Giải hạng Nhất QG - An Cường 2018: Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam tỏa sáng

01/06/2018 20:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nguyễn Tuấn Anh, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam thuộc biên chế Long An, đã giúp đội nhà có 3 điểm trọn vẹn trước F.Tây Ninh ở trận đấu sớm vòng 6 giải hạng Nhất QG - An Cường 2018. Qua đó, giúp Long An nuôi hy vọng lên hạng V-League năm sau.

So với F.Tây Ninh, Long An được đánh giá có đội hình chất lượng hơn và quan trọng, họ có tham vọng lên chuyên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên trận đấu sớm vòng 6 chiều 1/6 diễn ra không hề như ý cho đội bóng của HLV Phan Văn Giàu.

Ưu thế sân nhà không giúp đội chủ sân Tân An một lần xuyên thủng mảnh lưới đội bóng miền Đông Nam Bộ. Phải chờ đến phút 60, Tuấn Anh mới chọn đúng vị trí sau cú dứt điểm hụt của Tấn Tài để đệm bóng vào lưới đội khách. Đây là trận thứ 3 liên tiếp, cựu cầu thủ Đồng Nai và TP.HCM ghi bàn cho Long An ở giải hạng Nhất.

Bàn mở tỷ số tưởng chừng sẽ giúp Long An khởi sắc nhưng không ngờ, sai lầm cố hữu nơi hàng thủ đã khiến họ trả giá. Ngọc Hùng tận dụng sự thiếu ăn ý của hàng thủ chủ nhà để đánh đầu tung lưới Tiến Anh, gỡ hòa cho F.Tây Ninh phút 73.

Tuấn Anh lại tỏa sáng để giúp Long An nuôi dài hy vọng lên hạng. Ảnh: VPF
Tuấn Anh lại tỏa sáng để giúp Long An nuôi dài hy vọng lên hạng. Ảnh: VPF

Tưởng chừng trận đấu sẽ trôi qua đầy tiếc nuối với cựu vương V-League thì vận may đã mỉm cười với họ. Lâm Hải Đăng, cựu cầu thủ F.Tây Ninh, là người gieo niềm vui khôn tả cho đội chủ nhà. Hải Đăng tận dụng pha phá hụt bóng của cầu thủ đội khách để không bỏ qua cơ hội đối mặt với Nhật Quang, tung cú sút như búa bổ tung nóc lưới F.Tây Ninh.

Bàn ấn định chiến thắng 2-1 giúp HLV Phan Văn Giàu thở phào nhẹ nhõm. 3 điểm trận này giúp Long An kéo dài mạch bất bại lên con số 6, quan trọng hơn họ đã vươn lên vị trí thứ 3 với 10 điểm, kém Viettel và Đồng Tháp 1 điểm. Tuy nhiên, kết quả này chỉ là tạm thời khi 2 đội đầu bảng còn trận đấu vào chiều 2/6.

Hà Nội B (vàng) cũng có thêm 3 điểm chiều 1/6. Ảnh: VPF
Hà Nội B (vàng) cũng có thêm 3 điểm chiều 1/6. Ảnh: VPF

Ở trận đấu sớm còn lại vòng 6 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội B đã không cho Bình Định TMS cơ hội để vươn lên. Dù bị cầm chân 1-1 ở 45 phút đầu nhưng hiệp 2, đội bóng Thủ đô đã dội cơn mưa gôn 4 bàn vào lưới đội khách. Thắng 5-1, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức vươn lên vị trí thứ 4 với 9 điểm. Trong khi đó, Bình Định TMS vẫn dậm chân dưới cuối bảng một cách đầy cay đắng.

Giải hạng Nhất QG - An Cường 2018: Viettel coi chừng Long An và Đồng Tháp

Giải hạng Nhất QG - An Cường 2018: Viettel coi chừng Long An và Đồng Tháp

Vòng đấu thứ 4 giải hạng Nhất khép lại tối 19/5 chứng kiến phong độ tốt của hai đại biểu miền Tây là Đồng Tháp và Long An. Họ chính là những thế lực sẽ cạnh tranh khốc liệt vé lên hạng với Viettel.s

Kết quả vòng 6 ngày 1/6:

Hà Nội B – Bình Định TMS: 5-1

Long An – F.Tây Ninh: 2-1

Lịch thi đấu vòng 6 ngày 2/6:

15h30, sân Đắk Lắk: Đắk Lắk – Huế

15h30, sân Hàng Đẫy: Công an nhân dân – Viettel (BĐTV, BĐTV HD)

16h30, sân Bình Phước: Bình Phước – Đồng Tháp

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm