Futsal Việt Nam vẫn ngán ngại Thái Lan

25/10/2017 13:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Miguel Rodrigo có vẻ không mấy tự tin về cơ hội vô địch của futsal Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra trên sân nhà từ ngày 26/10 tới đây. Theo ông thầy người Tây Ban Nha, Thái Lan vẫn là đội đáng gờm nhất.

Futsal Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á trên sân nhà với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ trước đến nay. Từ SEA Games rồi đến Asian Indoor Games và sang Trung Quốc tập huấn, thầy trò HLV Rodrigo đang nhận được những sự đầu tư rất chất lượng.

Tại giải đấu diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 26/10 đến 3/11, Việt Nam nằm chung bảng A cùng với các đội Philippines, Indonesia, Brunei, Myanmar. Bảng B gồm Thái Lan, Lào, Malaysia, Timor Leste.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu các vòng tiếp theo. BTC quyết định mở cửa miễn phí để CĐV đến sân xem và ủng hộ các đội tuyển. Tuy nhiên có thể ở vòng bán kết, BTC sẽ phát hành giấy mời để kiểm soát số lượng CĐV đến sân, tránh tình trạng quá tải như đã từng diễn ra.

HLV Rodrigo tỏ ra không mấy tự tin về cơ hội vô địch của Việt Nam ở giải năm nay. Ảnh: L.H
HLV Rodrigo tỏ ra không mấy tự tin về cơ hội vô địch của Việt Nam ở giải năm nay. Ảnh: L.H

Trước giải đấu, HLV Rodrigo cùng các đội tuyển đã tham dự buổi họp báo thông tin về mục tiêu tham dự giải năm nay. Ông thầy người Tây Ban Nha cho biết: “Sau khi thi đấu ở Indoor Games, chúng tôi mới có 2 tuần chuẩn bị cho giải. Ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là vượt qua vòng loại để tới VCK châu á tổ chức ở Đài Loan Trung Quốc năm sau. Đó là kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi”.

Tham dự giải năm nay, Thái Lan quyết định không đưa vào danh sách những cầu thủ tốt nhất như Suphawut, đội trưởng Kritsada, những người được mệnh danh là “hung thần” với futsal Việt Nam. Nhưng với thế hệ trẻ tiếp nối được đánh giá cao không kém, Thái Lan vẫn khiến HLV Rodrigo thận trọng.

“Rõ ràng futsal Đông Nam Á có sự cải thiện rõ ràng về trình độ. Giải đấu CLB ở Thái Lan vừa qua đã chứng kiến chất lượng chuyên môn cao, rất căng thẳng giữa các đội tham dự. Thái Lan ở một đẳng cấp khác, tôi đã làm việc với họ và biết họ có thể tổ chức được 3 đội tuyển có thể vô địch khu vực. Indonesia và Malaysia cũng đang phát triển mạnh và không dễ đánh bại họ. Mục tiêu của chúng tôi sẽ chiến đấu 100% khả năng ở mọi trận đấu và tính toán từng trận một”.

Điều HLV Rodrigo lo ngại trước giải năm nay chính là lịch thi đấu dày đặc đang vắt kiệt thể lực các học trò. Đội tuyển vừa tham dự giải tứ hùng ở Trung Quốc với thứ hạng 3/4, nhưng vấn để là các cầu thủ đang phải oằn mình qua nhiều giải đấu và ít có thời gian nghỉ ngơi. “Tôi lo lắng vì lịch thi đấu rất căng thẳng liên tục. Từ giải VĐQG đến các giải đấu, nhưng việc có HLV thể lực tốt đã giúp cầu thủ phục hồi nhanh. Tôi nghĩ futsal Việt Nam cũng như Thái Lan, rất nhiều cầu thủ ở độ tuổi 25-26 và như thế họ còn trẻ để đủ sức đảm đương lịch thi đấu dày”.

Trong khi đó, HLV Jose Mendez bên phía Thái Lan cho biết: “Đây là giải đấu quan trọng trong năm 2017 với chúng tôi. Thái Lan sẽ tập trung vào trận đấu đầu tiên gặp Lào và đã có sự chuẩn bị trước. Ngay sau khi giải vô địch Thái Lan kết thúc, chúng tôi đã bắt tay ngày vào quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải này. Nhiều cầu thủ trụ cột của futsal Thái Lan không có mặt trong đội tuyển ở giải năm nay và đó là cơ cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được thể hiện mình trong giải đấu này”.

Tránh được Thái Lan, Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết futsal Đông Nam Á 2017

Tránh được Thái Lan, Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết futsal Đông Nam Á 2017

Đó là mục tiêu mà Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nêu ra cho đội tuyển futsal Việt Nam trong buổi lễ họp báo giới thiệu về giải đấu diễn ra tại Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam chiều 18-10.

Ngày 26/10, các trận đấu ở bảng B sẽ diễn ra. Sau đó lúc 19h30 ngày 27/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines.

V.H

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm