Gặp Thái Lan ở King’s Cup, tuyển Việt Nam không được thua!

16/05/2019 08:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng King’s Cup cũng mang đến không ít áp lực cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán Thái Lan ngay trận đầu.

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

Theo kết quả bốc thăm King's Cup 2019. Đội tuyển Thái Lan sẽ đụng độ với tuyển Việt Nam ở vòng bán kết King's Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với kình địch Thái Lan trong ngày khai mạc King’s Cup. Fanpage chính thức trên Facebook của đội tuyển Thái Lan tuần trước vừa mới đăng một loạt poster với 3 từ khẩu hiệu: Tái đấu, phục hận, trở lại. Thật tình cờ mà như sắp đặt.

Có thể người Thái muốn trả món nợ thua thảm Ấn Độ ở Asian Cup đầu năm nay. Nhưng khi những lá thăm chia cặp đấu của King’s Cup được bốc lên, lời thách thức đó được chuyển tới đội tuyển Việt Nam, nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Chú thích ảnh

Đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai là những ông vua vừa bị truất ngôi và cuộc đối đầu với đội bóng số một khu vực là thời cơ để họ lấy lại danh dự. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày 5/6 tới sẽ là màn quyết chiến vì danh xưng số một khu vực, dù không có danh hiệu chính thức nào được trao trong ngày hôm đó.

HLV Park Hang Seo từng nói rằng bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa, nhưng ông vẫn chưa chứng tỏ điều đó đủ 100%. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng lứa Công Phượng, Quang Hải đánh bại đội bóng xứ Chùa Vàng 2 lần, nhưng đều là cấp độ U23. Nỗi ám ảnh về người Thái chỉ thực sự được xóa bỏ khi thầy Park và các học trò hạ được phiên bản mạnh nhất của đối thủ.

Thắng Thái Lan luôn là một thước đo không chính thức đối với mỗi HLV dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Toshiya Miura bị sa thải ngay sau trận thua Thái Lan ở Mỹ Đình. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng kết thúc sớm nhiệm kỳ của mình bằng thất bại thê thảm trước đối thủ này ở SEA Games.

Ngay cả HLV Park Hang Seo cũng từng lo mất việc sớm trước khi gặp U23 Thái Lan trước giải châu lục. Cũng chính trận thắng người Thái ngay tại sân Chang Arena cuối năm 2017 là bước ngoặt để ông Park cùng lứa cầu thủ “thế hệ vàng” vững bước tiến về phía trước.

Dẫu vậy sau những thành công vang dội thời gian qua, không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn cảm thấy có chút gì đó còn thiếu. Đó là bởi đội tuyển của chúng ta vẫn chưa có cơ hội đánh bại Thái Lan ở cấp độ cao nhất.

Có lẽ ông Park thừa hiểu rằng lần trở lại sân Chang Arena sắp tới có ý nghĩa quan trọng như thế nào dù chỉ là một trận giao hữu. Nếu thắng, đó sẽ là lời khẳng định đanh thép của đội tuyển Việt Nam về ngôi vị số một Đông Nam Á. Nhưng nếu thất bại, sự nghi ngờ sẽ lại xuất hiện.

Ngoài chuyện danh dự, trận đấu với Thái Lan ở King’s Cup thực ra cũng không phải “vô thưởng vô phạt” trên khía cạnh thành tích. Hai trận đấu trên đất Thái có ảnh hưởng tới chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam.

Thua một trận, nhất là thua đối thủ có thứ hạng thấp hơn nhiều là Thái Lan, sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang Seo gặp bất lợi.

King’s Cup được tổ chức đúng vào loạt trận quốc tế theo lịch FIFA Days và được tính như những trận giao hữu chính thức. Kết quả các trận đấu tại giải này do đó có ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số và vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. HLV Park Hang Seo và các học trò cần một thứ hạng thuận lợi vào tháng 6 tới.

Theo thể thức vòng loại World Cup khu vực châu Á, 40 đội tuyển sẽ được chia làm 5 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA. Với 1.227 điểm, hạng 98 thế giới và hạng 16 châu lục, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí cuối cùng của nhóm hạt giống số 2.

Đội bóng xếp ngay phía dưới là Palestine chỉ kém chúng ta 3 điểm (1.224). Một trận thua trong 2 hiệp chính ở King’s Cup có thể khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ từ 4 đến 5,5 điểm tùy đối thủ là ai.

Do vậy nguy cơ tụt hạng rất dễ xảy ra nếu thầy trò HLV Park Hang Seo sảy chân. HLV Park Hang Seo coi vòng loại World Cup là một chiến dịch quan trọng và việc giữ được vị trí ở nhóm hạt giống số 2 có thể mang lại chút ít thuận lợi.

Tất nhiên thua Thái Lan ở một trận giao hữu không khiến đội tuyển Việt Nam mất ngôi vô địch Đông Nam Á. Rơi xuống nhóm hạt giống số 3 ở vòng loại World Cup có thể cũng không phải kịch bản quá tồi tệ. Dù vậy cả về mặt danh dự lẫn thành tích, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có những áp lực phải giành chiến thắng.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm