'Hà Nội thua Nam Định vì chủ quan'

18/01/2021 10:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự, không quá bất ngờ về việc nhà ĐKVĐ Viettel và á quân V-League Hà Nội FC cùng phải nhận thất bại ngay trong lượt trận mở màn LS V-League 2021 diễn ra cuối tuần vừa qua.

Hà Nội FC và nỗi ám ảnh thất bại

Hà Nội FC và nỗi ám ảnh thất bại

Hà Nội FC đã thua toàn diện Nam Định ở Thiên Trường. Dù được đầu tư lớn để thực hiện mục tiêu vô địch V-League và vươn ra biển lớn nhưng thất bại tại vòng 1 V-League 2021 đã chỉ ra nhiều điểm yếu của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm.

Dù được đánh giá cao hơn Nam Định rất nhiều nhưng Hà Nội FC đã phải nhận thất bại 0-3. Đánh giá về trận đấu này, ông Trần Bình Sự, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB B.Bình Dương cho rằng, đội bóng Thủ đô đã có phần chủ quan trước Nam Định.

Ông Sự nhận xét: "Tôi thấy Hà Nội FC đã có sự nhập cuộc không tốt trên sân của Nam Định. Có thể các cầu thủ Hà Nội có phần chủ quan khi bước vào trận đấu này sau khi họ đã đăng quang Siêu Cúp QG.

Bên cạnh đó, Nam Định cho thấy sự quyết tâm và tập trung tối đa cho trận đấu với Hà Nội. Họ còn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà nên các cầu thủ Nam Định chơi rất hưng phấn và máu lửa.

Trên thực tế, việc phải đá trên sân khách với 4 phía khán đài cổ vũ cuồng nhiệt là một thử thách thực sự dành cho Hà Nội FC. Và sự sơ hở nơi hàng phòng ngự cộng với sai lầm của thủ thành Văn Công đã khiến Hà Nội FC phải trả giá đắt bằng 3 bàn thua".

Nói về sự việc HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm tố CLB Nam Định cố tình biến mặt sân Thiên Trường trở nên trơn trượt, chuyên gia Trần Bình Sự cho hay: "Mặt sân Thiên Trường bị trơn trượt do tưới quá nhiều nước chỉ là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội FC thất bại.

Chú thích ảnh
Hàng thủ Viettel tan nát trước hàng tấn công của Hải Phòng vì những người được cho vào sân thay thế như Luiz (trái) không thể lấp đầy khoảng trống mà Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải để lại. Ảnh: Hoàng Linh

Rõ ràng lối đá ban bật nhỏ, nhanh, ngắn của Hà Nội không thể thực hiện tốt trên mặt sân lầy lội. Tuy nhiên, tôi nghĩ BHL Hà Nội cũng đã lường trước được tình huống này rồi. Có điều là các cầu thủ Hà Nội FC đã không có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và những sai lầm cá nhân khiến họ phải nhận trận thua.

Ngoài ra, các ngoại binh Nam Định đã có trận đấu hay khi tận dụng rất tốt các cơ hội có được. Nam Định có lối chơi đơn giản nhưng lại đạt được hiệu quả cao. Chiến thắng dành cho Nam Định cũng rất xứng đáng".

Cùng chung số phận với Hà Nội FC, nhà ĐKVĐ Viettel đã phải nhận trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước đối thủ Hải Phòng. Theo đánh giá của chuyên gia Trần Bình Sự, Viettel thất bại vì họ thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng.

"Hàng thủ Viettel không có được những quân bài tốt nhất khi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải vắng mặt. Có thể thấy hàng thủ Viettel đã rất vất vả trong việc theo kèm các chân sút ngoại binh của Hải Phòng.

Ở hàng tiền vệ, Viettel thiếu đi nhạc trưởng Khắc Ngọc. Viettel đã trình diễn lối chơi không rõ ràng và thiếu đi một người cầm nhịp.

Trong khi đó, Hải Phòng tỏ ra rất biết người biết ta. Cầu thủ Hải Phòng thi đấu lăn xả và chắc chắn ở khâu phòng ngự. Ở mặt trận tấn công, Fagan và Lynch đã đánh vào những điểm yếu của hàng thủ Viettel và nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Hải Phòng đã có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng vào lưới Viettel.

Mùa giải năm nay được dự đoán rất khó khăn cho Viettel trên con đường bảo vệ ngôi vương. Chất lượng giữa đội hình chính và phụ của Viettel có độ chênh lớn. Ngoài ra, Viettel còn phải căng mình tham dự nhiều đấu trường và đây là bài toán khó dành cho HLV Trương Việt Hoàng", chuyên gia Trần Bình Sự chốt lại.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm