HAGL lại khiến nỗi đau thêm dài

26/10/2020 07:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn tiếp tục hành trìh “đá cho vui từ "chỉ thị" của bầu Đức khi thất bại trận thứ 4 liên tiếp từ giai đoạn 2 V-League 2020.

HAGL quyết định cơ hội vô địch của Sài Gòn FC

HAGL quyết định cơ hội vô địch của Sài Gòn FC

Thầy trò HLV Văn Đàn nhiều khả năng sẽ có tác động lớn đến cuộc đua vô địch của Sài Gòn FC nếu đánh bại đối thủ này ở lượt trận thứ 4 giai đoạn 2 V-League 2020.

HAGL đã chơi như mơ ngủ cả trên sân nhà lẫn sân khách 4 trận gần nhất. Xem HAGL thi đấu, CĐV trung thành có lẽ càng thấy xót xa cho đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn. Thuyền trưởng mới của HAGL được bầu Đức tin dùng chỉ chứng minh được năng lực ở trận thắng TP.HCM cuối lượt đi, còn lại, HAGL thua mọi đối thủ.

Than Quảng Ninh là CLB có vẻ “nương chân” nhất cho HAGL khi chỉ ghi 3 bàn vào lưới đối thủ, đội bóng phố Núi ở những trận còn lại đều thua mỗi trận 4 bàn trước Viettel, Hà Nội FC và Sài Gòn FC.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, kết quả bóng đá hôm nay, BXH V League, lịch thi đấu V League, trực tiếp bóng đá
HAGL đã lại thua trận thứ 4 V-League 2020. Ảnh: VPF

15 bàn thua sau 4 trận đấu, HAGL thiết lập kỷ lục đáng xấu hổ chưa từng có trong lịch sử CLB. Nhìn nỗ lực của Tuấn Anh, Văn Toàn đổ sông đổ bể trước hàng thủ đá như “biếu quà” cho đối phương, nhiều CĐV lại nản cho tương lai của “những đứa trẻ nhà bầu Đức”.

Ông bầu chủ trương “đá cho vui”, năng lực cầu thủ HAGL sa sút, không có mục tiêu tiến thân, sự nghiệp của họ thật đáng báo động.

Câu chuyện dài của HAGL ở V-League về lâu dài là nỗi buồn cho VFF, VPF. Khi nhà tổ chức giải đấu vừa kêu gọi các CLB chơi hết mình để tôn trọng CĐV thay vì duy trì thái độ hời hợt, HAGL là đội bóng có lẽ chưa đá đã tự thua.

Hình ảnh Bửu Ngọc và các cầu thủ HAGL vây kín trọng tài Đỗ Thành Đệ ở tình huống phạm lỗi mười mươi với Vũ Tín phút 80 trận thua Sài Gòn FC tối 25/10 càng làm xấu thương hiệu CLB của bầu Đức.

Với CLB chỉ đặt mục tiêu “đá cho vui” như HAGL thì việc trụ hạng sớm lúc này thực chất cũng không khác nào cực hình.

Từ lúc này, người HAGL có lẽ chỉ mong mùa giải sớm khép lại để nỗi đau phải chịu đựng không kéo dài thêm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm