HAGL muốn Công Phượng giành Vua phá lưới, U17 Việt Nam thua đậm Nhật Bản

07/10/2018 18:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL tạo điều kiện Công Phượng giành giải vua phá lưới, U17 Việt Nam thua đậm Nhật Bản là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/10.

HAGL tạo điều kiện Công Phượng giành giải vua phá lưới

HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh khẳng định đội bóng phố Núi sẽ làm mọi cách để tiền đạo Nguyễn Công Phượng giành danh hiệu không chính thức Vua phá lưới nội trong ngày hạ màn V-League 2018.

“Nếu HAGL được hưởng phạt đền chúng tôi sẽ ưu tiên cho Công Phượng thực hiện để nâng cao thành tích ghi bàn của bản thân. Tôi tiếc ở vòng đấu trước, Phượng bị treo giò. Cậu ta đã có mùa giải với phong độ và hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng. Tôi hy vọng ở trận đấu gặp CLB Bình Dương, Phượng sẽ có bàn thắng”, HLV Minh Ninh nói.

Công Phượng sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với chân sút Bình Dương, Nguyễn Tiến Linh. Trong khi Công Phượng bị treo giò tại vòng 25 thì Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu không chính thức Vua phá lưới nội lại có bàn thắng vào lưới CLB Nam Định.

Đồng thời, Tiến Linh đã nâng tổng số pha lập công tại V-League 2018 lên con số 13, hơn Công Phượng đúng 1 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Công Phượng cần đánh bại Tiến Linh nếu muốn giành danh hiệu vua phá lưới nội V.League 2018

U17 Việt Nam thua đậm Nhật Bản

U17 Việt Nam không tạo được bất ngờ trước chủ nhà U17 Nhật Bản khi để thua với tỉ số 1-4 tại lượt trận cuối vòng bảng Giải U17 Jenesys 2018 diễn ra sáng nay (7/10). Tại vòng kế tiếp, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp U17 Thái Lan trong trận tranh hạng Ba chung cuộc.

Trước U17 Nhật Bản có đẳng cấp cao hơn, U17 Việt Nam buộc phải lựa chọn đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam tỏ ra rất tập trung và nỗ lực ngăn chặn các pha lên bóng của đội bạn, nhưng cũng chỉ có thể cầm cự được cho đến phút 18 thì phải nhận bàn thua đầu tiên.

Cầu thủ dứt điểm ghi bàn cho U17 Nhật Bản là Nishio. Những diễn biến sau đó tiếp tục ghi nhận sự lấn lướt của đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc. Trước khi hiệp 1 khép lại, họ có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 43 và 45, nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, Hữu Nam tận dung tốt cơ hội để dứt điểm rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho U17 Việt Nam. Đến phút 73, cầu thủ Akukawa bên phía U17 Nhật Bản đã có bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà

Nam Định thận trọng trước trận gặp XSKT Cần Thơ

Ở vòng đấu cuối cùng V-League 2018, Nam Định sẽ có chuyến làm khách tới sân của XSKT Cần Thơ. Đây được xem là trận chung kết ngược chạy trốn suất xuống hạng trực tiếp. Trước trận đấu này, HLV trưởng Nam Định FC Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra rất thận trọng.

Ông cho biết: "Ở thế buộc phải thắng mới sống dậy hy vọng ở lại V-League 2019, Cần Thơ chắc chắn sẽ làm tất cả để hạ chúng tôi. Nam Định sẽ phải để mắt đến 2 chân sút Patiyo và Wander Luiz. Tôi đã nghiên cứu kỹ về con người của Cần Thơ.

Tôi cũng đã chuẩn bị các phương án để hạn chế sức mạnh và khai thác điểm yếu bởi họ chỉ có con đường buộc phải thắng".

Chỉ cần không thua trên sân của Cần Thơ, Nam Định sẽ giành quyền chơi trận đá play off với Hà Nội B.

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

'Messi Thái Lan' e ngại tuyển Việt Nam, HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại

“Messi Thái Lan” e ngại tuyển Việt Nam, sếp HAGL kỳ vọng Tuấn Anh sớm trở lại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/10.

U19 Australia đã triệu tập đến 6 cầu thủ đang chơi bóng châu Âu

U19 Australia đã triệu tập đến 6 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài trở về trước ngày lên đường sang Indonesia tham dự VCK U19 châu Á. 6 gương mặt đang chơi bóng cho các CLB ở châu Âu gồm Christian Theoharous (Borussia Monchengladbach), Seb Pasquali (Ajax), John Iredale (SC Heerenveen), Ben Folami (Ipswich); bên cạnh Con Ouzounidis (Everton), Dylan Ryan (Willem II).

Theo kế hoạch, ngày 7/10, U19 Australia đã lên đường bay sớm sang Singapore để đá những trận giao hữu chất lượng với nhà vô địch giải nhà nghề Malaysia Johor Darul Ta’zim vào ngày 11/10 và U21 Singapore ngày 15/10.

Sau đó, thầy trò HLV Ante Milicic sẽ sang Indonesia tham dự giải, đây là giải đấu họ đặt ra mục tiêu rất cao. Tại VCK U19 châu Á 2018, U19 Australia nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, U19 Việt Nam và Jordan.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm