HAGL: Đỏ chưa chắc đã chín!

16/03/2021 07:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lận lưng 6 điểm sau 3 vòng đấu cùng với 4 CLB khác, HAGL “neo” được vào vị trí thứ 3 trên BXH tạm thời. Hẳn nhiên, đó là sự khởi đầu coi được của họ nhưng để nói rằng đội bóng phố Núi sẽ đua vô địch, e rằng khiên cưỡng.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 3.

Lý do là bởi nếu đá như hiệp 1 trận đấu cùng Bình Định thì còn có lý do để trông đợi, chứ còn cái cách HAGL thể hiện ở 45 phút sau đó, rất giống với những chật vật từng đeo bám họ nhiều mùa giải đã qua.

Mới và lạ từ Kiatisuk

Khách quan nhìn nhận, HAGL đã có những tươi mới hơn trong cách chơi của mình trong trận thắng Bình Định hôm rồi. Không chỉ mới mà còn lạ nữa khi nhìn họ đá, chứng kiến 2 bàn thắng được ghi. Nó khác với cái kiểu họ đan quả bóng để tìm cơ hội như thường thấy, mà bây giờ điều này đến từ 2 đường chuyền dài làm rung lưới đối phương.

Vẫn như mọi khi, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn để lại ấn tượng nhiều nhất với sự xông xáo, tốc độ trên hàng công. 2 bàn thắng vào lưới đối thủ đều in “dấu giày” của số 9 với 1 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo. Công Phượng được kéo ra xa hơn khung thành chơi như một tiền vệ, nhưng cũng không phải quá hay bởi ngoài tình huống phất trái bóng cho Văn Toàn ghi bàn, cầu thủ này vẫn như thế trong cách chơi của mình. Đó là sự rườm rà, luôn chậm nhịp và thể lực cũng đuối so với mọi khi.

Nếu để tìm thêm một nét tích cực nữa nơi HAGL trong chiến thắng này, điều đó được ghi nhận ở ngoại binh Brandao Dos Santos. Trong đội hình xuất phát 3-4-1-2 được HLV Kiatisuk triển khai, Brandao đã có sự kết nối tốt với người chơi chung Văn Toàn. Khi Brandao bước đầu chơi ổn như thế cũng có lý do để đội bóng phố Núi tin vào tín hiệu tích cực chứ lâu nay họ đã quá quen với việc không thể tìm ra tay săn bàn đích thực.

Hiệp đấu thứ nhất của HAGL đã cho thấy những ý đồ cũng như sự nhào nặn, kết nối và triển khai chiến thuật từ Kiatisuk mang lại nhiều mới mẻ. Ở đó, sẽ thấy HAGL vừa chơi với kiểu đá ngắn, chuyền ban bật, phối hợp nhỏ như vốn dĩ cùng với điểm lạ với những lần bất ngờ thả quả bóng vượt tuyến lên phía trên.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, bầu Đức, Kiatisuk, Văn Toàn, Công Phượng, lịch thi đấu vòng 4 V-League, BXH V-League, kết quả bóng đá
Văn Toàn đang chơi xuất sắc với HAGL nhưng liệu anh và đội bóng có duy trì được phong độ này một cách lâu dài hay không lại là câu chuyện khác. Ảnh: Dư Toán

Nhịp điệu cùng tốc độ trong tấn công uyển chuyển và tốt hơn rất nhiều trong ý đồ chiến thuật từ Kiatisuk. Nét mới nhiều hứa hẹn của HAGL từ đó mà có nhưng như thế thì chưa đủ để cho rằng họ “vượt vũ môn” ngay ở mùa giải này.

Vui đấy nhưng hết sức bình tĩnh…

Sở dĩ nói thế bởi hiệp 2 là gương mặt khác của HAGL khi HLV Nguyễn Đức Thắng sau thoáng bất ngờ đã kịp điều chỉnh để Bình Định “quần” đội chủ nhà trong thời gian còn lại. Rõ ràng, những gì diễn ra trong 45 phút sau của trận đấu đã minh chứng điều đó khi đội bóng đất Võ chơi hay hơn và may mắn là một yếu tố giúp HAGL “mướt mồ hôi” để giữ lại 3 điểm.

Thể lực xuống dĩ nhiên kéo theo độ chùng của lối chơi và cả những sự lúng túng để không còn có những pha bóng mạch lạc. Hàng thủ vẫn để lại nhiều pha xử lý chuệch choạc, khi trung vệ Memovic không theo kịp nhiều tình huống trên sân. Cùng với đó, bộ đội trung vệ Memovic - Kim Dong Su cần thêm thời gian để tạo ra sự ăn ý và gắn kết trong cách chơi phòng thủ của HAGL.

Bàn thua ở phút 66 là ví dụ điển hình cho những lóng ngóng như thế. Tình huống đó, các cầu thủ HAGL không theo người chặt và che chắn cũng chẳng mấy kín kẽ.

HAGL sau 3 tháng cầm quân của Kiatisuk đã có nhiều nét tươi tắn trong lối chơi cùng tâm thế hứng khởi. “Sắc” đã phả vào đội bóng sự đa dạng trong mảng miếng và cả những bài vở có phần lạ lẫm so với trước kia.

Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra được nét tích cực, hứa hẹn rằng HAGL ít nhiều để lại những khởi sắc. Tuy nhiên, muốn đua vô địch thì chừng đó chưa đủ. Chưa đủ ở chỗ V-League cày ải mật độ dày thế này cần nguồn thể lực dồi dào, cần chiều sâu đội hình để bày binh bố trận, mà 2 tiêu chí trên vốn không phải điểm mạnh của HAGL.

Bầu Đức vui với chiến thắng của quân mình nhưng ông cho rằng “thắng chưa sướng, chưa có gì đặc biệt”. Ông chủ đội bóng phố Núi nói vậy, có nghĩa ông muốn đội bóng đi tìm sự toàn diện về cả cách chơi lẫn thành tích.

Biết là vậy nhưng không thể muốn là được. Với Kiatisuk, HLV này cho rằng cầu thủ của mình chỉ mới đạt 70% phong độ ở thời điểm hiện nay và chờ thêm thời gian với những nỗ lực để cải thiện kỹ, chiến thuật và nâng cao thể lực. Với giải đấu khắc nghiệt như V-League và lịch đá không có chỗ thở thế này, đi tìm 30% còn lại đâu phải điều giản đơn.

Bởi thế, sau trận thắng T.Bình Định thì với HAGL “đỏ chưa chắc đã chín”. Có lúc họ sẽ đầy sinh lực như hiệp 1 nhưng biết đâu có những khi họ lại “chông chênh” giống hệt hiệp 2.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm