HAGL, Hà Nội tự tin khắc phục nhược điểm trong quãng nghỉ V League

17/03/2020 08:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù LS V-League 2020 tạm nghỉ tới hết tháng 3, nhưng không vì thế mà các đội bóng V-League trì hoãn việc tập luyện. Với HAGL hay Hà Nội FC, họ sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện chăm chỉ nhằm khắc phục nhược điểm.

VIDEO: 5 điểm nhấn vòng 2 V-League

VIDEO: 5 điểm nhấn vòng 2 V-League

Nhiều cuộc lật đổ ngoạn mục, những tranh cãi xung quanh quyết định của trọng tài và cả V-League chỉ có duy nhất TPHCM giành chiến thắng 2 trận đầu tiên. Mùa giải mới ở sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam đã diễn ra vô cùng khốc liệt ngay từ vạch xuất phát.

Sau khi BTC LS V-League 2020 công bố thông tin sẽ hoãn giải đấu đến hết tháng 3, các cầu thủ HAGL đã bay trở về Pleiku ngay trong buổi sáng ngày 16/3. Đội bóng phố Núi có trận hòa 3-3 trên sân của Viettel tại vòng 2 LS V-League 2020 diễn ra vào tối 15/3.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, sau trận đấu với Viettel, thầy trò HLV Lee Tae Hoon tiếp tục lưu trú tại Thủ đô để chuẩn bị cho cuộc so tài với Hà Nội FC vào ngày 19/3. Tuy nhiên, HAGL đã phải thay đổi kế hoạch vì LS V-League 2020 phải tạm hoãn sau vòng 2 bởi những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo chia sẻ của Hồng Duy, các cầu thủ HAGL không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vì anh và các đồng đội sẽ trở lại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) để tiếp tục chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo.

Sau trận đấu với Viettel, HLV Lee Tae Hoon đã nhìn nhận ra những nhược điểm của HAGL. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tự tin sẽ giúp Văn Toàn và các đồng đội khắc phục được nhược điểm trong quãng thời gian LS V-League 2020 tạm hoãn.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ trẻ của Hà Nội FC như Lê Văn Xuân (áo trắng) cần thêm thời gian để trưởng thành. Ảnh: VPF

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC cũng sẽ có rất nhiều việc phải làm trong 2 tuần tạm nghỉ của LS V-League 2020. Trợ lý HLV trưởng CLB Hà Nội Công Tuấn khẳng định, Hà Nội FC sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện để khắc phục những nhược điểm nơi hàng thủ và trở lại một cách mạnh mẽ.

"Hà Nội FC đặt mục tiêu cao ở mọi mùa giải, nhưng không đặt mục tiêu thắng mọi trận. Vấp ngã ở trận đấu nào là điều không lường trước được, quan trọng là thái độ đón nhận của chúng tôi ra sao.

Tôi nghĩ thua sớm cũng có mặt tích cực là để đội bóng nhìn nhận lại thiếu sót cần khắc phục. Chúng tôi buồn vì thất bại nhưng phải chấp nhận vì đó là bóng đá. Hà Nội FC sẽ khắc phục trong thời gian nghỉ tới đây và tôi tin là có thể làm được" - trợ lý Công Tuấn chia sẻ.

Ở vòng 2 LS V-League 2020, đội bóng Thủ đô đã bất ngờ để thua 1-3 trong chuyến làm khách tới sân của CLB Than Quảng Ninh. Với kết quả này, CLB Hà Nội đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của họ là CLB TP.HCM đang tạm vươn lên dẫn đầu LS V-League 2020 với 6 điểm sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB Thanh Hóa.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm