'HAGL sẽ trả giá đắt nếu chủ quan với Hà Nội FC'

14/04/2021 13:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, các cầu thủ HAGL đang có dấu hiệu chủ quan sau chuỗi thành tích ấn tượng, và nếu họ bước vào trận đấu sắp tới gặp Hà Nội FC bằng thái độ như vậy thì có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: HAGL vs Hà Nội FC. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 10: HAGL vs Hà Nội FC. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V League. BXH bóng đá Việt Nam. Trực tiếp bóng đá VTV6, BĐTV, VTC3.

HAGL đã có được thắng lợi thứ 5 liên tiếp sau khi đội bóng phố Núi đánh bại Nam Định với tỷ số 4-3. Tuy nhiên, trước khi bị đội bóng thành Nam chọc thủng lưới tới 3 bàn, HAGL đã không bị thủng lưới 5 trận liên tiếp. Trên thực tế, HAGL đã bộc lộ nhiều điểm yếu ở trận đấu với Nam Định.

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, HAGL đang đối đối mặt với những nỗi lo không nhỏ. Nếu HLV Kiatisuk không có biện pháp can thiệp sớm thì HAGL khó có thể hoàn thành mục tiêu vô địch LS V-League 2021.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm: "Ở mặt trận tấn công, HAGL đang thể hiện phong độ rất tốt. Từ ngoại binh cho tới các nội binh như Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương...đều đang đạt điểm rơi phong độ. Ở những vòng đấu gần đây, trận nào HAGL cũng ghi được từ 2 bàn thắng trở lên. Đó là điều mà người hâm mộ rất thích thú và ấn tượng.

Dẫu vậy, phong độ của hàng thủ HAGL lại không duy trì được tốt như hàng công. Bằng chứng là họ để thua tới 3 bàn trước đội bóng không được đánh gia cao như Nam Định. Sau chuỗi trận sạch lưới, dường như tâm lý của các cầu thủ HAGL đang có phần chủ quan. Cặp trung vệ Kim Dong Su-Memovic không có được sự tập trung cao độ, còn Hữu Tuấn thì chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ như các trận đấu trước đây".

Bên cạnh đó, cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh cho biết, lịch thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ HAGL: "Tôi nghĩ HLV Kiatisuk cũng đã có những tính toán nhân sự để đối phó với lịch thi đấu dày đặc của V-League. Trung bình cứ 3, 4 ngày HAGL phải thi đấu một trận nên đương nhiên sức khỏe bị suy giảm là điều dễ hiểu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, lịch thi đấu vòng 10 V-League, HAGL vs Hà Nội, bầu Đức, bầu Hiển, BXH V-League, HLV Nguyễn Thành Vinh
Sự trở lại của Văn Quyết sẽ giúp ích rất lớn cho Hà Nội FC, còn HAGL có khả năng vẫn tiếp tục thiếu vắng Tuấn Anh. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Kiatisuk cũng đã dùng cách xoay tua đội hình để đảm bảo cho các cầu thủ trụ cột không bị quá tải. Tuy nhiên, khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và đội hình phụ là vấn đề mà HLV Kiatisuk phải giải quyết. Trên thực tế, cơ địa của những Xuân Trường hay Tuấn Anh cũng không được tốt khi 2 cầu thủ này có tiền sử chấn thương nặng.

Nếu các em phải thi đấu liên tục thì nguy cơ dính chấn thương và rất cao. Tuấn Anh trong thời gian qua cũng vắng mặt nhiều trận vì chưa bình phục chấn thương. HLV Kiatisuk cũng khẳng định sẽ không mạo hiểm sử dụng cầu thủ này. Còn Xuân Trường gặp chấn thương sau trận đấu với Nam Định và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận cầu với Hà Nội.

Tôi nghĩ ngoài việc có kế hoạch sử dụng nhân sự khoa học, HAGL còn cần phải chú trọng hơn nữa tới công tác hồi phục, trị liệu cho các cầu thủ trước, trong và sau mỗi trận đấu. Ngoài ra những việc như vấn đề dinh dưỡng, chế độ ăn ngủ cũng cần được BHL HAGL quan tâm đặc biệt hơn nữa".

Ở vòng 10, HAGL sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Pleiku. Đối thủ của đội bóng phố Núi là nhà đương kim á quân V-League 2021 Hà Nội FC. Ở vòng 9, Hà Nội FC đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-0. Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định, dù đang gặp khó khăn về mặt lực lượng do có nhiều cầu thủ chấn thương nhưng Hà Nội FC vẫn là đối thủ đáng gờm đối với HAGL.

"Chưa năm nào mà Hà Nội FC rơi vào tình trạng khủng hoảng lực lượng như năm nay. Các cầu thủ trụ cột như Hùng Dũng, Văn Hậu... dính chấn thương nặng. Còn Văn Quyết, Việt Anh, Đức Huy bị treo giò vì những hành vi không đẹp. Có thể nói, Hà Nội FC đã mất đi tới nửa đội hình chính thức. Và đó là lý do giải thích tại sao Hà Nội FC lại thi đấu trồi sụt trong thời gian qua.

Tuy nhiên, không vì thế mà HAGL được phép đánh giá thấp đối thủ. Hà Nội FC vẫn là đội bóng có đẳng cấp hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mới đây, Hà Nội FC đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-0. Quang Hải, Geovane đều đã có những pha lập công ấn tượng. Chắc chắn, Geovane hay Quang Hải sẽ khiến hàng thủ HAGL phải vất vả theo kèm.

Trong đội hình Hà Nội lúc này vẫn còn nhiều gương mặt cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Thành Lương, Tấn Tài, Tấn Trường, Quốc Long, bên cạnh đó là những tuyển thủ quốc gia như Thành Chung, Đình Trọng, Văn Kiên. Chính vì vậy, HAGL cần phải đánh giá đúng sức mạnh của Hà Nội FC. Nếu chủ quan như trận gặp Nam Định thì HAGL sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Trước đây, HAGL thường gặp những kết quả không tốt khi phải đối đầu với đội bóng Thủ đô thì nay người hâm mộ đang nghĩ tới một kịch bản khác có lợi cho HAGL. Lối chơi HAGL đã thực dụng hơn rất nhiều và họ biết cách để bảo toàn thắng lợi. Tôi nghĩ cuộc so tài giữa HAGL và Hà Nội sẽ diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt và tôi mong có nhiều bàn thắng được ghi", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm