Futsal Việt Nam thận trọng trước giải Đông Nam Á

02/04/2022 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1 tháng 4 tại khách sạn Lancaster (Bangkok, Thái Lan), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức họp báo trước giải vô địch Đông Nam Á 2022. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào TOP 3 và đây là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Giải AFF Futsal Championship 2022 diễn ra lúc nào, xem trực tiếp ở đâu?

Giải AFF Futsal Championship 2022 diễn ra lúc nào, xem trực tiếp ở đâu?

Giải AFF Futsal Championship 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2/4 đến ngày 10/4 tại Bangkok, Thái Lan, và được truyền hình trực tiếp trên các kênh và ứng dụng thuộc hệ thống VTVCab ON.

Kết thúc chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu trên đất Thái Lan 10 ngày, đội tuyển futsal Việt Nam có 2 trận hòa và 1 trận thua trước các CLB ở đây.

Sau khi thua Thammasat FC 1-3, thầy trò HLV Minh Giang đã hoà 1-1 trước Bangkok BTS và đến trận giao hữu cuối cùng ngày 30/3, Văn Ý cùng đồng đội đã hoà 2-2 với Hong Yen Thakam, Á quân Giải Futsal Thai League 2021.

Futsal Việt Nam, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, TOP 3 AFF, AFF futsal Championship 2022, giải futsal Đông Nam Á 2022, Phạm Minh Giang, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát
Thầy trò HLV Phạm Minh Giang thận trọng với mục tiêu TOP 3. Ảnh: VFF

Sau hành trình này, đội tuyển rút gọn danh sách còn 16 cầu thủ để tranh tài ở giải Futsal Đông Nam Á 2022.

Các học trò của HLV Phạm Minh Giang nằm ở bảng B cùng với Australia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Myanmar (ngày 4/4), Timor Leste (ngày 5/4) và Australia (ngày 6/4).

Đội tuyển Việt Nam cần có mặt ở chung kết hoặc thắng ở trận tranh hạng 3 để góp mặt trong TOP 3 đội mạnh nhất Đông Nam Á, điều kiện cần và đủ để đến giải vô địch futsal châu Á năm nay.

Nhiệm vụ trên không hề đơn giản khi HLV Phạm Minh Giang đánh giá Australia là đối thủ đáng gờm và ông vẫn chưa biết về đội bóng này còn futsal Myanmar rất tiến bộ thời gian qua.

So với bảng A, nơi có sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan và Malaysia, Indonesia, bảng B được đánh giá nhẹ ký hơn. Tuy nhiên, cuộc đua TOP 3 sẽ đầy căng thẳng. Malaysia và Indonesia là hai đội tuyển đáng gờm, có thể cạnh tranh sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan với truyền thống 14/15 lần vô địch giải khu vực (1 lần Indonesia vô địch năm 2010 vì Thái Lan không tham gia) vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu.

Thái Lan nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch ở giải năm nay. Họ vừa đại thắng đội tuyển hàng đầu châu Á là Iran 3-0 ở giải giao hữu ngay tại sân nhà.

Tân HLV Carlos Cezar người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ giúp futsal Thái Lan trình diễn thứ bóng đá mạnh mẽ hơn.

Ông Carlos Cezar cũng đã triệu tập đội hình tốt nhất có thể của futsal Thái Lan gồm những ngôi sao như đội trưởng Kritsada Wongskaew, Suphawur, Apiwat Chaemcharoen, Khatawut, Hankhamaph và cả cầu thủ chơi bóng ở Tây Ban Nha như Muhammad Usman Musa.

Đẳng cấp của Thái Lan so với các đối thủ ở châu lục là rất khác biệt và đội tuyển Việt Nam cần giành ngôi nhất bảng B để tránh đối thủ này ở bán kết.

AFF sẽ cho phép CĐV đến sân vận động trong nhà Huamak, nơi diễn ra giải đấu có thể vào sân xem trực tiếp, gGiới hạn các CĐV vào sân xem và cổ vũ chỉ là 30% sức chứa của sân.

17h00 hôm nay (2/4), đội tuyển Thái Lan sẽ đá trận khai mạc gặp Brunei, trận đấu này hứa hẹn sẽ có "mưa bàn thắng".

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm