GĐĐH Huỳnh Mau: ‘Chức vô địch U15 chứng tỏ HAGL đào tạo trẻ tốt’

02/09/2016 09:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U15 HAGL đã giành chức vô địch một cách bất ngờ sau khi đánh bại ứng viên nặng ký PVF. Danh hiệu này giúp thỏa cơn khát bao năm của HAGL và cho thấy công tác đào tạo trẻ của họ vẫn đang tiến triển tốt.

“Những năm gần đây, ở các giải trẻ dù thi đấu tương đối tốt nhưng cũng chỉ đạt HCB hay HCĐ, chức vô địch của U15 lần này là sự chờ đợi của người hâm mộ HAGL bao lâu nay về các cầu thủ trẻ. Đây là động lực để các cháu  tiếp tục tập luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, GĐĐH Huỳnh Mau chia sẻ.


HAGL chứng tỏ công tác đào tạo trẻ của họ vẫn đang theo đúng lộ trình.Ảnh: TSB

Có một điều đặc biệt là ở giải đấu này, theo quy trình đào tạo, các cầu thủ ở lứa tuổi dưới 15 của HAGL vẫn phải tập chân trần. Thế nên, đây là lần đầu tiên họ được đá giày ở sân lớn. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng và thích nghi của các cầu thủ nhí.

Trận khai màn hòa 0-0 trước Viettel minh chứng điều đó. U15 HAGL rất khó khăn trong việc phối hợp và xử lý bóng. Dẫu vậy, càng vào sâu vào giải, họ càng thể hiện sự tiến bộ. Thắng lợi 4-3 trên chấm penalty là kết thúc hoàn hảo cho một quá trình của họ.

Dù rất hân hoan với chức vô địch, thỏa cơn khát danh hiệu trẻ tồn tại bấy lâu nay nhưng HAGL vẫn giữ cho các em ở mặt đất. “Chức vô địch này còn do yếu tố may mắn cấu thành vì các em chỉ được tập trung ngắn ngày, lại không quen đá giày và sân lớn.

Sau chức vô địch, cảm giác của các em nhỏ vẫn bình thường vì mục tiêu mà HAGL hướng đến là đào tạo và trang bị cho các em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp chứ không thể bằng lòng, thỏa mãn sớm được.

Sân chơi trẻ tích lũy, cọ xát, không chạy theo thành tích. Nếu đặt nặng thành tích sẽ đốt cháy giai đoạn.Chức vô địch này cho thấy công tác đào tạo trẻ của HAGL vẫn đang tốt, đi đúng lộ trình vạch ra”, ông Mau cho biết.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm