên ngay cả việc có được vào sân tác nghiệp hay không bây giờ cũng là vấn đề không nhỏ với các phóng viên.

Huy Anh (từ Dubai, UAE)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm