Gặp Trung Quốc ở tứ kết Cúp châu Á, cơ hội dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam thế nào?

28/01/2022 06:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận hòa 2-2 với ĐT nữ Myanmar đã giúp ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết Cúp châu Á, gặp Trung Quốc, và mở ra cơ hội lịch sử lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup. 

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 2-2 Myanmar, Cúp châu Á 2022 hôm nay

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 2-2 Myanmar, Cúp châu Á 2022 hôm nay

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 2-2 Myanmar, Cúp châu Á 2022 hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp châu Á 2022

 

Tiếp Myanmar trong bối cảnh thể lực kém hơn rất nhiều vì nhiều cầu thủ chỉ mới âm tính trở lại sau khi nhiễm Covid-19, tuyển nữ Việt Nam đã liên tục bị dẫn trước, nhưng vẫn nỗ lực gỡ hòa 2-2, nhờ siêu phẩm phạt góc thành bàn của Tuyết Dung, và quả phạt đền của đội trưởng Huỳnh Như.

Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc bảng C với vị trí thứ ba. Và quan trọng hơn, trên bảng xếp hạng các đội thứ ba, thầy trò ông Mai Đức Chung đã vượt qua Iran (bảng A, 0 điểm, hiệu số -12) để trở thành một trong hai đội thứ ba xuất sắc nhất, kèm theo tấm vé vào vòng tứ kết.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá Cúp châu Á 2022, kết quả Cúp châu Á 2022, nữ Việt Nam vs Myanmar, Nữ Việt Nam, Cơ hội dự World Cup, play-off
Trận hòa 2-2 này đủ để đưa ĐT nữ Việt Nam vào tứ kết

 

Đối thủ tiếp theo của các cô gái Việt Nam sẽ là đội đầu bảng A Trung Quốc. Đây là một đối thủ rất mạnh, từng thắng Việt Nam trong cả 13 lần chạm trán, ghi 50 bàn thắng, và chỉ thủng lưới 2 lần. 

Một chiến thắng trước đội tuyển đang xếp hạng 19 thế giới này ở tứ kết rõ ràng là mục tiêu không tưởng, tuy nhiên, cơ hội lần đầu tiên dự VCK World Cup của thầy trò ông Mai Đức Chung vẫn rất lớn nhờ thể thức đá play-off dành cho các đội thua ở tứ kết. 

 

 

Tại VCK Cúp châu Á nữ năm nay, Top 5 đội đứng đầu sẽ giành quyền World Cup 2023. Nếu Úc, đội chủ nhà giải vô địch thế giới nữ 2023, thuộc top 5 đội (khả năng cực lớn) thì giải sẽ chọn thêm đội thứ 6 vào vòng chung kết World Cup nữ. Như vậy, bên cạnh các trận đấu như bình thường, sẽ có thêm loạt play-off để chọn thêm đội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái nữ. 

Chú thích ảnh
Phân nhánh vòng knock-out Cúp châu Á nữ

Theo quy định, lịch thi đấu và thứ tự trận đấu sẽ phụ thuộc vào kết quả của đội Úc và căn cứ vào những gì đã diễn ra thì sẽ có hai kịch bản sau:

- Nếu Úc vào bán kết, 4 đội thua từ tứ kết sẽ thi đấu play-off. 2 đội thắng sẽ có suất trực tiếp và 2 đội thua sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup. Trong trường hợp này, Việt Nam sẽ đụng đội thua trong cặp đấu giữa Nhật Bản và đội thứ ba bảng B. Đó nhiều khả năng là Thái Lan, nhưng cũng có thể là... Indonesia, đội bóng thật ra chưa hết hy vọng đi tiếp.

- Nếu Úc không vào bán kết, 3 đội thua còn lại từ tứ kết sẽ thi đấu play-off vòng tròn 1 lượt; đội đứng nhất sẽ có suất trực tiếp và 2 đội còn lại sẽ đá play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup. 

Bảng B hiện chưa kết thúc, nhưng 99% tuyển Úc sẽ giành ngôi đầu. Đối thủ của họ sẽ là Hàn Quốc, đội thứ nhì bảng C. Đây rõ ràng là một lá thăm không hề dễ dàng cho Sam Kerr và đồng đội. Và như vậy, các đội có khả năng thua ở tứ kết sẽ phải sẵn sàng cho cả hai phương án. 

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm