Hà Nội từ chối bán Quang Hải cho CLB Nhật Bản, VTV mua bản quyền VCK U19 châu Á 2018

12/09/2018 15:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội từ chối bán Quang Hải cho CLB Nhật Bản, VTV mua bản quyền VCK U19 châu Á 2018 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 12/9.

Hà Nội từ chối bán Quang Hải cho CLB Nhật Bản

Chủ tịch CLB Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội cho biết muốn Quang Hải ở lại CLB để thường xuyên ra sân để thi đấu và phát triển: “Chúng tôi nhận được thông tin một số đội bóng của Thái Lan và Nhật Bản muốn có sự phục vụ của Quang Hải. Tuy nhiên, lúc này không thích hợp để cậu ấy ra đi.

Quang Hải hiện tại là trụ cột của Hà Nội. Ở đây cậu ấy được thường xuyên ra sân thi đấu. Điều này rất quan trọng khi sắp tới là AFF Cup, sân chơi mà tuyển Việt Nam rất khao khát lên ngôi. Cậu ấy cũng cho biết đang hạnh phúc khi được phục vụ CLB, phục vụ đội tuyển, phục vụ người hâm mộ cả nước”.

Chú thích ảnh
Quang Hải nhận được nhiều lời mời từ các CLB quốc tế

VTV mua bản quyền VCK U19 châu Á 2018

Khán giả sẽ có dịp theo dõi trực tiếp lứa cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá U19 châu Á ở Indonesia từ ngày 19/10 đến 4/11 mà VTV đã mua được bản quyền cũng từ LS.

Cách đây 2 năm, đội U19 VN do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã làm nên lịch sử khi vào bán kết tại Bahrain, giành suất vào FIFA World Cup ở Hàn Quốc mà bây giờ nhiều người trong số họ đã trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng. Người hâm mộ đang tiếp tục hy vọng U19 Việt Nam sẽ tạo kỳ tích dù rơi vào bảng khá nặng có Hàn Quốc, Úc và Jordan.

Bình Dương sẽ xin thua nếu không được đổi lịch đấu Cup Quốc gia

Bình Dương cho biết nếu VPF không sắp xếp lịch thi đấu trận lượt về bán kết Cup Quốc gia phù hợp, họ sẽ chấp nhận thua 0-3. Sau khi hoãn trận đấu kể trên, VPF đã đưa ra ba phương án tổ chức vào ngày 23/9, 27/9 hoặc 3/10 để Bình Dương lựa chọn.

Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương trao đổi cùng VnExpress sáng 12/9: “Chúng tôi đã chọn ngày 23/9 để thi đấu nhưng sau đó Ban tổ chức lại ấn định ngày 3/10. Đó là thời gian không hợp lý”,

Ông Cường cho biết thêm: “Hôm qua, tôi đã ra Hà Nội họp với Ban điều hành giải để tìm một phương án hợp lý nhất cho cả hai đội nhưng VPF đưa ra nhiều lý do và vẫn ấn định ngày đá là ngày 3/10.

Nếu thi đấu vào thời gian này, chúng tôi sẽ chấp nhận chịu xử thua 0-3 chứ không thể ra sân. Bởi Bình Dương ưu tiên mặt trận V-League, chúng tôi có lực lượng mỏng và chưa đủ điểm trụ hạng. Nếu đoạt Cup Quốc gia mà rớt hạng cũng sẽ không hài lòng. Nếu đá ngày 3/10, cầu thủ chúng tôi sẽ thi đấu mật độ ba ngày một trận, như vậy là rất khó khăn”.

‘Sao’ U23 Việt Nam chưa đạt phong độ cao, U19 Việt Nam chạm trán 'hàng khủng'

‘Sao’ U23 Việt Nam chưa đạt phong độ cao, U19 Việt Nam chạm trán 'hàng khủng'

‘Sao’ U23 Việt Nam chưa có phong độ cao, U19 Việt Nam chạm trán “hàng khủng” là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/9.

Trận Việt Nam gặp Campuchia sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF nhất trí đề xuất của Việt Nam về việc chuyển địa điểm thi đấu trận gặp Campuchia ngày 24/11 về SVĐ Hàng Đẫy, vì thời điểm này sân Mỹ Đình đang khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc.

Như vậy, theo kết quả nội dung cuộc họp, phía AFF nhất trí thông qua đề xuất của Việt Nam về việc chuyển địa điểm thi đấu trận gặp Campuchia ngày 24/11 về SVĐ Hàng Đẫy, do thời điểm này trùng với sự kiện khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc tại SVĐQG Mỹ Đình.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm