HAGL đi được nửa đường đến chức vô địch

05/04/2021 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Khi Hà Nội FC đang lao đao trên cuộc đua tới chức vô địch, HLV Kiatisuk đã biến HAGL trở nên khó lường và những con số thống kê cho thấy HAGL đã đi được nửa chặng đường tới ngôi Vương.

HLV Hải Phòng đánh giá HAGL là ứng cử viên vô địch sáng giá

HLV Hải Phòng đánh giá HAGL là ứng cử viên vô địch sáng giá

Hải Phòng thua HAGL 0-2 ngay trên sân nhà nên HLV Phạm Anh Tuấn quá rõ điểm mạnh của đối phương nên dễ dàng nhận diện đối thủ chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Sau 17 năm, CĐV HAGL đang khấp khởi mừng thầm khi chứng kiến màn trình diễn tiến bộ vượt bậc. HAGL có 5 chiến thắng, 1 hoà và chỉ thua 1 sau 7 vòng đấu.

So với mùa trước, đội bóng phố Núi tiến bộ đến mức nhiều người không thể nhận ra.

HAGL, bầu Đức, bầu Hiển, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, tin tuc bong da, Hà Nội FC, Kiatisak, HLV Kiatisuk, V-League 2021, lịch thi đấu vòng 8 V-League 2021
Kiatisuk đang giúp HAGL nắm 50% chức vô địch V-League 2021. Ảnh: HAGL FC

Cùng thời gian này năm ngoái, HAGL chỉ có 2 chiến thắng, 2 trận thua và 3 hoà. Các học trò của HLV Lee Tae Hoon khi đó chỉ có thành tích hạng 9 với 9 điểm. So với con số 16 điểm và ngôi đầu bảng bấy giờ, “Zico Thái” đã giúp HAGL tới sát cái đích TOP 6 đầy chắc chắn và còn hơn thế, HAGL đã có thể nắm 50% chức vô địch.

Nói HAGL đã có nửa chức vô địch bởi so với nhà ĐKVĐ Viettel năm ngoái, đội bóng áo lính soán ngôi Hà Nội FC sau 18 vòng đấu với 10 trận thắng, 5 trận hoà và chỉ thua 3 trận. Mùa giải 2020 có 20 lượt trận và Viettel vẫn về đích trước tiên khi họ thắng thêm 2 trận cuối mùa giải.

So sánh HAGL với Viettel để thấy với thể thức thi đấu mới năm nay, V-League chỉ có 18 lượt trận với các đội đua tranh chức vô địch. HAGL sau 5 chiến thắng đang bằng 1/2 số trận thắng của Viettel và họ tràn trề động lực chinh phục danh hiệu V-League sau 17 năm chờ đợi.

HLV Kiatisuk quyết đưa HAGL trở lại vị thế thống trị bóng đá Việt Nam như khi ông còn thi đấu. Nếu muốn thực hiện điều đó, HAGL phải có kết quả tốt với hai đội bóng nhà bầu Hiển là Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng.

Hai CLB này vẫn đang nằm trong TOP 6 và SHB Đà Nẵng sẽ đọ tài cao thấp với HAGL để xác định ngôi đầu bảng ở vòng đấu thứ 8. Còn Hà Nội FC sẽ gặp thầy trò “Zico Thái” ở lượt trận thứ 10.

Lấy thành tích của Viettel làm hệ quy chiếu, HAGL cần thêm 19 điểm nữa trong 11 vòng đấu còn lại để hướng tới chức vô địch. Với những gì đang diễn ra, HLV Kiatisuk có thể mơ mộng cùng HAGL.

Nếu vẫn duy trì thành tích hiện tại ở chuỗi 7 trận tới, bầu Đức có thể phải nghĩ đến tiền thưởng để làm quà tặng cho Văn Toàn cùng các đồng đội.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm