HAGL và 'vũ điệu tuổi trẻ'

10/03/2017 11:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa BVN, đối thủ của HAGL ở vòng đấu thứ 9, cho biết quan điểm của S.Khánh Hòa là chú trọng sử dụng lực lượng địa phương, ưu tiên và tin tưởng cầu thủ trẻ, tương tự là HAGL, nên trận đấu này sẽ rất thú vị.

HAGL phải tiến bộ

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thú vị, HAGL và S.Khánh Hòa BVN đều xây dựng lực lượng trụ cột trẻ trên nền tảng “cây nhà lá vườn”. Họ lên V-League khi các cầu thủ chỉ mới độ tuổi 20. Nếu HAGL là sự đôn lên từ lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG thì S.Khánh Hòa BVN đã nỗ lực đi từ các giải trẻ, bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp.

Ngay trong lần đầu được cảm nhận hương vị V-League, họ lại chạm trán nhau. Phần thắng trong trận đấu đó nghiêng về HAGL. Tuy nhiên, nếu xét cả chặng đường sau đó thì S.Khánh Hòa BVN mới khẳng định được giá trị cùng sự tiến bộ. Đội bóng phố Núi luôn thấp thỏm cuộc chiến trụ hạng còn S.Khánh Hòa BVN là kẻ thách thức đáng gờm.

Sau hơn hai năm lên V-League, cả hai đều cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Đối với HAGL, sau hai năm khá trầy trật, mùa giải này họ có phần thảnh thơi, xét theo vị trí trên bảng xếp hạng và điểm số. Đây là thước đo phần nào cho sự tiến bộ của một đội bóng.

Nói về đối thủ, HLV Võ Đình Tân thẳng thắn: “HAGL đang tiến bộ nhiều so với những năm trước đây. Họ kinh nghiệm và già giơ hơn. Mấy mùa thi đấu rồi nên chuyện tiến bộ là phải đương nhiên.”

Theo ông Tân, mấu chốt để giúp các cầu thủ trẻ HAGL có sự tiến bộ là họ được tạo điều kiện rất nhiều. Trong đó, yếu tố quan trọng của một cầu thủ trẻ là được thi đấu thường xuyên. “Những đứa trẻ của bầu Đức” không chỉ được tạo điều kiện ở cấp độ CLB mà họ còn được thi đấu nhiều ở các ĐTQG.

‘Chuyện lạ’ ở HAGL: Sao ngoại mất chỗ vì sao nội!

‘Chuyện lạ’ ở HAGL: Sao ngoại mất chỗ vì sao nội!

Tiền vệ trụ cột của HAGL ở mùa giải trước là Masaaki Ideguchi bỗng dưng “mất tích” thời gian gần đây. Điều này khiến tất cả hơi bất ngờ nhưng đó là con đường mà HAGL đang chọn.

“Nếu họ không tiến bộ được thì khỏi phải nói. Những nơi khác điều kiện không có nhiều mà họ vẫn phát triển. Đây là chu kỳ phát triển tự nhiên. Còn nếu làm tụt lùi thì phải coi lại”, ông Tân bày tỏ.

Quyết thay đổi số phận

Sau khởi đầu đầy trầy trật với chỉ 5 điểm qua 5 vòng đấu, đội bóng phố Biển đang tìm lại cảm hứng, phong độ. 7 điểm giành được ở 3 vòng đấu vừa qua giúp S.Khánh Hòa BVN thoát khỏi nhóm cuối để vươn lên giữa bảng xếp hạng.

“Đó là công sức của cả tập thể. Các cầu thủ trẻ phải thích nghi dần với môi trường V-League bởi cầu thủ ngoại đâu phải quyết định tất cả. Hơn nữa, đây đã là năm thứ 3 các em được thi đấu ở V-League”, HLV Đình Tân lý giải về những kết quả khả quan gần đây.

Dẫu vậy, họ sẽ vấp phải những khó khăn khi làm khách trên sân Pleiku. Hai lần hành quân lên đây, họ đều nhận thất bại. S.Khánh Hòa BVN đang nỗ lực để có thể thay đổi quá khứ. “Thất bại trong hai trận đấu trước trên sân Pleiku không tác động đến tâm lý của các cầu thủ. Các đội bóng đều khó lường cả. Ngay như Quảng Nam, họ luôn song hành cùng FLC Thanh Hóa nhưng khi thua một trận liền bị nhóm sau đuổi kịp liền. Mọi đối thủ đều khó như nhau. Chủ trương đá sân khách thì đều gặp khó khăn cả. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể giành lấy điểm số”, ông Tân cho hay.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm