HAGL phải thay đổi nếu muốn hạng cao V-League

27/10/2020 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của các chuyên gia bóng đá, việc HAGL không đạt được thành tích tốt ở giai đoạn 2 của LS V-League 2020 cũng không phải là điều bất ngờ. Với tâm thế "đá cho vui", HAGL sẽ còn thua thêm nữa.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5. Bảng xếp hạng V-League 2020. Kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 4. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Viettel vs Hà Nội. Quảng Ninh vs Sài Gòn.

Ở giai đoạn 2 LS V-League 2020, HAGL là một trong những đội bóng có thành tích thi đấu kém nhất. Họ toàn thua ở cả 4 lượt trận, trong đó đội bóng phố Núi để thua đậm 0-4 trước Hà Nội, 1-4 trước Viettel, 1-3 trước Than Quảng Ninh. Ở vòng đấu gần nhất, HAGL để thua Sài Gòn FC 2-4 ngay trên sân nhà Pleiku.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định: "Ở giai đoạn 2, HAGL đã phải chạm trán với những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch như Hà Nội hay Viettel nên việc họ thua cũng không bất ngờ. Tuy nhiên, cách thua của HAGL lại có vấn đề.

Rõ ràng, kể từ khi chính thức giành vé trụ hạng, tôi thấy HAGL dường như chơi bóng hồn nhiên hơn. Vì thế, hệ thống phòng ngự của họ thường chơi thiếu tập trung và để đối phương khai thác.

Tôi ví dụ thủ môn Bửu Ngọc mắc nhiều sai lầm ở giai đoạn 2 dù cậu ta chơi rất hay ở giai đoạn 1. Các ngoại binh của HAGL cũng cho thấy sự đi xuống về phong độ. Đó là những nguyên nhân khiến HAGL thể hiện phong độ kém cỏi ở giai đoạn 2 của V-League".

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, V League, TPHCM vs HAGL, lịch thi đấu V League, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay
Trận thua 2-4 trước Sài Gòn FC vừa qua là thất bại thứ 4 liên tiếp của Tuấn Anh (áo trắng) và đồng đội. Ảnh: VPF

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, nếu HAGL không có sự thay đổi trong thời gian tới thì rất khó đạt được thứ hạng cao tại V-League. "Bao giờ mà BLĐ, BHL đội bóng vẫn giữ tư tưởng đá cho vui thì không thể nào đua tranh thành tích cao ở V-League. Ngoài ra, HAGL vẫn thiếu đi những cá nhân thực sự có bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc như Văn Quyết của Hà Nội hay Ngọc Hải của Viettel".

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định, HAGL vẫn đang còn luẩn quẩn giữa việc đá đẹp và đá hiệu quả.

“Với suy nghĩ của cá nhân, tôi không đồng tình với việc họ gọi “đá cho vui” như thế. “Đá đẹp” là cụm từ đã được HAGL coi như phương châm chơi bóng của mình thời gian qua nhưng xem ra không ổn.

Hay nói cách khác, họ cứ nghĩ đá đẹp là theo kiểu ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên. Thực tế, không phải vậy, anh vào sân thi đấu không phải cứ nghĩ là mình đá đẹp là cứ thong thả, không va chạm, không tranh chấp và chơi bóng ngây ngô được.

Nói cách khác, tôi cho rằng HAGL vẫn còn luẩn quẩn giữa chuyện đá đẹp và đá khác đi cái tâm thế đá cho vui. Khi đá đẹp mà không hiệu quả, họ chuyển sang chơi kiểu khác nhưng chưa biết chơi kiểu gì, lại nhận thất bại liên tục đã làm họ luẩn quẩn trong mớ bung xung đó.

Mà một khi, không định hình được lối chơi, không ổn định cách thức triển khai và phong độ không ổn định sẽ dễ bị cuốn theo lối đá của đối thủ và sa lầy. Nói tóm lại, nếu cứ vào sân rồi câu nói “đá cho vui” cứ luẩn quẩn trong đầu sẽ khiến HAGL còn thua nữa chứ không chỉ như 2 trận thua vừa rồi” - chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ với giới truyền thông.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm