Hà Nội - HAGL: Chờ 'đại tiệc' của sao U23 Việt Nam

04/04/2018 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 giữa Hà Nội và HAGL được xem là cuộc “nội chiến” U23 Việt Nam khi trong đội hình của cả 2 đội góp mặt nhiều tuyển thủ từng làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Con gà tức nhau tiếng gáy

HAGL cùng Hà Nội FC là 2 CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất trông chờ, cuộc chạm trán giữa Hà Nội và HAGL, những cái tên U23 Việt Nam sẽ thi nhau tỏa sáng tại sân chơi V-League để cống hiến cho người xem trận cầu mãn nhãn. Đồng thời, chắc chắn bầu Đức đang rất muốn “đánh bại” bầu Hiển, và ngược lại.

Hai ngày sau khi giành chiến thắng Nam Định ở vòng 4 V-League diễn ra vào 1/4, HAGL đã có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho cuộc đối đầu với CLB Hà Nội. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh đang có tâm lý khá thoải mái và hưng phấn khi họ mới tận hưởng chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ngoại trừ Công Phượng chưa chứng tỏ được nhiều thì hàng loạt chân sút khác của đội bóng phố Núi như Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy đã có những pha lập công cho riêng mình.

Chú thích ảnh
Quang Hải chưa lấy lại được phong độ ở giai đoạn đầu V-League 2018.Ảnh: Tuân Phạm

Sau pha đánh đầu tung lưới Nam Định giúp CLB HAGL giành thắng lợi đầu tiên của mùa giải, tiền đạo Văn Toàn khẳng định, bàn thắng này sẽ là cú hích để anh thi đấu tốt hơn. Còn nhớ, ở mùa giải năm ngoái, phải mãi đến gần vòng đấu cuối, Văn Toàn mới ghi được bàn thắng. Vì thế, với việc lập công sớm ngay từ vòng đấu thứ 4 ở mùa giải năm nay sẽ giúp tiền đạo quê Hải Dương có thêm nguồn động lực và sự tự tin hướng tới cuộc đụng độ với ứng cử viên vô địch, Hà Nội FC.

Có thể nói, chiến thắng nghẹt thở 3-2 của HAGL trước Nam Định giúp Công Phượng và các đồng đội đã giải tỏa cả “núi” áp lực. Đây là cơ sở để Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh có được sự thoải mái nhằm phô diễn những phẩm chất tốt nhất của mình.

Quang Hải khiến chủ nhà lo lắng

Cũng giống như HAGL, ngoại trừ Văn Hậu chưa thể ra sân vì chấn thương thì những cầu thủ U23 Việt Nam khác như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy là những nhân tố chủ chốt của đội bóng thủ đô tại V-League 2018. Tuy nhiên, không phải ai trong số những cầu thủ kể trên đạt được phong độ tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải. Trải qua những vòng đầu, nếu như những gương mặt Văn Toàn, Xuân Trường (HAGL) đã tỏa sáng thì Quang Hải, Đức Huy (Hà Nội FC) vẫn chưa thể hiện được nhiều.

Dưới góc nhìn chuyên môn, theo HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo, sở dĩ một số cầu thủ U23 đá chưa tốt ở V-League 2018 vì họ phải tham gia nhiều sự kiện, quảng cáo.

Vé trận Hà Nội-HAGL chưa 'sốt'

Vé trận Hà Nội-HAGL chưa 'sốt'

Trận đấu bù vòng 3 giữa Hà Nội FC và HAGL đang được kỳ vọng sẽ lấp đầy khán đài SVĐ Hàng Đẫy vì sức hút của các gương mặt U23 Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường. Tuy nhiên, ở thời điểm những ngày đầu mở bán, vé xem trận đấu này vẫn chưa "sốt".

“Một số cầu thủ U23 không thể tập trung hoàn toàn vào bóng đá vì phải đi nhiều loại sự kiện. Tôi tin rằng các cầu thủ có thể chơi tốt hơn trong thời gian tới. Nếu như Công Phượng hay Quang Hải chưa có bàn thắng cũng không có vấn đề gì, mùa giải chỉ mới bắt đầu và chúng ta phải chờ đợi điều gì ở phía trước”.

HLV trưởng Chu Đình Nghiêm có đồng quan điểm với chiến lược gia người Hàn Quốc khi ông cho rằng, mỗi cầu thủ đều phải trải qua những quãng thời gian thăng hoa hay trùng xuống. Và Quang Hải cũng phải là ngoại lệ. Cho nên, ông Nghiêm hy vọng, Quang Hải sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện và thi đấu để sớm tìm lại được phong độ cao và có thể tỏa sáng ở cuộc so tài với HAGL.

Ở thời điểm hiện tại, HAGL và Hà Nội là 2 đội bóng có lối chơi tấn công hoa mỹ thuộc dạng nhất nhì V-League. Thêm vào đó, với “cuộc chiến” được xem thu nhỏ của đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 sẽ hứa hẹn một bữa tiệc tấn công thịnh soạn dành tặng người hâm mộ.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm