HAGL 3-2 Than Quảng Ninh: Dấu ấn Văn Toàn và nỗi lo hàng thủ

14/04/2019 04:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 13/4, HAGL tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 5 Wake-up 247 V-League 2019. Chiến thắng 3-2 với cú đúp của Văn Toàn đã giúp đội bóng phố Núi cải thiện được vị trí và tạm thời lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

VIDEO bàn thắng HAGL 3-2 Than Quảng Ninh: Văn Toàn tỏa sáng

VIDEO bàn thắng HAGL 3-2 Than Quảng Ninh: Văn Toàn tỏa sáng

Với cú đúp bàn thắng của Văn Toàn, HAGL đã vượt quan Than Quảng Ninh với tỷ số 3-2 tại vòng 5 V-League 2019.

Thế nhưng, việc để thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong vòng 3 phút và phải gồng mình chống chịu những phút cuối nghẹt thở là điều mà HLV Dương Minh Ninh và các học trò khiến CĐV của HAGL chưa yên tâm.

Văn Toàn đã góp công lớn trong chiến thắng này của HAGL, với các bàn thắng ở phút 23 và 67. Phát biểu sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh dành không ít lời khen cho tiền vệ mang áo số 9: “Văn Toàn đã có một trận đấu tuyệt vời, ngoài 2 bàn thắng, cậu ấy đã thể hiện một nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt hơn 90 phút thi đấu. Ngày 12/4 là sinh nhật của Toàn, nên ban huấn luyện cũng như toàn đội đã chúc mừng và động viên em thi đấu tốt để như một món quà mừng sinh nhật cho chính mình, và Toàn đã làm rất tốt điều đó”.

VIDEO: HAGL 3-2 Quảng Ninh: Thần gió Văn Toàn cho cả hàng thủ đối phương "ngửi khói"

Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng không phủ nhận một trận đấu tốt của Văn Toàn: “Cả trận đấu, Toàn thi đấu vô cùng năng nổ, xông xáo, ghi dấu ấn vô cùng lớn vào lối chơi của toàn đội. Và 2 bàn thắng chính là minh chứng rõ nét nhất cho một trận đấu hoàn hảo của Văn Toàn”.

Trên thực tế, kể từ khi Công Phượng rời V-League để đến Incheon United, lối chơi của HAGL được HLV Dương Minh Ninh xây dựng xoay quanh Văn Toàn. Dù là một cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ tốt, song tiền đạo số 9 của HAGL thường xuyên bị theo sát bởi các hậu vệ có thể hình tốt khiến anh không thể phát huy lợi thế vốn có của mình.

Điều này đã được HLV Nguyễn Thành Công của Sài Gòn FC chia sẻ sau khi đội bóng của ông đánh bại HAGL với tỉ số 3-1 ngay trên sân Pleiku ở vòng 3, V-League 2019: “HAGL có nhiều cầu thủ tài năng, đó là lý do vì sao họ thường chơi một chạm. Tuy nhiên, việc sử dụng khả năng cá nhân quá nhiều, cùng với việc xây dựng lối chơi xung quanh Văn Toàn sau khi Công Phượng và Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu khiến HAGL yếu đi và dễ bị bắt bài”.

Tuy nhiên, với chiến thắng 3-2 trước Than Quảng Ninh chiều 13/4, HLV Dương Minh Ninh dường như đang cho thấy đội bóng của ông sẽ có những thay đổi nhất định để không còn “dễ bị bắt bài” và “yếu đi” như đồng nghiệp của ông đã nói. Thế nhưng, đó vẫn là câu chuyện của tương lai, của những vòng đấu sau này, bởi dù chiến thắng 3-2, HAGL vẫn khiến các khán giả trên sân Pleiku phải rơi vào trạng thái hồi hộp, lo lắng ở những phút cuối trận.

Chỉ trong vòng 3 phút, từ phút 69 đến phút 71, thủ môn Sietsma của HAGL đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những cú dứt điểm của Kouassi Yao Hermann và Dyachenko Rodion Sergey. Rõ ràng, sau khi Văn Toàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 67, hàng thủ của HAGL đã thi đấu mất tập trung, không còn quyết tâm trong các pha tranh chấp bóng.

“Cả 2 bàn thua đều đến rất nhanh, các em đã thi đấu không thực sự quyết liệt trong cả hai tình huống đó, vị trí chạy và dứt điểm của cầu thủ Than Quảng Ninh khá đơn giản song các hậu vệ đã kịp thời ngăn chặn. Ban huấn luyện cũng đã có dặn dò, nhưng có lẽ đó là những phút mất tập trung nhất định của hàng thủ khiến các tiền đạo của đối phương tận dụng và ghi bàn”, HLV Dương Minh Ninh nói.

Vị HLV trưởng của HAGL cũng cho biết, trước khi bước vào trận đấu, đội bóng của ông chỉ có vỏn vẹn đúng 4 hậu vệ, nên việc lựa chọn là hoàn toàn không có. Thậm chí, việc đưa Đức Lương vào đá trung vệ cũng là điều bất khả kháng.

“Tôi biết rõ Than Quảng Ninh có hai hậu vệ cao to và khả năng không chiến tốt, song không còn lựa chọn nào nên đành phải đẩy Đức Lương vào giữa. May mắn là cậu ấy đã thi đấu tốt và sự quyết tâm cao, qua đó khống chế được tiền đạo đối phương, hóa giải thành công các pha tấn công, bằng chứng là cả 2 bàn thắng của họ đều là những cú dứt điểm bằng chân”, HLV Dương Minh Ninh phân tích.

Dù có được 3 điểm, HAGL mới chỉ vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm sau 5 vòng đấu. Rõ ràng, để chinh phục những mục tiêu cao hơn, đội bóng phố Núi cần phải làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là khâu phòng ngự và tạo vệ tinh để giải thoát cho Văn Toàn, bởi nếu được giải phóng, Văn Toàn hoàn toàn có thể thi đấu tốt hơn trận đấu với Than Quảng Ninh rất nhiều. Và khi đó, HAGL mới có được những chiến thắng thuyết phục hơn.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm