GĐĐH HAGL mất ngủ vì 'tiếng còi oan trái' của trọng tài Văn Kiên

07/05/2018 18:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - GĐĐH HAGL Huỳnh Mau bày tỏ sự bức xúc với trọng tài Nguyễn Văn Kiên khi vị vua áo đen này thổi phạt HAGL 11m ở những phút cuối trận trên sân của CLB Sanna Khánh Hòa. 

GĐĐH  HAGL mất ngủ vì 'tiếng còi oan trái'

"Một đêm không ngủ, đã 0h37’ phút rồi, nhìn cảnh Văn Toàn rơi nước mắt trước tiếng còi oan trái này. Cố gắng làm tốt cho giải đấu, người hâm mộ đến sân Nha trang quá đông nhất từ đầu mùa giải đến vòng đấu thứ 7 này. Ấy vậy,  quá thất vọng", GĐĐH HAGL Huỳnh Mau đăng tải trên trang facebook cá nhân.

Chú thích ảnh
GĐĐH Huỳnh Mau mất ngủ vì pha thổi phạt 11m của trọng tài

Phút 87 ở trận cầu giữa Sanna Khánh Hòa và HAGL trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2018, trọng tài Nguyễn Văn Kiên nhận định, một cầu thủ của HAGL đã đẩy ngã Zarour trong vòng cấm, nên đã cho Sanna.Khánh Hòa hưởng quả 11m trước sự phản ứng quết liệt của các cầu thủ đội bóng phố Núi. Sau trận, bầu Đức đã chỉ đạo CLB HAGL làm đơn khiếu nại công tác trọng tài.

Cựu trọng tài FIFA nhận định tình huống thổi phạt 11m của HAGL

Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng chia sẻ góc nhìn về tình huống HAGL bị thổi phạt 11m trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa tại vòng 7 V-League: "Trước khi Zarour nhảy lên đánh đầu. Cầu thủ HAGL đã làm gì nhỉ. Kéo áo trong một tích tắc rồi thả ra??? Khi mà cả thân người đã nhấc lên khỏi mặt đất thì dùng lực nhẹ tác động và theo đà quán tính nữa thì đi ầm ầm thôi.

Nếu đúng như vậy thì HAGL khóc làm gì nhỉ? Còn bây giờ chưa chắc chắn thì phải chờ. Lại nhớ cách đây vài năm. Trương Đình Luật của B.Bình Dương nhảy lên để tránh pha vào bóng phía sau của Quảng Nam. Sau đó rơi xuống đạp vào đối phương. Anh ta giải thích do nhảy lên và rơi xuống tự nhiên. Góc quay của VTV đã bảo vệ cầu thủ này. Nhưng camera sau cầu môn của BTC lại cho kết quả khác. Anh ta rơi một chỗ. Chân lại đưa ra để rơi xuống dậm vào đối phương nằm ở bên cạnh. Quay lại tình huống của Khánh Hòa vs HAGL là lỗi "lôi kéo" xảy ra là rất cao. Trọng tài Kiên đứng gần. Dứt khoát. Tôi tin anh ấy hơn tin mấy anh nổ". 

Chú thích ảnh

Trợ lý ngôn ngữ tuyển Việt Nam tiết lộ thư viết tay HLV Park Hang Seo 

Trợ lý ngôn ngữ của tuyển Việt Nam Lê Duy Khoa đã đăng tải bức thư viết tay của HLV Park Hang Seo dành tặng cho 2 cậu học trò Công Phượng và Đức Huy nhân dịp sinh nhật. Bên cạnh đó, ông Duy Khoa còn bày tỏ sự cảm phục trước sự cẩn thận, chi đáo của HLV Park Hang Seo. 

Chú thích ảnh
Trợ lý ngôn ngữ Lê Duy Khoa đăng tải trên facebook

"Lần đầu tiên công bố chữ viết tay của HLV Park Hang Seo dặn dò cầu thủ.

Ngày ở Thường Châu, 12h một buổi trưa, tôi đang ngủ, có tiếng gõ phòng, tôi mở cửa thì thấy HLV trưởng Park Hang Seo cầm sang hai tờ giấy nhỏ, viết bằng chữ nét bút chì, ông nói tôi dịch, đánh máy hoặc viết tay cho ông. Nhìn kỹ, thì ra là lời chúc mừng sinh nhật Công Phượng và Đức Huy, nét chữ của ông già, có xóa, có viết lại. Quả là một sự chu đáo ngạc nhiên.

Chưa hết, ông đưa cho tôi 100 USD, nói cậu đi ngay tìm chỗ nào bán quà tặng, mua ngay để kịp chiều nay tặng cho hai cậu ấy, tôi liền mặc áo ấm, bắt xe, đi mua được thì về đến nhà cũng đã 3h chiều.

Chiều hôm ấy, chúng tôi đã thi đấu, thế mà ông vẫn nhớ những điều nhỏ nhất, ông không ngủ trưa, và luôn suy nghĩ.. suy nghĩ cho đến.. từng việc chi tiết nhất mới thôi. Người Hàn Quốc họ làm việc chu đáo, tỷ mỉ và cẩn thận, vẫn biết là họ nóng tính, nhiều khi cực nóng, nhưng nhiệt huyết trong công việc thì họ không bao giờ thua ai cả. Huy, Phượng, hai em còn nhớ chứ?".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm